Tin thế giới chiều thứ Tư: “Kể khổ” tại Liên Hiệp Quốc, ông Tập Cận Bình lại đọc sai chữ

“Kể khổ” tại Liên Hiệp Quốc, ông Tập Cận Bình lại đọc sai chữ

Đối phó với việc gần đây Trung Quốc bị Mỹ gây áp lực và vây chặn, ông Tập Cận Bình đã công bố video “phát biểu quan trọng” trong Hội đàm cấp cao của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc nhân dịp 75 năm thành lập tổ chức này. Trong phát biểu, ông Tập ngầm lên án Mỹ, nói rằng “không thể cứ nắm tay của người nào to thì nghe theo người đó”. Ông kêu gọi Liên Hiệp Quốc “chủ trì công đạo”. Phát biểu này bị nghi ngờ là đang “kể khổ”. Bên cạnh đó, ông lại đọc sai chữ trong bài phát biểu.

Ông Tập Cận Bình có video “phát biểu quan trọng” tại cuộc hội đàm cấp cao Đại hội đồng LHQ nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập. (Ảnh cắt từ video).

Truyền thông nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã đưa tin, hôm 21/9, ông Tập Cận Bình đã có “phát biểu quan trọng”.

Ông Tập nói, thế giới hiện nay đang trải qua biến đổi cục diện trăm năm mới có, dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán đột nhiên ập đến là một lần kiểm tra nghiêm ngặt đối với toàn thế giới.

Ông nói, thúc đẩy hợp tác là mục đích ban đầu khi thành lập Liên Hiệp Quốc, dựa vào tư duy chiến tranh lạnh, vạch ra đường lối bằng ý thức hệ và chơi trò chơi có tổng bằng 0, đã không giải quyết được vấn đề của các quốc gia, càng không ứng phó nổi những thách thức chung mà nhân loại đối mặt. Do đó, càng nên dùng đối thoại để thay thế xung đột.

Ông Tập “kể khổ” với Liên Hiệp Quốc rằng: “Bất cứ quốc gia nào cũng không có quyền lực ôm đồm hết vấn đề quốc tế, chi phối vận mệnh nước khác, độc chiếm ưu thế phát triển, càng không thể muốn làm gì thì làm trên trường quốc tế, bá quyền, bắt nạt và độc đoán”, “không thể cứ nắm tay của ai to thì phải nghe theo người đó”. 

Bài phát biểu của ông Tập Cận Bình mặc dù không đề cập đến tên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhưng dường như hô ứng với những ngôn luận gần đây của ĐCSTQ lên án chính sách của ông Trump đối với Trung Quốc.

Từ đầu năm đến nay, do ĐCSTQ che giấu dịch bệnh dẫn đến virus Trung Cộng (virus corona mới, COVID-19) lây lan ra toàn cầu. Hơn nữa nhân lúc dịch bệnh đang bùng phát, ĐCSTQ cũng xuất kích tứ phía, liên tiếp điều máy bay quân sự, tàu chiến đến vùng biển Đài Loan, Biển Đông, Biển Hoa Đông để “diễu võ dương oai”. Đồng thời xảy ra xung đột biên giới với Ấn Độ lớn nhất vài thập kỷ qua, khiến cho mối quan hệ của ĐCSTQ và các quốc gia xung quanh liên tiếp xấu đi.

Trong vài tháng qua, quan hệ Mỹ – Trung tiếp tục xấu đi. Chính quyền Tổng thống Trump đã liên tiếp ra đòn nặng chế tài ĐCSTQ. Chỉ từ ngày 21/7 đến ngày 7/8, chưa đầy 3 tuần, Nhà Trắng liên tiếp “nổ súng” về Bắc Kinh về các phương diện tài chính, khoa học kỹ thuật, an ninh quốc gia, nhân quyền, v.v.

Thời báo Tự do Đài Loan cho rằng, lần này ông Tập đang muốn Liên Hiệp Quốc “chủ trì công đạo”, còn Epoch Times (Mỹ) chỉ ra là ông Tập là đang “kể khổ”.

Cũng trong video phát biểu này của ông Tập, cư dân mạng phát hiện ông lại đọc sai chữ.

