Tỷ phú Elon Musk lên tiếng sau cuộc thăm dò về việc ông từ chức lãnh đạo Twitter

Huyền Anh

Tỷ phú Elon Musk lên tiếng sau cuộc thăm dò về việc ông từ chức lãnh đạo Twitter

Ảnh chụp tài khoản Twitter của Elon Musk trên màn hình điện thoại thông minh với logo Twitter ở nền. (Ảnh: Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket/Getty Images)

Tỷ phú Elon Musk lần đầu tiên lên tiếng phản hồi về một cuộc khảo sát mà ông đã thực hiện trên Twitter hôm 18/12. Cuộc khảo sát cho thấy đa số người dùng Twitter ủng hộ việc ông từ chức Giám đốc điều hành của nền tảng này.

Doanh nhân tỷ phú đã cam kết sẽ “tuân thủ” kết quả của cuộc thăm dò kết thúc vào khoảng 6:20 sáng theo giờ ET (giờ miền đông Bắc Mỹ) ngày 19/12. Kết quả cuối cùng cho thấy 57,5% người dùng đã bỏ phiếu ủng hộ việc ông Musk từ chức.

Trả lời một người dùng Twitter đặt câu hỏi về việc, liệu kết quả của cuộc thăm dò có thể đã được thực hiện bởi các tài khoản hoặc bot giả mạo trên nền tảng này hay không, ông Musk cho hay: “Thật thú vị”.

Đáp lại đề xuất của một người dùng khác rằng “Các tài khoản có dấu tích xanh nên là những tài khoản duy nhất có quyền bỏ phiếu trong các cuộc thăm dò liên quan đến chính sách”, ông Musk nói, “Lập luận tốt. Twitter sẽ thực hiện những thay đổi [cần thiết]”.

Ông Musk tránh bình luận công khai về kết quả cuộc thăm dò và các bước đi trong tương lai của ông. Với tư cách là chủ sở hữu chính của tập đoàn tư nhân này, vị tỷ phú công nghệ khó có thể bị “phế truất” khỏi chiếc ghế quyền lực.

Vào ngày 18/12, ông Elon Musk đã mở một cuộc thăm dò trên Twitter để hỏi liệu ông có nên “từ chức Giám đốc điều hành của Twitter hay không”, ngay sau khi Twitter công bố một bản cập nhật chính sách mới. Đây là bản cập nhật mới nhất kể từ khi ông Musk tiếp quản nền tảng này vào tháng 10.

Twitter kích hoạt chính sách mới

Chính sách mới của Twitter tuyên bố rằng, nền tảng này sẽ không cho phép “quảng bá miễn phí” các mạng truyền thông xã hội nhất định trên trang web thông qua các liên kết URL. Facebook, Instagram, Mastodon, Truth Social, Tribel, Nostr và Post là những tài khoản nằm trong số các mạng truyền thông xã hội của bên thứ ba.

Tuy nhiên, trước sự phản đối kịch liệt của người dùng, ông chủ Twitter cuối cùng đã nới lỏng chính sách mới.

Trong cuộc trò chuyện với Giám đốc điều hành Box Aaron Levie cùng tổ chức tin tức và nội dung The Quartering – cả hai đều chỉ trích chính sách mới của Twitter, ông Musk cho biết, việc một số người dùng Twitter muốn liên kết với hồ sơ Instagram để quảng bá cho doanh nghiệp của họ là “hợp lý”. Như vậy, chính sách sẽ được thay đổi thành chỉ đình chỉ tài khoản khi mục đích chính của tài khoản đó là quảng cáo cho các đối thủ cạnh tranh trên mạng xã hội của Twitter.

Theo ông Musk, điều đó nằm trong quy tắc cấm thư rác của Twitter.

“Trong tương lai, sẽ có một cuộc bỏ phiếu về những thay đổi chính sách lớn. Xin hãy chấp nhận lời xin lỗi của tôi. Điều này sẽ không lặp lại”, ông Musk tuyên bố trong một bài đăng tiếp theo trên Twitter khi quy định mới được nới lỏng.

