Tin thế giới sáng thứ Bảy

Ông Trump có triệu chứng nhẹ, bác sĩ nói có 99% cơ hội phục hồi

Ông Trump khởi hành tới Trung tâm Quân y Quốc gia Walter Reed ở Bethesda, Maryland sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với nCoV (ảnh: Reuters).

Sau khi Tổng thống Trump và phu nhân được chẩn đoán dương tính với virus viêm phổi Vũ Hán, họ đã đã được cách ly tại nhà. Nhà Trắng cho biết hôm thứ Sáu (2/10) rằng Tổng thống Trump có các triệu chứng nhẹ và trạng thái tinh thần tốt, ông vẫn đang làm việc trong thời gian bị cô lập và tham gia cuộc gọi hội nghị. Dự kiến Tổng thống Trump sẽ sớm bình phục.

Chánh Văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows tiết lộ hôm thứ Sáu rằng Tổng thống Trump và đệ nhất phu nhân Melania đang có tinh thần tốt.

Ông Meadows nói rằng Tổng thống Trump có một số triệu chứng nhẹ, nhưng ông không chỉ có trạng thái tinh thần tốt, mà còn tiếp tục tràn đầy năng lượng.

Một quan chức Nhà Trắng khác nói với hãng tin AP rằng Tổng thống Trump có các triệu chứng nhẹ tương tự như cảm lạnh và ông không bị mất khả năng lao động và vẫn làm việc tại nhà trong thời gian bị cách ly.

Meadows nói rằng ông đã nói chuyện với Tổng thống Trump nhiều lần vào sáng thứ Sáu, cũng giống như mọi buổi sáng trong trường hợp bình thường, Tổng thống Trump cũng giao cho ông năm hoặc sáu việc phải làm hôm nay.

Meadows tiết lộ rằng câu hỏi đầu tiên mà Tổng thống Trump hỏi ông hôm nay là “Tình hình kinh tế thế nào? Các cuộc đàm phán về gói kích thích kinh tế trên Đồi Capitol đang diễn ra như thế nào?”.

Meadows cũng cho biết Tổng thống Trump sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của mình trong thời gian bị cô lập, ông tin rằng Tổng thống Trump sẽ sớm bình phục và lạc quan về điều này.

Theo lịch trình của Nhà Trắng, Tổng thống Trump đã tổ chức một cuộc gọi hội nghị về bệnh viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) vào trưa thứ Sáu.

Larry Kudlow, cố vấn kinh tế chính của Nhà Trắng, cho biết giọng nói của Tổng thống Trump nghe rất tốt trên điện thoại.

Lãnh đạo Đảng Cộng hòa Mitch McConnell đã tweet vào sáng thứ Sáu rằng ông vừa nói chuyện với Tổng thống Trump. Tổng thống Trump đang có tinh thần tốt.

Giám đốc Truyền thông Nhà Trắng Alyssa Farah cũng đã tweet vào thứ Sáu: “Sẽ không có gì có thể khiến Tổng thống Trump gục ngã. Ông ấy đang nghỉ ngơi và hồi phục theo chỉ định của bác sĩ, nhưng ông ấy vẫn tiếp tục chú ý đến sức khỏe của người Mỹ”.

Bác sĩ của Tổng thống Trump, tiến sĩ Sean P. Conley trong tuyên bố trước đó xác nhận rằng Tổng thống Trump và phu nhân đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus viêm phổi Vũ Hán. Ông cũng nói rõ rằng hãy yên tâm và mong Tổng thống Trump tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình trong quá trình hồi phục.

Tiến sĩ Ronny Jackson, cựu bác sĩ Nhà Trắng của Tổng thống Trump cho biết hôm thứ Sáu rằng Tổng thống Trump có thể tiếp tục công việc bình thường.

Tiến sĩ Marty Makary, bác sĩ chuyên khoa ung thư tại Bệnh viện Johns Hopkins nói với Fox News hôm thứ Sáu rằng Tổng thống Trump có 99% cơ hội bình phục hoàn toàn mà không có bất kỳ di chứng nào.

Nhiều người từng tiếp xúc gần gũi với Tổng thống Trump đã được xét nghiệm vào sáng thứ Sáu, và họ đều cho kết quả âm tính, bao gồm cả Phó Tổng thống Mike Pence và phu nhân Karen Pence, Ngoại trưởng Mike Pompeo, con gái của Tổng thống Trump – Ivanka Trump, con rể Kushner (Jared Kushner) và con trai út Barron Trump của ông Trump.

Ông Trump nhiễm nCov, chuyện gì sẽ xảy ra với nước Mỹ?

Ngoài việc thị trường tài chính chứng khoán chao đảo, một số nhà quan sát bình luận rằng chiến dịch tranh cử của Trump sẽ chịu tổn thất, và việc ông có điều hành đất nước như bình thường hay không phụ thuộc vào triệu chứng nặng hay nhẹ.

Reuters dẫn lời Chris Weston, đứng đầu bộ phận nghiên cứu tại nhà môi giới ngoại hối Pepperstone ở Melbourne cho biết: “Tổng thống Mỹ đã nhiễm một căn bệnh gây chết người. Mọi người đang “chạy ra khỏi rủi ro” (de-risking). Điểm kế tiếp là điều này sẽ đi xa mức nào đối với chính quyền vì nó tác động lớn tới bầu cử. Kịch bản tệ nhất là chúng ta có thể thấy cuộc bầu cử bị lùi lại một chút”.