Người dùng Twitter chia sẻ video nói: “Lại đọc sai chữ, ‘trật tự quốc tế’ đọc thành ‘trật tự đỏ quốc tế’, virus đỏ bắt cóc Liên Hiệp Quốc!”. (Ghi chú: chữ “trật,  秩” trong trật tự đọc là “zhi”, ông Tập đọc thành chữ “xích, 赤” (đọc là chi)  nghĩa là màu đỏ, phát âm sai).

Trước đó, ngày 8/9, ĐCSTQ tại Bắc Kinh đã tổ chức cái gọi là “Đại hội biểu dương chống dịch viêm phổi toàn quốc”. Thủ tướng Quốc vụ viện Lý Khắc Cường chủ trì hội nghị. Ông Tập Cận Bình đeo huân chương và huy hiệu cho những người được khen thưởng, đồng thời có bài phát biểu dài 80 phút.

Tại hội nghị lần đó, ĐCSTQ đã tiến hành tuyên truyền rầm rộ, nhưng không ngờ đến chuyện ông Tập đọc sai chữ lại trở thành tin tức hàng đầu.

Đài Á châu Tự do đăng một đoạn video trên Twitter, cho thấy trong bài phát biểu đó, ông Tập có 2 lần đọc sai chữ, bao gồm chữ “thù” (shu) đọc thành chữ “xuất” (chu) (phát âm sai), đọc chữ “hào” (xiao, 淆) thành chữ “hào” (yao, 肴) (đọc sai do nhìn nhầm chữ).

Đối với bài phát biểu mới nhất của ông Tập Cận Bình, truyền thông Hồng Kông Apple Daily dẫn lời của ông Trần Gia Lạc, giáo sư khoa Quan hệ quốc tế và Chính trị học Đại học Baptist Hồng Kông. Ông Trần chỉ ra, những năm gần đây, ĐCSTQ đã chiếm cứ nhiều chức vụ quan trọng trong các cơ quan của Liên Hiệp Quốc. Xuất phát điểm là truyền vào đó ý thức hệ, muốn lật đổ giá trị phổ quát và lý giải của xã hội quốc tế đối với những vấn đề nào đó. Bởi vì quá khứ có nhiều báo cáo đã chỉ ra, ĐCSTQ thông qua cơ chế Liên Hiệp Quốc, để thay đổi nhìn nhận về giá trị nhân quyền phổ quát và nhấn mạnh xóa đói giảm nghèo ở quốc gia đang phát triển, chứ không đặt nhân quyền, tự do ngôn luận, tự do bầu cử lên trên. Hơn nữa, đại biểu của ĐCSTQ lại ngăn chặn những quốc gia và đoàn thể bất đồng ý kiến vào cơ quan Liên Hiệp Quốc, ngăn chặn họ chỉ ra các vấn đề như Tây Tạng và Tân Cương không có nhân quyền, ngoại giới không thể lên tiếng về vấn đề Hồng Kông. Ngoại giới đã thấy được dã tâm độc tài của ĐCSTQ tại Liên Hiệp Quốc.

Ông Trần Gia Lạc cho biết, do không thể chỉ dựa vào riêng mình để đạt được dã tâm, ĐCSTQ đã lợi dụng thủ đoạn viện trợ kinh tế và “Một vành đai, Một con đường” để thiết lập quan hệ mật thiết với các nước thế giới thứ ba, dưới sự cưỡng bức dụ dỗ của cái gọi là cùng có lợi cùng thắng, khiến cho ĐCSTQ được biểu quyết tại Liên Hiệp Quốc. “Ví dụ khi chuyên gia nào đó muốn đề xuất ý kiến đối với Trung Quốc, ĐCSTQ liền thực hiện biện pháp đối phó, cùng với các nước đang phát triển khác liên hợp lại để tiến hành ký tên chung, từ đó lật đổ hệ thống của Liên Hiệp Quốc.” 

Hiện tại trong 15 cơ quan chuyên môn của Liên Hiệp Quốc, đã có 4 chức vụ mà người đứng đầu (Tổng thư ký) là do người Trung Quốc đảm nhận, trong đó có Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU), Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc (UNIDO) và Tổ chức Nông Lương Liên Hợp Quốc (FAO). Ngoài ra, phó Tổng thư ký của 7 cơ quan khác cũng do người Trung Quốc đảm nhận.

Tờ Le Figaro của Pháp nói rằng, sách lược “tranh cử mang tính xâm lược” của Trung Quốc (ĐCSTQ) bị coi là “Con ngựa thành Troy” ảnh hưởng đến quy tắc quốc tế.

