Ông Tập ‘chớp mắt mạnh’ khi làm nghi lễ mặc niệm, dân mạng nói: diễn sâu quá!

Tâm Thanh

Ông Tập Cận Bình trong buổi lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ (ảnh chụp màn hình Twitter).

2/3 trong số những người được gọi là anh hùng liệt sĩ này đã bị giết bởi chính người của ĐCSTQ. Thật là xấu hổ khi người Trung Quốc đã giết người Trung Quốc và còn dựng lên một tượng đài tưởng niệm! Cư dân mạng bình luận…

Sáng 30/9, Lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Tập Cận Bình và các quan chức cấp cao khác của ĐCSTQ đã tổ chức một nghi lễ tại Quảng trường Thiên An Môn, đặt lãng hoa tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân ngày “Ngày tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ”.

Tuy nhiên, sau khi đoạn video được đăng tải trên phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc, những cư dân mạng tinh mắt đã phát hiện thấy ông Tập Cận Bình chớp mắt rất mạnh mấy cái liền khi cúi đầu làm nghi thức mặc niệm. Còn có một người đàn ông mặc đồ đen xếp hàng trong lúc mặc niệm thì nghịch bông hoa cúc trên tay.

Tài khoản “@DynastyEndChaos” đăng video này trên Twiiter kèm lời bình: “Khó diễn quá, mắt tôi khó chịu rồi, cần chớp thêm vài cái nữa!”

Cư dân mạng cũng xôn xao bình luận:

“Sự kiện ngày hôm nay, 2/3 trong số những người được gọi là anh hùng liệt sĩ này đã bị giết bởi chính người của ĐCSTQ. Thật tiếc khi mọi người đều biết hình thức buổi nghi lễ chỉ là giả, nhưng họ nhập vai diễn sâu như vậy khiến tôi cũng bị xúc động mất rồi! Những người này trong tâm đều xấu xa, nham hiểm nhưng lại ra vẻ đạo mạo, cố tô vẽ lên một phong thái mẫu mực, thật không thấy nực cười sao? Chỉ vì dã tâm tham vọng mà khiến biết bao nhiêu con người vô tội phải mất mạng. Các người đang ở rất gần địa ngục rồi đó”.

“‘Tổng gia tốc sư’ Tập Cận Bình đã mang lại một sự thay đổi lớn chưa từng thấy trong vòng một thế kỷ trên thế giới này. Chưa đầy bảy năm, tư bản nước ngoài đã phải tháo chạy trong sợ hãi, doanh nghiệp tư nhân bị hủy hoại, ngoại hối tràn ra ngoài, ngoại giao rối tung, thị trường chứng khoán bị phá hủy, đồng tiền mất giá, ngân khố quốc gia cạn kiệt, lòng dân rối ren, quan chức mất tập trung, đất đai bị bán hết, tín dụng bị phá sản, hình tượng bị hủy hoại. Đặc biệt, còn gây ra đại dịch viêm phổi Vũ Hán càn quét khắp thế giới, khiến cộng đồng quốc tế đối đầu với ĐCSTQ”.

“Kỹ năng diễn xuất của Hollywood so với ĐCSTQ quả thật còn thua kém rất xa”.

“Sau khi những người này kết thúc màn biểu diễn, tôi quan tâm đến việc họ có thể nhận được bao nhiêu tiền!”.

“Giết hại người ta, lại còn dựng đài làm lễ tưởng niệm hàng năm, đúng thật là trơ trẽn!”.

Related posts