“Nếu ông ấy chỉ có triệu chứng nhẹ, mọi chuyện sẽ xong trong vài ngày. Nhưng nếu ông ấy ốm nặng và phải nhập viện, thị trường sẽ sốt sắng hơn rất nhiều”, theo Shane Oliver, trưởng bộ phận tại công ty quản lý đầu tư AMP Capital ở Úc.

Bloomberg đưa tin, trong trường hợp ông Trump sẽ không thể điều hành đất nước, Tu chính án thứ 25 của Hiến pháp Mỹ cho phép ông tạm thời bàn giao việc điều hành cho Phó tổng thống và sau đó lấy lại quyền lực khi sức khỏe cho phép. Trong kịch bản xấu là cả Tổng thống và Phó tổng thống đều không đủ sức khỏe đảm đương chức vụ, thì người tiếp quản sẽ là Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, Ilya Somin, giáo sư luật tại Đại học George Mason, nói.

Naoya Oshikubo, chuyên gia kinh tế ở Tokyo, nói: “Tôi cho rằng thị trường nghiêng về quan điểm Biden có khả năng thắng cử”, và nói thêm: “Điều tôi quan ngại là ông ấy [Trump] sẽ chống Trung Quốc” mạnh hơn nữa sau khi nhiễm virus vì tôi có ấn tượng rằng Thủ tướng Anh Boris Johnson đã trở nên chống Trung Quốc sau khi ông ấy nhiễm Covid-19″.

Ivanka, Barron Trump âm tính với nCov

Ivanka Trump và Barron Trump (ảnh: Reuters; Access/Youtube).

Ivanka và Barron, hai người con của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đều âm tính với nCov, sau khi ông cùng Đệ nhất phu nhân nhiễm Covid-19 và được cách ly tại Nhà Trắng.

“Barron âm tính với nCoV, mọi biện pháp đề phòng đã được triển khai để cậu ấy an toàn và khỏe mạnh”, Reuters dẫn lời Stephanie Grisham, phát ngôn viên của Đệ nhất Phu nhân Mỹ Melania trong buổi họp báo ngày 2/10.

Barron Trump là con út của Tổng thống Trump.

Chị gái Barron, Ivanka Trump cùng chồng cô, Jared Kushner cũng âm tính với nCov.

“Ivanka Trump và Jared Kushner hôm nay đã được xét nghiệm lại COVID-19 và cả hai đều có kết quả âm tính”, phát ngôn viên Nhà Trắng Carolina Hurley đăng trên Twitter sáng 2/10.

The Hill đưa tin, Phó Tổng thống Mike Pence cùng Đệ nhị phu Karen Pence, Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows cũng đã xét nghiệm Covid-19 và có kết quả âm tính.

Cũng theo The Hill, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói với các phóng viên hôm 2/10 rằng ông đã xét nghiệm âm tính với nCov. Nhà ngoại giao hàng đầu nước Mỹ cho biết ông đã không ở Washington trong hơn 2 tuần.

Đô la Mỹ, yên Nhật tăng, giá dầu thô sụt giảm sau tin Trump nhiễm Covid-19

Reuters đưa tin, đồng đô la Mỹ và đồng yên trú ẩn an toàn đã đạt mức cao nhất trong tuần vào thứ Sáu sau khi Tổng thống Donald Trump nói rằng ông dương tính với virus nCov và đang phải cách ly.

Tin tức này có thể gây ra một làn sóng biến động thị trường mới khi các nhà đầu tư đang căng mình chuẩn bị cho một cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11. Đồng bạc xanh tăng khoảng nửa phần trăm so với đô la Úc và đô la New Zealand, trong khi đồng yên tăng khoảng 0.3%, mức cao nhất kể từ thứ Hai.

Trong khi đô la Mỹ và yên Nhật tăng giá, dầu thô lại tiếp tục chịu tổn thất 2% sau tin ông Trump nhiễm Covid-19. Theo Reuters, dầu thô Brent giảm theo tin tức mới và giảm 78 cent, tương đương 1,9%, xuống còn 40.53 USD / thùng barrel. Dầu thô Mỹ giảm 79 cent tương đương 2% ở mức 37.93 USD.

Em gái Kim Jong Un xuất hiện trở lại trên truyền thông nhà nước Triều Tiên

Kim Jo Yong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã xuất hiện trở lại trên truyền thông nhà nước kể từ tháng 7. Sự vắng mặt của cô làm dấy lên những đồn đoán rằng quyền lực của cô bị cắt giảm sau khi chỉ đạo một chiến dịch gây áp lực tranh cãi chống lại Hàn Quốc, Boomberg đưa tin.

Kim Jo Yong đã cùng anh trai và một nhóm nhỏ các cán bộ hàng đầu khác có chuyến thị sát việc đại tu lại các khu vực bị thiệt hại do lũ lụt lớn gây ra trong những tuần gần đây, thông tấn nhà nước KCNA đưa tin hôm thứ Sáu.

Bộ Quốc phòng Nagorno-Karabakh báo cáo có thêm 54 quân nhân thương vong

Reuters dẫn tin từ hãng thông tấn Nga Interfax cho biết, Bộ Quốc phòng khu vực ly khai Nagorno-Karabakh đã báo cáo thêm 54 quân nhân thương vong vào thứ Sáu, nâng tổng số người tử nạn lên 158 người. Giao tranh nổ ra hôm Chủ nhật giữa Azerbaijan và lực lượng người thiểu số Armenia ở khu vực ly khai Nagorno-Karabakm. Đây là cuộc giao tranh nghiêm trọng nhất kể từ một cuộc chiến trong những năm 1990.

Related posts