Lâm Trung Vũ

Bị liệt vào danh sách ‘vô chính phủ’, New York cùng 2 thành phố nữa sẽ bị cắt tài trợ liên bang

Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ William Barr (ảnh chụp màn hình Youtube, The Justice Department).

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ hôm thứ Hai (21/9) chỉ định, thành phố New York, Seattle và Portland là “cơ quan tài phán cho phép bạo lực và tiêu hủy tài sản“, tương đương với “khu vực pháp lý vô chính phủ”.

Đồng thời, Bộ Tư pháp đã chỉ trích chính quyền địa phương của 3 thành phố đã để tội phạm bạo lực hoành hành và cho biết họ sẽ cắt tài trợ liên bang cho ba thành phố này.

Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ William Barr trong một tuyên bố mới đây cho biết: “Những người đứng đầu chính quyền địa phương và bang này đã cản trở công việc của giới chức thực thi pháp luật địa phương, gây nguy hiểm cho những công dân vô tội, vốn là những người cần được bảo vệ, bao gồm những người biểu tình một cách hòa bình. Khi sự an toàn của người dân không được đảm bảo thì không nên lãng phí tiền thuế liên bang để chi trả cho những thành phố này”, theo The Guardian.

Văn phòng Ngân sách Nhà Trắng dự tính sẽ đưa ra chỉ thị và chi tiết liên quan đến việc cắt giảm tài trợ trong hai tuần tới.

Động thái của Bộ Tư pháp đáp lại chỉ thị liên quan do Tổng thống Trump đưa ra trong bản ghi nhớ ngày 2/9, yêu cầu Văn phòng Ngân sách Nhà Trắng thẩm tra và hạn chế khoản tài trợ liên bang cho các thành phố mà hoạt động bạo lực kéo dài.

Tổng Thống Trump nêu tên Thị trưởng New York Bill de Blasio và Thống đốc Andrew Mark Cuomo trong bản ghi nhớ đã mặc cho tội phạm bạo lực gia tăng ở thành phố New York và liên tục từ chối các nhân viên thực thi pháp luật Liên bang giúp đỡ.

Trong tháng 7, New York đã đã cắt khoản phân bổ 1 tỷ đô-la cho Sở Cảnh sát thành phố New York và hủy bỏ kế hoạch thuê 1.163 cảnh sát cho thành phố này trong tháng 7, theo CNN.

Theo báo cáo của Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ, so với năm ngoái, số vụ xả súng ở thành phố New York trong tháng 7 năm nay tăng 177%, số vụ giết người tăng 59%; số vụ nổ súng trong tháng 8 tăng 165% và số vụ giết người tăng 50%.

Không rõ thành phố New York sẽ bị cắt giảm bao nhiêu ngân sách, nhưng theo tờ New York Post, thành phố New York nhận được khoảng 7 tỷ đô-la tài trợ liên bang mỗi năm.

Theo Wang Yuhe, NTDTV
Tâm Thanh biên dịch

Ông Trump đáp trả ‘cuộc ném bom mô phỏng’ của Trung Quốc xuống đảo Guam

Ảnh chụp màn hình Youtube/ 老王视角

Trang Weibo chính thức của Không quân Trung Quốc hôm 19/9 đã phát hành một video có tiêu đề “God of War -6K, Attack!”, tạm dịch là “Chiến thần oanh tạc – 6K, tấn công!”, mô tả máy bay quân sự Trung Quốc được điều động để ném bom một căn cứ quân sự. 

Mặc dù đoạn video không nêu rõ mục tiêu của cuộc tấn công, nhưng địa điểm bị đánh bom giống Guam, một hòn đảo thuộc chủ quyền nước Mỹ.

Đến hôm 21/9, trong cuộc phỏng vấn độc quyền với “Fox and Friends” người dẫn chương trình Brian Kilmeade đã đề cập đoạn video này với Tổng thống Trump.

Brian Kilmeade hỏi Tổng thống rằng ông sẽ phản ứng như thế nào trước các mối đe dọa từ ĐCSTQ.

Tổng thống Trump nói: “Chà, tôi sẽ không nói với bạn. Họ biết rằng nếu họ tiếp tục chơi, họ sẽ gặp phải một số vấn đề lớn. Nếu họ muốn chơi trò chơi, sẽ có những vấn đề lớn”.

