Tin Việt Nam sáng thứ Sáu

Hòa Bình yêu cầu ‘xã hội hóa’ khẩu hiệu 11 chữ gần 11 tỷ đồng

Trên báo Thanh Niên ngày 1/10 có tin ‘Tỉnh ủy Hòa Bình yêu cầu xã hội hóa khẩu hiệu 11 chữ hơn 10 tỷ đồng’ nói về việc lãnh đạo tỉnh này đã họp bàn về dự án xây dựng khẩu hiệu lãng phí trên đồi Ông Tượng gây bức xúc dư luận trong những ngày qua.

Theo đó, các cơ quan chức năng yêu cầu phải làm rõ các nội dung phản ánh của dư luận thời gian qua và kiểm tra các sai phạm nếu có.

Đồng thời lãnh đạo tỉnh Hoà Bình cũng kêu gọi vận động xã hội hóa, để các tổ chức và cá nhân góp vốn cho dự án đang dang dở này.

Tử vong vì trúng 13 viên đạn súng săn

Báo VnExpress thông tin, sáng 1/10, Nhưng đang bị Công an huyện Trà Bồng (Quảng Ngãi) tạm giữ hình sự để làm rõ cái chết của anh Hồ Văn Minh, 29 tuổi.

Theo điều tra, Nhưng mua súng săn trên mạng xã hội. Hôm qua, anh ta vào rừng ở xã Trà Thủy săn khỉ thì Minh xin đi theo để chỉ đường.

Tuy nhiên, vài giờ sau, Nhưng đến công an trình báo “Minh đã chết”. Lý giải điều này, anh ta cho biết trên đường vào rừng đã bị trượt chân ngã, “súng văng ra và cướp cò” trúng tay và ngực Minh khiến nạn nhân tử vong. Bước đầu công an ghi nhận thi thể nạn nhân có 13 vết đạn.

Việt Nam bình luận việc Anh, Pháp, Đức gửi công hàm về Biển Đông

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trong họp báo thường kỳ chiều nay (1/10) đã bình luận về phản ứng của Việt Nam trước thông tin Anh, Pháp, Đức gửi công hàm chung lên nhằm phản bác những yêu sách phi lý của Trung Quốc trên Biển Đông hôm 16/9.

“Lập trường của Việt Nam về các vấn đề liên quan Biển Đông là nhất quán và đã được thể hiện trong nhiều dịp khác nhau”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trả lời câu hỏi của Zing tại họp báo.

Theo đó, Việt Nam cho rằng các nước cần chia sẻ nguyện vọng và mục tiêu chung về duy trì ổn định và thúc đẩy hòa bình, hợp tác ở Biển Đông. Để thực hiện điều này, theo người phát ngôn, việc tôn trọng trật tự pháp lý trên biển và thực thi đầy đủ UNCLOS là thiết yếu.

“Việt Nam hoan nghênh lập trường của các nước về vấn đề Biển Đông phù hợp với luật pháp quốc tế. Việt Nam chia sẻ quan điểm như đã nêu… theo đó, UNCLOS 1982 là khuôn khổ pháp lý điều chỉnh mọi hoạt động trên biển và đại dương”, bà Hằng nói.

Người phát ngôn nói thêm rằng với tinh thần đó, Việt Nam mong tất cả các nước cùng các nước đối tác ASEAN sẽ đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác tại Biển Đồng, giải quyết tranh chấp thông qua đối thoại và các biện pháp hòa bình khác phù hợp với luật pháp quốc tế và lợi ích chung cũng như nguyện vọng của các nước và cộng đồng quốc tế.

TP. Lào Cai ngập sâu, Nhà máy thủy điện Bắc Hà bất ngờ xả lũ

Dân Trí đưa tin, Lào Cai đang chịu cảnh ngập lũ lụt sau khi một cơn mưa rất to đã trút xuống thành phố vào đêm qua và sáng sớm hôm nay, 1/10.

Tại phường Cốc Lếu, mưa lớn kéo dài khiến hàng chục nhà bị ngập sâu khoảng 1m, gây hư hỏng tài sản. Nhiều đồ đạc bị dòng nước lũ đẩy trôi ra ngoài đường. Nguy hiểm hơn, đất đá từ trên đồi sạt lở đã đe doạ đến tính mệnh người dân. 

