Mỹ công bố báo cáo nặng ký với 430 khuyến nghị đối phó ĐCSTQ

  • Tiêu Nhiên

Ngày 30/9, Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ công bố kết quả của vài tháng điều tra đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và cách Mỹ đảo ngược chiến lược ngoại giao “thất bại”, chiến lược này khiến sự an toàn và thịnh vượng của người Mỹ gặp rủi ro.

Kevin McCarthy, lãnh đạo phe thiểu số của Hạ viện Mỹ, trong cuộc họp báo công bố báo cáo (Ảnh: Getty Images)

Lãnh đạo Đảng Cộng hòa cho biết báo cáo của “Ban Đặc nhiệm Trung Quốc” (China Task Force) được công bố đầy đủ vào cuối ngày 30/9 với 83 phát hiện quan trọng và đưa ra 430 khuyến nghị chính sách nhằm mục tiêu giúp Mỹ đối phó tốt hơn trước nguy cơ ĐCSTQ. Báo cáo có tựa: “Mỹ cần hành động quyết đoán” (US must act decisively).

Báo cáo nhận định: “Báo cáo này là bản thiết kế cho các hành động của lưỡng đảng mà Quốc hội và Chính phủ Mỹ có thể thực hiện để giải quyết những thách thức an ninh quốc gia và kinh tế lớn nhất của thế hệ này.”

Theo Fox News, các khuyến nghị bao gồm tăng cường sản xuất của Mỹ để đảm bảo an ninh cho chuỗi cung ứng y tế, cho phép Bộ Quốc phòng tài trợ cho các hoạt động thử nghiệm đối với công nghệ mới nổi để hiện đại hóa quân đội nhanh hơn, yêu cầu Bộ Tài chính trừng phạt ĐCSTQ.

Báo cáo cũng kêu gọi Mỹ và Đài Loan ký một hiệp định thương mại tự do song phương để kiểm tra chặt chẽ đầu tư của ĐCSTQ vào các công ty của Mỹ, đồng thời chấm dứt hỗ trợ vật chất cho các công ty căn cứ quân sự của ĐCSTQ.

Theo thông tin, “Ban Đặc nhiệm Trung Quốc” (China Task Force) được thành lập vào tháng Năm năm nay với 15 đảng viên Cộng hòa, mục tiêu là đánh giá mối đe dọa của ĐCSTQ và đề xuất kế hoạch lập pháp về cách ứng phó. Công việc này đặc biệt quan trọng vào thời khắc mà dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) bắt nguồn từ Trung Quốc rồi lan tràn tàn phá thế giới, giết chết hàng triệu người.

Sau khi Mỹ xảy ra tình trạng thiếu thốn trang thiết bị bảo hộ cá nhân, ban đặc nhiệm đã thông qua biện pháp ưu đãi thuế có mục tiêu nhằm đẩy nhanh việc sản xuất các sản phẩm chủ lực giúp đảm bảo cung cấp cho các chuỗi cung ứng y tế và an ninh quốc gia Mỹ. Đảng Cộng hòa cũng kêu gọi xây dựng kế hoạch an toàn cho người Hồng Kông và xác định xem tội ác của ĐCSTQ chống lại người Duy Ngô Nhĩ có cấu thành tội diệt chủng hay không.

Theo Washington Post đưa tin rằng ban đầu “Ban Đặc nhiệm Trung Quốc” dự kiến sẽ bao gồm hai đảng, nhưng Đảng Dân chủ đã rút lui. Dù vậy, lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Hạ viện là Kevin McCarthy vẫn kiên định nỗ lực cho mục tiêu, ông đã bổ nhiệm Michael McCaul – lãnh đạo Ủy ban Đối ngoại Hạ viện thuộc đảng Cộng hòa phụ trách chính “Ban Đặc nhiệm Trung Quốc”.

Kể từ tháng Năm, Ban Đặc nhiệm Trung Quốc đã gặp gỡ với 125 người, bao gồm các chuyên gia chính sách, lãnh đạo doanh nghiệp, các quan chức chính phủ đương nhiệm và tiền nhiệm của cả hai đảng.

Báo cáo cho biết hơn 40 năm trước hai nước Mỹ và Trung Quốc đã thiết lập quan hệ ngoại giao. Tuy nhiên, vì mục tiêu mở rộng quan hệ kinh tế song phương và khuyến khích tăng cường các hoạt động tiếp xúc nên cơ quan chức năng Mỹ thường “không chú ý đúng mức” trước những vi phạm nhân quyền, thủ đoạn xấu trong kinh tế, chủ nghĩa bành trướng và ý thức hệ cộng sản của ĐCSTQ.

Chiến lược này đã thất bại hoàn toàn”, nhóm công tác làm báo cáo kết luận.

Chỉ riêng trong năm 2019, ĐCSTQ đã vi phạm các hiệp ước quốc tế, vi phạm quyền tự do dân sự ở Hồng Kông, tiếp tục đàn áp người Duy Ngô Nhĩ và người Tây Tạng, gia tăng sức mạnh quân sự, vi phạm chủ quyền đối với nhiều nước, đàn áp giới y tế ngăn chặn thông điệp cảnh báo về sự bùng phát của bệnh viêm phổi ở Vũ Hán.

Loạt hồi chuông cảnh báo này tố cáo phương thức mà hệ tư tưởng của ĐCSTQ phá hoại các nguyên tắc cốt lõi của hệ thống quốc tế và khiến tình hình an ninh thịnh vượng của người Mỹ chìm trong nguy cơ. Chúng ta không còn có thể dung thứ và thích ứng với các chính sách áp bức của ĐCSTQ. Để duy trì dân chủ và tự do trên thế giới, Mỹ phải cùng các đồng minh hành động dứt khoát nhằm giành lại quyền lãnh đạo”, phần tóm lược của báo cáo cho biết.

Tiêu Nhiên

Related posts