Bà Pelosi có ngăn được ông Trump bổ nhiệm Thẩm phán Tối cao Pháp viện?

  • Lý Cao

Liên quan đến việc xem xét một vòng luận tội mới đối với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump như một biện pháp trì hoãn việc xác nhận vị trí Thẩm phán Tòa án Tối cao Hoa Kỳ còn trống, bà Nancy Pelosi, Chủ tịch Hạ viện, Đảng viên Dân chủ Nam California cho biết đã đưa ra câu trả lời.

Bà Pelosi, Chủ tịch Hạ viện của Quốc hội Hoa Kỳ (Ảnh: Michael Candelori / Shutterstok).

Sau cái chết của bà Ruth Bader Ginsburg vào ngày 18/9, Tổng thống Trump đã nói rõ rằng ông sẽ đề cử một ứng cử viên mới để lấp vào chỗ trống mà bà Ginsburg để lại tại Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ và thứ Bảy này (26/9) tên người được đề cử sẽ được công bố.

Quyết định của ông Trump đã gây ra một cuộc đấu tranh và hỗn loạn chính trị lớn ở Hoa Kỳ. Đảng Dân chủ, phe cánh tả, phe tự do đã phản ứng dữ dội. Họ cho biết sẽ ngăn chặn việc ông Trump đề cử và đưa những người được đề cử vào Tối cao Pháp viện  bằng mọi giá. Trong đó bao gồm lời đe dọa của bà Pelosi về việc xem xét liệu có tiếp tục luận tội Tổng thống Trump một lần nữa hay không.

Theo một báo cáo của Fox News hôm thứ Năm (25/9), thái độ của bà Pelosi đã thay đổi, bà nói rằng bà sẽ không khởi xướng một vòng luận tội khác chống lại ông Trump.

Thứ Năm (24/9), cũng là ngày Chủ tịch Hạ viện tuyên bố kỷ niệm một năm cuộc điều tra luận tội đầu tiên. Bà Pelosi nói với các phóng viên: “Tôi nghĩ rằng ông ấy (ông Trump) không đáng để lo lắng bây giờ.”

Bà Pelosi ám chỉ rằng ông Trump sẽ bị luận tội một lần nữa

Trước đó, Đảng Cộng hòa của Hoa Kỳ tuyên bố rằng họ sẽ tiến hết tốc lực để lấp đầy chỗ trống tại Tối cao Pháp viện, và các đảng viên Cộng hòa tại Thượng viện đã hứa sẽ bỏ phiếu trước cuộc bầu cử Hoa Kỳ. Lời hứa của Đảng Cộng hòa khiến Đảng Dân chủ nổi giận.

Trong một cuộc phỏng vấn “This Week” với ABC News vào thứ Ba (22/9), bà Pelosi đã được hỏi liệu bà và các đảng viên Dân chủ tại Hạ viện có hành động để luận tội Tổng thống hoặc Bộ trưởng Tư pháp Bill Barr, nhằm ngăn chặn hành động của Thượng viện hay không.

Bà Pelosi nói: “Chúng tôi có lựa chọn của mình” .”Chúng tôi có những mũi tên trong túi của mình.”

“Tôi không định thảo luận về nó bây giờ. Nhưng thực tế là đất nước chúng ta đang phải đối mặt với những thách thức to lớn”.

Bà nói thêm: “Mục tiêu chính của chúng tôi là bảo vệ tính toàn vẹn của cuộc bầu cử, giống như chúng tôi bảo vệ người dân khỏi sự xâm hại của virus viêm phổi Vũ Hán (COVID-19).”

Bà Pelosi cảm thấy bị áp lực về việc liệu bà ấy có áp dụng các chiến thuật luận tội một lần nữa hay không, nhưng bà nói rằng hiến pháp yêu cầu Quốc hội “sử dụng mọi mũi tên trong chiếc túi.”

“Chúng tôi có trách nhiệm”, bà Pelosi nói. “Chúng tôi thề sẽ duy hộ và bảo vệ Hiến pháp Hoa Kỳ. Chúng tôi có trách nhiệm đáp ứng nhu cầu của người dân Hoa Kỳ.”, “Khi chúng tôi cân nhắc tính công bằng trong việc bảo vệ nền dân chủ, thì (Hiến pháp) yêu cầu chúng tôi sử dụng mọi mũi tên trong chiếc túi.”

Bản luận tội đầu tiên của bà Pelosi được chứng minh là hoàn toàn vô lý. Đảng Cộng hòa: bà ấy sẽ bị loại bỏ nếu tiếp tục luận tội một lần nữa

Mặc dù bà Pelosi tuyên bố rằng bà ấy sẽ hành động phù hợp với Hiến pháp. Nhưng hành động luận tội đầu tiên của bà ấy đối với cái gọi là “Sự cố Ukraine” của ông Trump đã được chứng minh là hoàn toàn sai lầm. Cuộc điều tra cho thấy ông Trump đã bị bôi nhọ, bị oan, trong khi đó hành vi tham nhũng của một nhóm cựu quan chức Đảng Dân chủ lại bị phanh phui.

Hơn nữa, thời điểm xảy ra vụ luận tội bao trùm giai đoạn đầu bùng phát đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Điều này đã ảnh hưởng lớn đến tinh thần và sức lực của Tổng thống Trump trong việc xử lý các tình huống khẩn cấp khác nhau, đồng thời gây ra những ảnh hưởng bất lợi gián tiếp đến công tác phòng chống dịch của Hoa Kỳ.

Sau khi bà Pelosi đưa ra bình luận về khả năng bị luận tội, Nhà Trắng đã chỉ trích đề xuất của bà, cho rằng đây là một cuộc tranh giành quyền lực “ngu ngốc và nguy hiểm”.

Các thành viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Hoa Kỳ nói rằng nếu bà đệ đơn cáo buộc luận tội để trì hoãn việc Tổng thống Trump bổ nhiệm vị trí Thẩm phán Tối cao Pháp viện, họ sẽ đề xuất loại bỏ chức vụ của bà.

Cũng đến từ California, thủ lĩnh thiểu số tại Hạ viện, ông Kevin McCarthy nói với các phóng viên hôm thứ Tư (23/9) rằng: “Tôi xin hứa với các bạn một điều: Chúng ta hãy lắng nghe người phát ngôn (bà Pelosi) phát biểu trên TV vào cuối tuần này. Nếu bà ấy cố gắng đưa ra đề xuất luận tội Tổng thống theo Hiến pháp, tôi nghĩ sẽ có hành động, thân phận phát ngôn viên tại Hạ viện của bà ấy sẽ không còn là vấn đề nữa.”, “Bà ấy có thể nghĩ rằng bà ấy có một túi mũi tên và chúng tôi cũng vậy.”

Ông McCarthy chỉ ra rằng: “Tổng thống nên tiến về phía trước, và ông ấy sẽ làm vậy. Thượng viện nên hành động, và họ cũng vậy.” ,”Đây là quyền hiến định của họ, và họ đang theo đuổi nó.”

Ông McCarthy kết luận rằng nếu bà Pelosi và Đảng Dân chủ Hạ viện cố gắng luận tội tổng thống, “chúng tôi sẽ hành động để loại bỏ bà ấy khỏi vị trí chủ tịch Hạ viện.”

Có lẽ vì thành tích luận tội tồi tệ và cảm thấy áp lực rất lớn từ phe bảo thủ của Đảng Cộng hòa, bà Pelosi đã thay đổi quyết định.

Lý Cao

Related posts