Nước từ trên cao dồn về khiến đường Nhạc Sơn ngập lụt từ 1-1,2m; giao thông bị tắc nghẽn nhiều giờ sáng nay.

Tại phường Duyên Hải, khu vực tổ 4 và 7 cũng bị ngập sâu khoảng 1m, nhiều ô tô, xe máy, đồ dùng điện… của dân bị ngâm trong nước. Một số chuồng trại chăn nuôi lợn bị ngập sâu…

Lượng nước đổ về các sông tăng nhanh buộc Nhà máy thuỷ điện Bắc Hà trên sông Chảy phải xả lũ để đảm bảo an toàn cho thân đập.

Hiện nay lũ trên sông Chảy vẫn tiếp tục lên nhanh sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới các xã ven sông của các huyện Bắc Hà, Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) và huyện Lục Yên (tỉnh Yên Bái).

Trường Mầm non Trump Kids tạm dừng trông con gái người đánh bé 2 tuổi

Theo báo Zing, Trường Mầm non Trump Kids ở phường Cốc Lếu, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai chiều 1/10 đã tạm không nhận trông nom bé H.C.T., 2 tuổi, vì tránh gây hoang mang cho những phụ huynh gửi con tại đây.

Trước đó, vào ngày 30/9, trong lúc chơi đùa, bé H.C.T. bị bạn cùng lớp là bé P.T.B.A. cắn vào tay. Bố của bé T. là anh Hoàng Văn Hùng thấy con gái khóc đã hỏi 2 cô giáo phụ trách lớp rồi đánh, giật tóc bé A. khiến bé hoảng sợ.

Video cảnh anh Hùng đánh bé 2 tuổi sau đó lan truyền trên mạng khiến nhiều người bức xúc.

Hiện cơ quan công an đã mời anh Hùng lên làm việc.

Đã tìm thấy cô dâu ‘bùng’ cỗ cưới

Cô gái được xem là cô dâu "bùng" cỗ cưới. (Ảnh: Chụp màn hình)
Cô gái được cư dân mạng xem là cô dâu “bùng” cỗ cưới (ảnh chụp màn hình Yan).

Công an Điện Biên đã tìm thấy cô dâu đặt tiệc cưới rồi “bùng” và cho biết, chủ nhà hàng chỉ trình báo bị bỏ bom 150 mâm cỗ.

Tối 1/10, Công an TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, cho hay cô gái này là C.T.U. (24 tuổi). Hiện U. đã được mời về trụ sở Công an TP. Điện Biên Phủ để làm rõ vụ việc bùng mâm cỗ cưới.

Cùng ngày, trao đổi với báo Zing, chỉ huy Công an phường Mường Thanh cho biết, chủ nhà hàng Tâm Phúc trước đó trình báo với công an sở tại về việc chị U. đặt 150 mâm cỗ cưới nhưng không xuất hiện, không thanh toán tiền.

Trong khi đó, chia sẻ với báo Zing trước đó, chủ nhà hàng lại cho biết ông bị “bùng” 350 mâm cỗ. Trong đó, 150 mâm cỗ được các vị khách đặt cho nhà chú rể ở phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ. 200 mâm còn lại được đặt cho nhà cô dâu ở quê.

Cảnh người dân đến giải cứu mâm cỗ bị bùng.

Theo chủ nhà hàng, cô dâu đặt cỗ vào sáng 30/9 nhưng đến chiều tối cùng ngày, tiệc cưới không hề có đôi uyên ương và vị khách nào đến ăn. Sau khi bị bùng cỗ, anh L. đã kêu gọi hàng xóm “giải cứu” đồ ăn.

Chủ nhà hàng cũng nói có mối quen biết nên không làm hóa đơn cũng như nhận tiền đặt cọc. Khi không thấy ai đến, chủ nhà hàng này có đến nhà của cô dâu, chú rể nhưng bố mẹ của họ bảo không biết gì. Không có đám cưới nào giữa hai người.

Related posts