Mike Pompeo: ĐCSTQ muốn Thượng đế phục tùng đảng, muốn biến ông Tập thành thần

  • Lâm Nghiên

Khi Vatican và Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) xem xét lại thỏa thuận bổ nhiệm các giám mục Thiên Chúa giáo, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã có bài viết vạch trần vấn đề. Không thể có tự do tín ngưỡng tôn giáo dưới sự thống trị của ĐCSTQ, bởi vì họ muốn “khiến Chúa phải phục tùng đảng và đề cao Tập Cận Bình như một vị thần phi thường”.

Ngày 18/9, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã viết một bài báo trên trang web tôn giáo bảo thủ First Things, kêu gọi Vatican có thể cùng với Mỹ bảo vệ tự do tôn giáo và đứng về phía người Thiên Chúa giáo Trung Quốc và người dân Hồng Kông.

Ngày 18/9, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã viết một bài báo trên trang web tôn giáo bảo thủ First Things, kêu gọi Thành Vatican có thể cùng với Mỹ bảo vệ tự do tôn giáo và đứng về phía người Thiên Chúa giáo Trung Quốc và người dân Hồng Kông. (Ảnh: Gage Skidmore từ Peoria, AZ, Mỹ/ Wikimedia)

Hiện tại, các quan chức ngoại giao ở Vatican đang họp với các quan chức ĐCSTQ để đàm phán lại thỏa thuận bí mật đạt được giữa Tòa thánh và ĐCSTQ vào năm 2018 và bổ nhiệm các giám mục Thiên Chúa giáo Trung Quốc.

ĐCSTQ muốn Thượng đế phục tùng đảng

Trong bài viết có tiêu đề “Bằng chứng đạo đức của giáo đồ và Giáo hội Thiên Chúa giáo Trung Quốc”, ông Pompeo viết, “Dưới sự thống trị của ông Tập Cận Bình, tình hình nhân quyền người Trung Quốc đã xấu đi nghiêm trọng, đối với tín đồ tôn giáo thậm chí còn tệ hại hơn nữa.”

“Theo các báo cáo đáng tin cậy, ĐCSTQ đã thực hiện các chương trình cưỡng bức triệt sản và phá thai đối với người Hồi giáo Tân Cương, đàn áp các linh mục và tín hữu Thiên Chúa giáo, đồng thời tiến hành công kích các Giáo hội gia đình mới. Tất cả điều này đều là một phần của phong trào ‘Trung Quốc hóa’ đối với các tôn giáo này”.

“Trung Quốc hóa chính là để Thượng đế phục tùng đảng, đồng thời tuyên truyền ông Tập Cận Bình thành một vị thần siêu phàm. Hiện tại, người Trung Quốc so với bất cứ thời kỳ nào trước đây đều cần đạo nghĩa và quyền lực của Vatican để hỗ trợ các tín đồ tôn giáo Trung Quốc”, ông Pompeo viết. 

Ông Mike Pompeo cũng nói về thỏa thuận tạm thời trong hai năm giữa Trung Quốc và Vatican. Ông nói rằng mục đích ban đầu của Vatican là đạt được một thỏa thuận với ĐCSTQ về việc bổ nhiệm giám mục để cải thiện tình hình của tín đồ Thiên Chúa giáo ở Trung Quốc, nhưng thực tế thì ngược lại.

“Hai năm đã trôi qua, rõ ràng là Hiệp định Trung Quốc – Vatican đã không bảo vệ người Thiên Chúa giáo khỏi sự cướp bóc của Đảng Cộng sản, chứ chưa nói đến việc đối xử tàn nhẫn với những người theo đạo Cơ Đốc giáo, Phật tử Tây Tạng, tín đồ Pháp Luân Công và tín đồ của các tôn giáo khác”, ông Pompeo nói.

“Tôi có thể chứng minh sự thành thật thiện lượng của Lý Trụ Minh, Lê Trí Anh”

Ông Pompeo cũng đề cập rằng, ĐCSTQ từng đe dọa và đàn áp người Thiên Chúa giáo khi cưỡng chế thực thi cái gọi là “Luật An ninh Quốc gia” ở Hồng Kông. Ông nói rằng một số người ở Hồng Kông sẵn sàng lên tiếng vì tôn nghiêm và nhân quyền thường là người Thiên Chúa giáo. Chẳng hạn những tín đồ Thiên Chúa giáo như ông Lý Trụ Minh và ông Lê Trí Anh, vì để bảo vệ các quyền và lợi ích cơ bản của Hồng Kông nên đã bị ĐCSTQ bắt giữ, theo dõi và sách nhiễu.

“Bản thân tôi biết cả hai người, có thể chứng minh sự thiện lương và chân thành của hai người họ. Sự đóng góp của họ cho Chúa, những đứa con của Chúa, và một Trung Quốc hòa bình, tự do và phồn vinh là không thể phủ nhận”, ông nói.

“Tòa thánh có trách nhiệm ngăn chặn vi phạm nhân quyền”

Ông Pompeo nói rằng nhiều quốc gia đã cùng Mỹ bày tỏ sự phẫn nộ trước việc ĐCSTQ đang gia tăng vi phạm nhân quyền, bao gồm cả tự do tôn giáo. Ví dụ, năm ngoái, 22 quốc gia đã cùng nhau gửi thư tới Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp quốc để lên án việc ĐCSTQ giam giữ hàng loạt người Duy Ngô Nhĩ và các dân tộc thiểu số khác ở Tân Cương.

Ông chỉ ra rằng Vatican có trách nhiệm ngăn chặn đàn áp nhân quyền: “Vatican có khả năng và trách nhiệm đặc biệt để tập trung sự chú ý của thế giới vào các vi phạm nhân quyền, đặc biệt là các vi phạm nhân quyền của các chế độ độc tài giống như Bắc Kinh. Những năm cuối thế kỷ 20, sức mạnh lời chứng đạo đức của giáo hội đã truyền cảm hứng cho những người ở Trung và Đông Âu, những người được giải phóng khỏi chủ nghĩa cộng sản, đồng thời cũng truyền cảm hứng cho những người thách thức chế độ độc tài hoặc chuyên chế ở Mỹ Latinh và Đông Á.”

Ông Pompeo cho biết: “Ngày nay, đối diện với ĐCSTQ, Vatican nên vận dụng sức mạnh của lời chứng đạo đức như thế”.

Mike Pompeo: Thành Vatican nên nghe theo lời chỉ dạy của Chúa Giêsu

Ông Pompeo cũng nói, “Lịch sử cho chúng ta biết rằng chủ nghĩa toàn trị chỉ có thể tồn tại trong bóng tối và im lặng, ở nơi đó, tội ác và hành động tàn ác của nó đã không thu hút được sự chú ý hoặc và coi trọng. Nếu ĐCSTQ tìm cách làm cho Thiên Chúa giáo và các đoàn thể tôn giáo khác khuất phục, thì các chế độ coi thường nhân quyền sẽ trở nên táo bạo hơn. Còn đối với những tín đồ dũng cảm tôn thờ Chúa chứ không phải tôn thờ độc tài, cái giá phải trả của việc chống lại chế độ chuyên chế sẽ tăng lên.”

“Tôi cầu nguyện, khi giao thiệp với ĐCSTQ, Vatican và tất cả những người tin vào ánh sáng của Chúa, đều sẽ nghe theo lời phúc âm của Chúa Giêsu: Chân lý sẽ giúp bạn tự do?”

Lâm Nghiên / Epoch Times

Related posts