Tân Cương: Hàng nghìn nhà thờ Hồi giáo bị phá hủy hoặc làm hư hại

  • Thanh Thuỷ

Báo cáo của Viện Chính sách Chiến lược Úc (ASPI) cho thấy ĐCSTQ đã thực hiện một chiến dịch có hệ thống nhắm đến các nhà thờ Hồi giáo bằng cách phá hủy hoặc gây hư hại cho hàng nghìn nhà thờ ở khắp Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương.

Bất chấp những tuyên bố lặp đi lặp lại của Bắc Kinh rằng Tân Cương có hơn 24.000 nhà thờ Hồi giáo, nhóm nghiên cứu của Viện Chính sách Chiến lược Úc ước tính chỉ còn lại ít hơn 15.500 địa điểm. Báo cáo cho biết: “Đây là con số thấp nhất kể từ sau Cách mạng Văn hóa, thời điểm chỉ có chưa đến 3.000 nhà thờ Hồi giáo.”

Phân tích của ASPI cho thấy kể từ năm 2017, khoảng 8.450 nhà thờ Hồi giáo đã bị phá hủy trên khắp Tân Cương và ước tính khoảng 7.550 nhà thờ khác bị hư hại hoặc bị dỡ bỏ các kiến ​​trúc và biểu tượng Hồi giáo. Ngoài ra, báo cáo còn cho thấy 30% các địa điểm linh thiêng của Hồi giáo, bao gồm đền thờ, nghĩa trang và các tuyến đường hành hương đã bị phá bỏ trong khu vực, trong khi khoảng 28% khác bị hư hại hoặc bị làm biến đổi.

Theo báo cáo, phần lớn những nơi từng tồn tại nhà thờ trước kia hiện trống trơn, trong khi những địa điểm khác đã được biến thành đường hoặc bãi đậu xe hay được sử dụng cho nông nghiệp. Một số đã được san lấp và xây dựng lại với quy mô nhỏ hơn.

Khu vực duy nhất mà các nhà thờ Hồi giáo chủ yếu vẫn còn nguyên vẹn là ở các khu du lịch như Urumqi và Kashgar.

Để thu thập dữ liệu, ASPI đã xác định các tọa độ chính xác của hơn 900 địa điểm có từ trước năm 2017, bao gồm 533 nhà thờ Hồi giáo và 382 đền thờ và các thánh địa khác. Sau đó, chúng được so sánh với các bức ảnh vệ tinh gần đây và được tham chiếu chéo với dữ liệu điều tra dân số để đưa ra “ước tính thống kê chắc chắn”, The Guardian đưa tin.

Theo Reuters, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã phủ nhận những tuyên bố được đưa ra trong báo cáo ASPI, tái xác nhận rằng có hơn 24.000 nhà thờ Hồi giáo ở Tân Cương – “nhiều nhà thờ Hồi giáo trên đầu người hơn nhiều quốc gia Hồi giáo”.

Ngoài ra, báo cáo của ASPI còn chỉ ra có ít nhất 380 trại giam và trại cải tạo ở Tân Cương.

Thanh Thuỷ (theo Taiwan News)

Related posts