Tỷ phú Musk tiếp tục tiến hành một số cuộc thăm dò trên Twitter trong những tháng gần đây, bao gồm một cuộc thăm dò hỏi người dùng liệu có nên khôi phục tài khoản Twitter của cựu Tổng thống Donald Trump hay không. Sau kết quả cuộc thăm dò, ông Musk đã hoan nghênh ông Trump quay trở lại nền tảng truyền thông mạng xã hội này, mặc dù cho đến nay cựu tổng thống vẫn chưa có bất cứ “động tĩnh” gì.

Cuộc thăm dò trên Twitter của ông Musk vấp phải phản ứng dữ dội

Giám đốc điều hành Tesla Motors và SpaceX cũng từng gây bão về chủ đề địa chính trị trên Twitter hôm 3/10 khi đề xuất giải pháp hòa bình khả thi trong cuộc xung đột quân sự Nga – Ukraine.

Theo đó, ông Elon Musk đã trình bày một kế hoạch nhằm tạo điều kiện cho hòa bình ở Đông Âu gồm bốn bước sau:

  • Bước đầu tiên là “bầu cử lại ở các khu vực bị sáp nhập dưới sự giám sát của Liên Hợp quốc”. Nếu công chúng bỏ phiếu phản đối sự tiếp quản của Nga, thì Moscow sẽ “ra đi vì đó là mong muốn của người dân”.
  • Bước thứ hai: Tái khẳng định Crimea chính thức là một phần của Nga, “như những gì đã diễn ra” từ năm 1783 (cho đến khi Khrushchev mắc sai lầm)”.
  • Bước thứ ba: Đảm bảo nguồn cung cấp nước ở bán đảo Crimea.
  • Bước cuối cùng: Tuyên bố Ukraine vẫn là một bên trung lập.

“Đây rất có thể là kết quả cuối cùng – ngoài số lượng thương vong trước đó”, ông cho biết trên Twitter.

“Cũng cần lưu ý rằng một kết quả khả thi, mặc dù không mấy chắc chắn, từ cuộc xung đột này là chiến tranh hạt nhân”.

Cuộc thăm dò đã nhận được 61,5% phiếu bầu “Không”, so với 38,5% phiếu bầu “Có”. Tuy nhiên, nó đã vấp phải sự chỉ trích dữ dội từ các quan chức Ukraine, trong đó có ông Mikhail Podolyan, cố vấn của Tổng thống Ukraine Vladimir Zelenskyy.

Theo đó, ông Mikhail Podolyan đã đặt câu hỏi rằng, phải chăng ông Elon Musk đang cố gắng “hợp pháp hóa các cuộc trưng cầu dân ý giả mạo” đã xảy ra tại “đầu súng trong điều kiện bị bắt bớ, hành quyết hàng loạt và tra tấn hay không”.

Vị tỷ phú công nghệ đã bác bỏ tiền đề câu hỏi của mình, thay vào đó đề xuất “bỏ phiếu dưới sự giám sát của Liên Hợp Quốc (hoặc chọn tổ chức hay quốc gia đáng tin cậy nhất)”.

Ông Elon Musk tiếp nối dòng tweet của mình bằng một cuộc thăm dò khác: “Vậy thì hãy thử điều này: Ý chí của những người sống ở Donbas và Crimea sẽ quyết định việc họ là một phần của Nga hay Ukraine”.

Phân nửa (57,2 %) bỏ phiếu “Có”, trong khi 42,8% bỏ phiếu “Không”.

Cùng ngày 3/10, ông Zelenskyy đã phản ứng trước “kế hoạch hòa bình” của tỷ phú Musk nhưng không có lời chỉ trích nào. Tổng thống Ukraine đã tạo một cuộc thăm dò ý kiến trên trang Twitter cá nhân với nội dung: “Bạn thích điều nào hơn? Elon Musk ủng hộ Ukraine hay Elon Musk ủng hộ Nga?”.

Gần 85% người dùng Twitter đã chọn phương án đầu tiên.

Elon Musk đã bảo vệ quan điểm của mình trong một phản hồi trực tiếp với ông Zelenskyy. “Tôi vẫn luôn ủng hộ Ukraine, nhưng tôi tin rằng sự leo thang hơn nữa của cuộc chiến sẽ gây ra thiệt hại không nhỏ cho Ukraine và có thể là cho cả thế giới”, ông viết trên Twitter.

Theo The Epoch Times

Huyền Anh biên dịch

Related posts