Bắc Kinh sắp hứng ‘cơn thịnh nộ’ của Tổng thống Trump?

Vũ Dương

Hai ông Donald Trump và Tập Cận Bình tại Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Osaka, Nhật Bản 20/6/2019 (ảnh: Reuters).

Chuyên gia nhận định rằng, việc Tổng thống Mỹ Donald Trump bị nhiễm Covid-19 có thể khiến ông đưa ra những chính sách trừng phạt cứng rắn hơn đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vì đã khiến đại dịch lây lan toàn cầu, theo SCMP.

Tổng thống Trump đã được đưa đến Trung tâm Y tế Walter Reed (một bệnh viện quân đội Hoa Kỳ) và dự kiến ​​sẽ ở đó trong vài ngày sau khi xét nghiệm dương tính với virus Vũ Hán.

Ông Trump đã đăng một video trên Twitter để cảm ơn người dân Mỹ đã ủng hộ ông trước khi đến bệnh viện Walter Reed. Từ video có thể thấy, ông Trump mặc vest, đeo cà vạt xanh, đứng tại phòng Bầu dục ở Nhà Trắng, nhìn thẳng vào máy quay và phát biểu: 

“Tôi muốn cảm ơn mọi người vì sự ủng hộ to lớn. Tôi sẽ đến bệnh viện Walter Reed. Tôi nghĩ rằng tôi đang làm rất tốt, nhưng chúng tôi sẽ đảm bảo rằng mọi thứ sẽ suôn sẻ”; “Đệ nhất phu nhân cũng đang trong tình trạng tốt. Vì vậy, cảm ơn các bạn rất nhiều, tôi rất cảm kích vì sự ủng hộ của các bạn, tôi sẽ không bao giờ quên điều đó. Cảm ơn các bạn”.

Chánh Văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows tiết lộ hôm thứ Sáu (2/10) rằng Tổng thống Trump và đệ nhất phu nhân Melania đang có tinh thần tốt. Ông Meadows nói rằng Tổng thống Trump có một số triệu chứng nhẹ, nhưng ông không chỉ có trạng thái tinh thần tốt, mà còn tiếp tục tràn đầy năng lượng.

Tiến sĩ Marty Makary, bác sĩ chuyên khoa ung thư tại Bệnh viện Johns Hopkins nói với Fox News hôm thứ Sáu rằng Tổng thống Trump có 99% cơ hội bình phục hoàn toàn mà không có bất kỳ di chứng nào.

Nhiều người từng tiếp xúc gần gũi với Tổng thống Trump đã được xét nghiệm vào sáng thứ Sáu, và họ đều cho kết quả âm tính, bao gồm cả Phó Tổng thống Mike Pence và phu nhân Karen Pence, Ngoại trưởng Mike Pompeo, con gái của Tổng thống Trump – Ivanka Trump, con rể Kushner (Jared Kushner) và con trai út Barron Trump của ông Trump.

Chuyên gia: Sau khi nhiễm Covid-19, Tổng thống Trump sẽ càng “cứng rắn” hơn với ĐCSTQ

Trong buổi tranh luận bầu cử tổng thống đầu tiên giữa Tổng thống Trump và cựu Phó Tổng thống Joe Biden hôm tối thứ Ba (29/9), khi tranh luận về đại dịch viêm phổi Vũ Hán (Covid-19), Tổng thống Trump đã chỉ ra rằng chính quyền ĐCSTQ phải chịu mọi  trách nhiệm cho hành vi che đậy sự bùng phát virus khiến đại dịch lây lan trên toàn cầu.

Từ sau khi đại dịch bùng phát, trên Twitter cá nhân, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần đả kích việc chính quyền Trung Quốc che giấu dịch bệnh khiến thế giới phải chịu tai họa. Ngày 13/5, Tổng thống Trump viết: ‘100 Hiệp định thương mại Mỹ-Trung cũng không bồi thường được những tổn thất do dịch bệnh gây ra’…

Việc Tổng thống Trump bị nhiễm Covid-19 sẽ làm gia tăng sự bất ổn cho cuộc bầu cử Mỹ và có thể sẽ thúc đẩy ông Trump áp dụng những chính sách cứng rắn hơn đối với chính quyền Trung Quốc, SCMP dẫn lời các nhà quan sát tại Trung Quốc cho biết.

“Tổng thống Trump rất có thể nắm bắt cơ hội này để gia tăng gấp đôi các chỉ trích chống lại ĐCSTQ, và kết quả là tăng cường áp lực lên Trung Quốc”, Pang Zhongying – chuyên gia về quan hệ quốc tế tại Đại học Đại dương của Trung Quốc nhận định. 

Liang Yunxiang – Giáo sư quan hệ quốc tế từ Đại học Bắc Kinh ở Bắc Kinh cũng tán đồng với nhận định này: “Nếu ông ấy thực sự bị nhiễm bệnh và trong tình trạng nguy kịch, điều đó chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Trump; nhưng nếu ông ấy khỏe lại, dự kiến ông ấy ​​sẽ lên án ĐCSTQ mạnh mẽ hơn thế nữa”.

Trước đó, một trường hợp tương tự đã xảy ra với Thủ tướng Anh Boris Johnson.

Thủ tướng Anh “quay lưng” với ĐCSTQ sau khi nhiễm Covid-19

Cuối tháng 3 (ngày 27/3), Thủ tướng Anh Boris Johnson nhiễm Covid-19 (còn gọi là viêm phổi Vũ Hán) khiến tình trạng sức khỏe suy kiệt mau chóng. 

