Coronavirus Victoria: Lệnh giới nghiêm được bãi bỏ và nhiều nới lỏng khác bắt đầu từ sáng thứ Hai

Thủ hiến Victoria Daniel Andrews vừa công bố chi tiết lộ trình mở cửa sau khi phong tỏa thành phố Melburne trong 11 tuần qua.

Một trong những nới lỏng quan trọng nhất là luật giới nghiêm sẽ được bãi bỏ từ 5 giờ sáng thứ Hai 28/9.

Ông Andrews cũng cho biết bắt đầu từ 11.59 tối Chủ Nhật, hàng ngàn công nhân và học sinh được phép trở lại hoạt động như trước đây và giờ tập thể dục cũng được nới lỏng.

Những vùng địa phương của Victoria bị hạn chế cấp ba kể từ ngày 17 tháng 9, nay được cho phép tụ tập 10 người bên ngoài và những trung tâm giải trí được phép mở cửa hoạt động trở lại nhưng bị giới hạn số người.

Công nhân và học sinh

“Đầu tiên, 127,000 công nhân được trở lại làm việc trong nhiều lãnh vực khác nhau, mỗi nghành kỹ nghệ sẽ có kế hoạch an toàn riêng về Covid (COVID-safe plan),” ông nói.

Ngoài ra còn có thêm 30,000 công nhân sẽ trở lại làm việc từ 12 giời tối hôm nay.

  • Supermarkets và trung tâm phân phối thực phẩm sẽ trở như bình thường (full capacity)
  • Abattoirs, đồ biển và các nhà máy sản xuất thịt cũng trở lại bình thường
  • Các nhà máy sản xuất trở lại đến 90% của lực lượng trước đây
  • Sole traders làm việc về vườn cây và landscaping trở lại như bình thường
  • Các dịch vụ bán lẻ có thể trở lại
  • Hồ bơi được mở cửa lại nhưng có điều kiện sẽ thông báo sau

Các học sinh có thể thi cử trở lại bắt đầu từ ngày 3 tháng 10

Giữ trẻ, tụ tập và đi shopping

Các trung tâm giữ trẻ có thể mở cửa hoạt động trở lại không còn phải áp dụng luật giới hạn trong phạm vi 5 cây số.

Tụ tập bên ngoài được cho phép trong gia đình hay 5 người và giới hạn không hơn 2 gia đình được phép tụ tập bên ngoài.

Luật giới hạn mỗi gia đình chỉ có một người được đi shop sẽ được bãi bỏ và cũng bỏ luật mỗi ngày chỉ được đi shop một lần.

Đám cưới và tập thể dục

Kể từ thứ Hai, đám cưới được cho phép trở lại nhưng giới hạn trong 5 người bao gồm luôn cô dâu, chú rể và hai nhân chứng.

Thể dục bên ngoài như đi câu, hay đi bộ (hiking) được cho phép trong phạm vi 5 cây số từ nhà trong thời gian giới hạn là 2 giờ.

Nhưng môn thể thao như tennis và bowling vẫn chưa được mở cửa.

Y tế và tôn giáo

Phòng nha sĩ được mở cửa lại nhưng phải có COVIC-safe plan (kế hoạch an toàn về Covid)

Bệnh nhân được khám ở phòng mạch bác sĩ và bệnh viện trong thời gian đối đa là 2 giờ ngoại trừ những trường hợp đặc biệt.

Với hạn 5 người được tham dự những lễ tôn giáo tổ chức ngoài trời.

Số tiền phạt mới cho những ai vi phạm luật

Số tiền bị phạt theo luật mới sẽ nặng hơn đối với những ai vi phạm luật.

Nếu tổ chức party ở nhà, hay tụ hợp đông người trong nhà – là phạm luật – sẽ bị phạt ngay tại chỗ $5,000 mmà không cần cảnh cáo.

Trong 24 giờ qua, tiểu bang Victoria ghi nhận 16 ca nhiễm mới.

Related posts