Tỉnh Hà Nam đặt chỉ tiêu kết nạp trên 800 đảng viên/năm

Với con số chỉ tiêu do tổ chức đảng tại tỉnh Hà Nam vừa đưa ra: kết nạp bình quân trên 800 đảng viên/năm tính tới năm 2025, tỉnh này sẽ có tổng số đảng viên lên tới hơn 54.600 người, bình quân 640 đảng viên/1 vạn dân, so với con số mục tiêu trên 10 bác sĩ/1 vạn dân là gấp 64 lần. 

Các ông Đào Việt Trung-Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Nguyễn Hòa Bình-Chánh án TAND tối cao… thuộc khối đảng viên cấp trung ương trong buổi khai mạc Đại hội đảng tỉnh Hà Nam hôm 21/9. (Ảnh: hanam.gov.vn)

Khai mạc vào sáng 21/9, truyền thông trong nước loan tin Hà Nam là tỉnh đầu tiên tiến hành đại hội Đảng cấp tỉnh. Kỳ họp này thuộc loạt kỳ Đại hội Đảng cấp cơ sở sau đó sẽ tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13.

Kết thúc kỳ họp vào chiều 22/9, tổ chức đảng của tỉnh này đưa ra bản dự thảo hoạt động trong năm năm, từ 2020-2025. 18 chỉ tiêu bao trùm từ kinh tế, lao động, xã hội đến số lượng đảng viên được đưa ra, như:

Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng bình quân từ 10%/năm trở lên. Đến năm 2025, GRDP bình quân đầu người 117 triệu đồng/người; cơ cấu kinh tế Nông, lâm nghiệp – thuỷ sản là 6,3%, công nghiệp – xây dựng 65,2%, dịch vụ 28,5%.

Thu cân đối ngân sách tại tỉnh tăng bình quân trên 10%/năm; đến năm 2025 phải ở mức hơn 16.000 tỷ đồng (trong đó thu nội địa hơn 13.500 tỷ đồng). Có việc làm mới cho bình quân 18.000 lao động/năm.

Đến năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75%, trong đó qua đào tạo có chứng chỉ, bằng cấp đạt 60%.

Đến năm 2025, số hộ nghèo giảm 60-65% so với năm 2020 (theo tiêu chí mới của Chính phủ), tỷ lệ đô thị hóa đạt 47,5%, có 20 xã trở lên đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao và xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Đến năm 2025, có trên 10 bác sĩ/1 vạn dân, trên 30 giường bệnh/1 vạn dân.

Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80% trở lên. Số đảng viên kết nạp bình quân trên 800 đảng viên/năm.

Con số chỉ tiêu kết nạp đảng viên hàng năm vừa được đưa ra gây chú ý. Với mục tiêu kết nạp đảng viên bình quân trên 800 đảng viên/năm, sau 5 năm, tổng số đảng viên mới của tỉnh này ít nhất sẽ là 4.000 người. Cộng con số chỉ tiêu với con số 50.604 đảng viên hiện tại, tỉnh Hà Nam tới năm 2025 sẽ có 54.604 đảng viên.

Với tổng số dân 852.800 người theo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (cập nhật tới ngày 1/4/2019), số lượng đảng viên bình quân là 6,4 người/100 dân, tức 640 người/1 vạn dân.

So với con số mục tiêu năm 2025 có trên 10 bác sĩ/1 vạn dân, thì số lượng đảng viên trên tổng số dân tương đương đang cao gấp 64 lần.

Tăng lượng đảng viên, thu lớn, chi lớn, sai phạm cũng… lớn

Ngoài làm gia tăng mức độ ảnh hưởng, ảnh hưởng trực diện nhất là số lượng đảng viên tăng lớn đồng nghĩa số lượng đảng phí tăng, đồng thời cũng làm gia tăng các khoản chi của các tổ chức cơ sở đảng.

Theo Hướng dẫn số 21 – HD/VPTW ngày 4/3/2013, các khoản chi của tổ chức cơ sở đảng được lấy từ các nguồn: đảng phí được giữ lại (mức đóng đảng phí phổ biến là 1% tiền lương cơ bản; mức trích nộp lên cấp ủy cấp trên, thấp nhất là 10%, cao nhất là 70% đối với chi bộ ở trong nước; nộp 70% đối với chi bộ ở nước ngoài); Thu khác của tổ chức đảng (thanh lý tài sản, các khoản hỗ trợ, tài trợ của các đơn vị, tổ chức, cá nhân); Ngân sách nhà nước cấp (tổng dự toán chi trừ đi số tiền đảng phí được trích giữ lại và các khoản thu khác – tức là phần còn thiếu).

