Dự luật xác định ĐCSTQ là thế lực tội phạm xuyên quốc gia

  • Thanh Hà

Ngày 1/10/2020, Hạ nghị sĩ liên bang Scott Perry thuộc phe Cộng hòa của Mỹ đã trình dự luật chỉ định Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là “thế lực tội phạm xuyên quốc gia”. Mục đích dự luật nhằm thúc đẩy biện pháp chế tài có mục tiêu liên quan.

Hạ nghị sĩ liên bang Scott Perry thuộc phe Cộng hòa của Mỹ đã trình dự luật chỉ định ĐCSTQ là “thế lực tội phạm xuyên quốc gia”.
Hạ nghị sĩ liên bang phe Cộng hòa Mỹ Scott Perry (Nguồn: Facebook Scott Perry).

Ông Perry cho biết khi công bố dự luật tại một cuộc họp trên Đồi Capitol ở Washington: “Sáng nay tôi đã may mắn được giới thiệu một dự luật tại Hạ viện Mỹ để xác định một loại hình đối với ĐCSTQ là ‘tổ chức tội phạm xuyên quốc gia’, bởi vì họ đích thực là những kẻ như vậy. Họ là tội phạm. Dự luật này sẽ cho phép chúng tôi áp dụng Đạo luật kiểm soát tội phạm có tổ chức (RICO) đối với ĐCSTQ và những đối tượng liên quan ĐCSTQ.

“Cho dù đối tượng ở Trung Quốc hay Mỹ cũng sẽ bị trừng phạt thực sự, bao gồm cả đi tù, họ sẽ phải ngồi tù vì những tội ác mà họ làm thay mặt cho ĐCSTQ. Dự luật này xóa bỏ quyền miễn trừ chủ quyền của ĐCSTQ, đảm bảo rằng ngay cả khi đối tượng là quan chức ngoại giao làm việc ở đây cũng sẽ bị điều chỉnh bởi dự luật này nếu có liên quan đến các hoạt động tội phạm.”

“Không thể vì ĐCSTQ đang cai trị Trung Quốc mà có thể muốn làm gì thì làm, không thể để ĐCSTQ đứng trên công lý. Nhưng hiện tượng này đang diễn ra. Bởi vì họ tự tuyên bố họ là chính phủ hợp pháp của Trung Quốc nên có thể ung dung tự tại ngoài vòng pháp luật. Họ không phải chịu trách nhiệm khi đàn áp dân chúng, xây dựng trại tập trung, đàn áp Pháp Luân Công, những người bạn Mông Cổ, chiếm đóng Tây Tạng… Thế giới đều hiểu những sự thật này, tình trạng này phải chấm dứt.”

“Toàn thể cộng đồng quốc tế phải nhận rõ hành vi tội ác của ĐCSTQ và đứng lên chống lại, Mỹ phải đi đầu.”

“Tôi muốn cảm ơn về cơ hội nói chuyện với các bạn ở đây hôm nay, cảm ơn mọi người đã lắng nghe, cảm ơn mọi người đã đứng lên, bởi vì khi bạn đứng lên, khi bạn đứng lên, bạn biết rằng ĐCSTQ sẽ xem bạn là mục tiêu tấn công, phải không? Họ đang săn lùng tất cả mọi người ở đây, và sẽ cố gắng hết sức để bịt miệng chúng ta.

Chúng ta sẽ không để họ thành công, vì vậy chúng ta phải sát cánh cùng nhau, chúng ta phải ngăn chặn ĐCSTQ, và chúng ta phải quy trách nhiệm cho họ. Chúng ta cần đưa họ ra trước công lý, phải chấm dứt tình trạng độc tài của họ. Cảm ơn tất cả. Chúa phù hộ các bạn!”

Perry còn nhấn mạnh: “Nhiều người từ Tây Tạng, Đài Loan, người Duy Ngô Nhĩ và người Mông Cổ đã đến văn phòng của tôi và kể cho tôi những gì họ trải qua. Chúng ta không được dung thứ (ĐCSTQ) về điều đó, đơn giản là chúng ta không thể chỉ biết đối thoại, không thể chỉ là thảo luận như ĐCSTQ muốn, điều cần thiết là hành động. Điều cần thiết là hành động.”

“Vì vậy, tôi rất biết ơn vì ngày hôm nay có cơ hội ở bên các bạn. Tôi cảm ơn vì lòng dũng cảm của các bạn, cảm ơn sự dũng cảm của các bạn đã đứng lên chống lại một chế độ chuyên chế khủng khiếp ở Trung Quốc: ĐCSTQ. Tôi rất vinh hạnh khi được sát cánh cùng các bạn và kiên quyết chống lại chế độ chuyên chế tàn bạo ĐCSTQ.

“ĐCSTQ thể hiện trần trụi là thứ cặn bã đạo đức. Như các bạn đã biết, chúng suy đồi, là ma quỷ, là một tổ chức chinh phục và nô dịch những người mà chúng cai trị. Trong 100 năm qua, thế giới đã chứng kiến ​​chủ nghĩa cộng sản trỗi dậy ở Liên bang Xô Viết. Chúng ta đã chứng kiến ​​nền tự do đang bị đe dọa bởi cái ác. Và ngày nay chúng ta đang chứng kiến, những điều đó vẫn đang xảy ra khi chúng ta đứng ở đây.”

“Nhưng chúng ta không thể cho phép chúng tiếp tục tồn tại. Những gì chúng ta đang đối mặt bây giờ là chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa toàn trị của ĐCSTQ. Tôi sẽ không ngừng mang những gì đang diễn ra trước mắt chúng ta kể với tất cả những người sẵn sàng lắng nghe, thậm chí cả những người không muốn nghe, phải lên tiếng kiên trì và liên tục nếu cần.”

“Chúng ta phải là một thế hệ đối đầu và chấm dứt chế độ tà ác của ĐCSTQ.

Dự luật mới do Perry đề xuất dựa trên “Luật chống tổ chức tống tiền và hối lộ” (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) nhằm xác định ĐCSTQ là thế lực tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia mang tính chất xã hội đen, đồng thời xóa bỏ quyền miễn trừ chủ quyền của ĐCSTQ, để quan chức của ĐCSTQ cho dù đang ở Trung Quốc Đại Lục hay ở Mỹ đều phải bị trừng phạt vì những tội như vi phạm nhân quyền phục vụ cho ĐCSTQ.

Trước đó, hơn 70 tổ chức tôn giáo hoặc nhân quyền và hơn 500 nhà hoạt động đã kêu gọi Bộ Tư pháp Mỹ tuyên bố ĐCSTQ là “Tổ chức tội phạm xuyên quốc gia” (TCO).

Theo nguồn tin từ Fox News, trong bức thư ngày 23/7 gửi cho Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr đã cho biết, “Mức độ phức tạp và nguy hiểm trong phạm tội của ĐCSTQ cho thấy ĐCSTQ vô pháp vô thiên hiện nay là mối nguy hiểm rõ ràng đối với sức khỏe, sự an toàn và thịnh vượng của Mỹ.”

Thanh Hà

Related posts