Tối ngày 6/4, ông đã phải được đưa vào phòng hồi sức cấp cứu (ICU) vì tình trạng xấu đi. Thủ tướng Anh tiết lộ rằng đã có những “kế hoạch dự phòng” được lập ra đề phòng khả năng ông tử vong ở bệnh viện trong quá trình chống chọi Covid-19. May mắn thay, sau vài ngày điều trị, cuối cùng ông xuất viện vào ngày 12/4 và trở lại làm việc.

Thủ tướng Anh Boris Johnson sau khi lên nắm quyền, ông đã chịu không ít áp lực và lời chỉ trích về các chính sách “thân ĐCSTQ”, bất đèn xanh cho công ty Huawei, cũng như rất “hào hứng trước sáng kiến Vành đai & Con đường” và những gì ông Tập Cận Bình đang làm.

Sau hậu quả của đại dịch Covid-19, chính phủ ông Boris Jonhson đã xét lại nguy cơ kinh tế của Anh trong việc giao thương với Trung Quốc, không chỉ về mặt dược phẩm hay thiết bị y tế, mà cả các chuỗi cung ứng khác. 

Thủ tướng Anh Boris Johnson đã chỉ thị giới chức Anh lập kế hoạch chấm dứt sự phụ thuộc đối với các nguồn cung cấp y tế quan trọng từ Trung Quốc cũng như các hoạt động nhập khẩu chiến lược. 

Ông Johnson khẳng định với các nhà lập pháp rằng ông sẽ thực hiện các bước để bảo vệ nền tảng công nghệ nước Anh, thiết bị 5G của Huawei phải gỡ bỏ hết vào 2027.

Sau khi chính quyền ĐCSTQ cưỡng ép thúc đẩy Luật An ninh Quốc gia tại Hồng Kông vào ngày 30/6, bất chấp mọi lời đe dọa từ phía ĐCSTQ, Thủ tướng Anh Johnson tuyên bố sẽ cung cấp Hộ chiếu Quốc tế Anh (BNO) cho khoảng 3 triệu người Hồng Kông để tạo điều kiện cho họ cư trú tại Anh, đồng thời tích cực thúc đẩy hạn chế đầu tư nước ngoài liên quan đến mở rộng ảnh hưởng của ĐCSTQ nhằm ngăn chặn xu thế doanh nghiệp Trung Quốc thâu tóm các doanh nghiệp của vương quốc  Anh.

Chính quyền Tổng thống Trump tuyên bố lập liên minh toàn cầu chống Trung Quốc

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, cánh tay đắc lực của Tổng thổng Trump,  hôm thứ Hai (28/9) đã tuyên bố thành lập một liên minh toàn cầu để chống lại ĐCSTQ, theo the BL. 

Xuất hiện trên chương trình ‘Life, Liberty & Levin’ của đài Fox News hôm thứ Hai (28/9), ông Pompeo không ngần ngại khẳng định:

 “Mối đe dọa bên ngoài lớn nhất mà Hoa Kỳ phải đối mặt trong giai đoạn trung và dài hạn là mối đe dọa từ chính quyền Trung Quốc, Đảng Cộng sản Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Tập Cận Bình”.

Khi trả lời phỏng vấn của người dẫn chương trình Mark Levin, ông Pompeo đã khẳng định rằng chính quyền Trump đã đạt được “tiến bộ thực sự” trong việc khiến các quốc gia ở xa như các nước ở Đông Nam Á, châu Phi và Nam Mỹ nhận ra “mối đe dọa hiện hữu đối với tự do và chủ quyền lãnh thổ của họ”.

“Tôi đã đi khắp thế giới để đảm bảo rằng mọi quốc gia đều hiểu rằng đây không phải là vấn đề riêng giữa Mỹ và Trung Quốc [ĐCSTQ]. Đây là một thách thức [toàn cầu], và chúng ta cần đảm bảo rằng thế kỷ tiếp theo không phải là thế kỷ của Trung Quốc. Nó không thể là thế kỷ được kiểm soát bởi các chế độ đàn áp độc tài, mà là bởi các chế độ tin tưởng vào tính pháp quyền, sự tự do có trật tự và chủ quyền quốc gia như những nền tảng cốt lõi”, ông Pompeo chia sẻ.

Ông kết luận: “Đây là những thách thức thực sự, và Tổng thống Trump đã làm điều đúng đắn. Ông ấy chia sẻ rủi ro này với người dân Mỹ. Tất cả chúng ta đều đã nhìn thấy nó. Chúng ta đều đang nhìn thấy [rủi ro này]”.

Nhà ngoại giao hàng đầu nước Mỹ cũng cho biết: “Hiện chúng tôi đã bắt đầu xây dựng liên minh toàn cầu để đẩy lùi [Bắc Kinh]”.

Ngày 28/6, ông Mike Pompeo viết trên Twitter: “Các quốc gia Hoa Kỳ và Châu Âu đã thức tỉnh trước thực tế rằng Trung Quốc đóng vai trò là một chế độ độc tài đang trỗi dậy và nó gây ra những hệ lụy cho xã hội tự do của chúng ta”.

Trong một bình luận khác cùng ngày trên Twitter, ông Pompeo kêu gọi: “Hoa Kỳ và các đối tác châu Âu của chúng ta phải hợp tác để tiếp tục làm thức tỉnh khắp Đại Tây Dương về những mối thách thức từ Trung Quốc, vì lợi ích của việc bảo tồn các xã hội tự do, thịnh vượng và tương lai của chúng ta.”

Related posts