Các chi hoạt động của tổ chức cơ sở đảng gồm: Mua báo, tạp chí, tài liệu; tổ chức đại hội đảng; khen thưởng đảng viên; chi hoạt động khác (Văn phòng phẩm; Thông tin, tuyên truyền; Chi hội nghị, công tác phí; Chi đào tạo, bồi dưỡng công tác nghiệp vụ, chính trị, xây dựng đảng, chi học tập triển khai nghị quyết, chi tổ chức các lớp quần chúng tìm hiểu về Đảng, kết nạp đảng viên, bồi dưỡng đảng viên mới, cấp ủy viên; Chi tiếp khách, thăm hỏi; Sửa chữa, mua máy móc, thiết bị; Chi đảng vụ khác).

Mức chi hoạt động của các tổ chức đảng (cấp cơ sở và trung ương) chưa bao giờ được công bố. Rải rác một vài vụ khai khống, chi sai phạm bị phát giác, với con số từ vài trăm triệu lên tới hàng tỷ đồng.

Hồi tháng 9/2019, Văn phòng Đoàn Đại biểu quốc hội và Hội đồng nhân dân (Đoàn ĐBQH – HĐND) tỉnh Gia Lai bị phát giác ghi khống hóa đơn, lập khống chứng từ để tăng các khoản chi tiếp khách trong tỉnh ngoài tỉnh, chi đối ngoại, chi mua sắm…, trục lợi, sử dụng sai phạm 11,2 tỷ đồng. Nguyên Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh này thừa nhận hợp thức hóa hóa đơn, chứng từ thanh toán để lấy tiền chi cho các việc khác.

Năm 2020, sau vụ việc Tỉnh ủy tỉnh Quảng Bình định chi hơn 2,2 tỷ đồng mua cặp da tặng các đại biểu và khách mời, sau đó bị dư luận phản ứng nên phải dừng chi, nhiều tổ chức đảng cấp cơ sở cũng bị phát giác đã chi hàng trăm triệu tới tỷ đồng mua cặp da. Như ngày 11/6/2020, Tỉnh ủy Lâm Đồng phê duyệt kế hoạch gói thầu “Mua sắm cặp tài liệu phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI”, dự toán hơn 1,191 tỷ đồng; trong đó, 1,18 tỷ đồng được dùng để mua cặp da.

Thị ủy Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) chi 972 triệu đồng mua cặp da và một số sản phẩm khác, với giá 2,9 triệu đồng/chiếc cặp nam; 2,8 triệu đồng/chiếc cặp nữ làm quà tặng trong dịp đại hội Đảng. Thành ủy Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình) chi hơn 719 triệu đồng để mua 480 chiếc cặp với giá 1,498 triệu đồng/chiếc. Thành ủy Hải Dương (tỉnh Hải Dương) mua 500 chiếc với giá 792.000 đồng/chiếc.

Nguyễn Quân

Người phụ nữ gửi thư chứa chất cực độc cho ông Trump ra hầu toà

Pascale Cecile Veronique Ferrier, người gửi thư chứa chất cực độc đến Tổng thống Trump (ảnh: Global News/Youtube).

Ferrier Pascale, người gửi thư chứa chất cực độc ricin tới Nhà Trắng, đã ra hầu toà hôm 22/9 (sáng 23/9 giờ Việt Nam), với cáo buộc đe doạ Tổng thống Trump.

Theo Global News, Pascale Cecile Veronique Ferrier, 53 tuổi, đến từ Quebec, Canada xuất hiện tại toà ở Buffalo, New York trong bộ quần áo màu nâu, đeo khẩu trang màu xanh, tay bị còng. Tại toà, bà chỉ đưa ra những câu trả lời ngắn gọn “có” hoặc “không”. Thẩm phán tòa sơ thẩm Kenneth Schroeder cho biết nghi phạm không nhận tội. Dự kiến, Ferrier sẽ tiếp tục xuất hiện tại toà vào thứ Hai tới (28/9).

Reuters đưa tin, Ferrier bị bắt hôm Chủ nhật (20/9) tại biên giới Canada – Hoa Kỳ khi đang một khẩu súng đã nạp đạn và một con dao.

Theo cáo trạng của toà án, Ferrier đã gửi một phong bì có chứa ricin đến Nhà Trắng, một chất cực độc có nguồn gốc từ hạt thầu dầu, và đề tên người nhận là Tổng thống Mỹ Donald Trump. Lá thư bị mật vụ Mỹ chặn lại hôm thứ Sáu (18/9) nên không ảnh hưởng đến ông Trump.

Trong thư, Ferrier còn đe doạ rằng nếu ricin không hiệu quả, bà ta sẽ “tìm công thức tốt hơn cho loại thuốc độc khác”, thậm chí đe dọa sử dụng súng.

Cáo trạng cho biết thêm, Ferrier đã gửi sáu bức thư tương tự từ Canada đến Texas cho những người làm việc trong các nhà tù hoặc trung tâm giam giữ, nơi bà đã bị giam vào năm 2019.

Trước đó, vào ngày 21/9, cảnh sát Canada đã khám xét một căn hộ ở ngoại ô Montreal có liên quan đến bà Ferrier.

Ông Moon: Cần tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm thứ Tư (23/9) kêu gọi tuyên bố chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên, nói rằng điều này sẽ mở đường cho việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn và hòa bình lâu dài trên bán đảo, theo Yonhap.

“Đã đến lúc xóa bỏ thảm kịch kéo dài trên Bán đảo Triều Tiên. Chiến tranh phải kết thúc một cách hoàn toàn và tốt đẹp”, ông Moon nói trong bài phát biểu được ghi hình trước khi phát trực tiếp tại kỳ họp thứ 75 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Ông Moon cũng đề nghị cộng đồng quốc tế hỗ trợ để hai miền Triều Tiên có thể tiến tới kỷ nguyên hòa giải và thịnh vượng thông qua tuyên bố chấm dứt chiến tranh.

Năm nay đánh dấu kỷ niệm 70 năm ngày xảy ra Chiến tranh Triều Tiên. Cuộc chiến này đã kết thúc vào năm 1953 trong một hiệp định đình chiến, không phải hiệp ước hòa bình.

Facebook xóa tài khoản Trung Quốc can thiệp vào Mỹ

Facebook hôm thứ Ba (22/9) cho biết họ đã xóa một mạng lưới các tài khoản Trung Quốc không xác thực đang can thiệp vào chính trị châu Á và Mỹ, bao gồm một số đăng tài liệu ủng hộ và phản đối Tổng thống Mỹ Donald Trump, theo Reuters.

Công ty mạng xã hội này tuyên bố rằng họ đã đình chỉ 155 tài khoản trên nền tảng chính của mình cùng với 6 tài khoản Instagram.

Giám đốc chính sách an ninh mạng của Facebook, Nathaniel Gleicher nói rằng quyết định xóa các tài khoản đăng ký tại Trung Quốc được thực hiện dựa trên nguyên tắc chống bất kỳ các can thiệp từ nước ngoài vào hoạt động chính trị của Hoa Kỳ.

Sau chiến dịch ma túy, Mexico có nhiều xác không tên

Chiến dịch quân sự hóa tấn công tội phạm có tổ chức của Mexico đã để lại gần 39.000 thi thể chưa được xác định danh tính trong các nhà xác của đất nước, theo The Guardian.

Một cuộc điều tra mới của tổ chức phi chính phủ Quinto Elemento Labs phát hiện ra rằng có một số lượng đáng báo động những người chết được chôn cất trong những ngôi mộ chung. Trong khi một số được bỏ lại trong nhà tang lễ và hơn 2.500 thi thể được trao cho các trường y tế.

“Có thể các sinh viên [y tế] đang thực hành trên thi thể của những người đang được gia đình họ tìm kiếm”, một bài báo hôm thứ Ba (22/9) viết. “Cuộc khủng hoảng pháp y đã biến Mexico thành một cỗ máy chôn cất”.

Cuộc chiến chống ma túy được quân sự hóa của Mexico đã khiến gần 300.000 người chết trong 14 năm qua. Trong khi đó 73.000 người khác đã mất tích và gia đình của những người này phải tìm kiếm người thân của họ mà không có sự hỗ trợ của chính quyền.

Related posts