TT Trump yêu cầu dừng đàm phán gói kích thích kinh tế đến sau bầu cử

  • Như Ngọc

Tổng thống Donald Trump hôm thứ Ba 6/10 (giờ Mỹ) đã chỉ đạo Đảng Cộng hòa tạm dừng các cuộc đàm phán về một gói kích thích kinh tế mới cho đến sau bầu cử. Ông Trump yêu cầu Lãnh đạo Đa số Đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell tập trung “toàn thời gian” vào chuẩn thuận đề cử thẩm phán Tối cao Pháp viện.

Tổng thống Trump viết trên Twitter nói rằng các cuộc đàm phán về gói kích thích kinh tế sẽ nối lại sau bầu cử và khi đó ông sẽ thông qua một đạo luật hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và những người Mỹ chăm chỉ.

Ông cũng cáo buộc Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi về việc thúc đẩy gói kích thích kinh tế 2,4 nghìn tỷ USD, trong đó chủ yếu sẽ cứu trợ cho “các bang Dân chủ, tội phạm cao, điều hành kém”.

Nancy Pelosi đang yêu cầu 2,4 Nghìn tỷ USD để cứu trợ cho các bang Dân chủ tội phạm cao, điều hành kém, khoản tiền đó là không hề liên quan tới COVID-19. Chúng tôi đã đưa ra một đề nghị rất hào phóng 1,6 Nghìn tỷ USD, và như thường lệ bà ta đang không đàm phán theo cách thiện chí. Tôi sẽ bác bỏ yêu cầu của họ, và nhìn về tương lai của Đất nước ta. Tôi đã đang chỉ đạo các đại diện của mình ngừng đàm phán cho đến sau bầu cử, ngay khi tôi thắng cử, chúng tôi sẽ thông qua Đạo luật Kích thích kinh tế lớn tập trung vào những người dân Mỹ chăm chỉ và Doanh nghiệp Nhỏ”, Ông Trump viết trên Twitter.

Tổng thống cũng cho biết: “Tôi đã yêu cầu Thượng nghị sĩ Mitch McConnell không được trì hoãn mà thay vào đó phải tập trung toàn thời gian vào việc chuẩn thuận đề cử viên tuyệt vời của tôi cho Tối cao Pháp viện, bà Amy Coney Barrett”.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin và Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã nói chuyện với nhau hôm thứ Ba, theo Twitter chánh văn phòng của bà Pelosi. Trong cuộc đối thoại này, ông Mnuchin được cho là đã xác nhận thông tin Tổng thống Trump yêu cầu rút khỏi các cuộc đàm phán về gói kích thích kinh tế mới.

Theo The Epoch Times, phản ứng với việc ông Trump dừng đàm phán, bà Pelosi nói rằng động thái này “cho thấy Tổng thống Trump không sẵn lòng diệt virus như được yêu cầu trong Đạo luật Những người Anh hùng (Heroes Act)”.

Ông ta thể hiện sự coi thường, khinh khi của mình đối với những anh hùng của chúng ta – chăm sóc sức khỏe, lực lượng phản ứng nhanh, kháng khuẩn, giao thông, công nhân ngành thực phẩm, giáo viên, giáo viên, giáo viên và những người khác – và ông ta từ chối đổ tiền vào túi của người lao động nếu tên của ông không được in trên tấm séc đó”, bà Pelosi nói.

Tuần trước, Hạ viện do Đảng Dân chủ kiểm soát đã thông qua Đạo luật Những người Anh hùng sửa đổi với giá trị cứu trợ kinh tế giảm xuống còn 2,2 nghìn tỷ USD so với con số 3 nghìn tỷ USD trong dự luật này mà Hạ viện thông qua hồi tháng Năm. Cả hai lần bỏ phiếu Dự luật Những người Anh hùng tại Hạ viện, đại đa số Dân biểu của Đảng Cộng hòa đều phản đối.

Thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc Kayleigh McEnany cáo buộc bà Pelosi đang không đàm phán một cách nghiêm túc, theo The Epoch Times.

Nếu bà ta nghiêm túc, thì chúng ta có thể có một cuộc thảo luận ở đây. Nhưng khi bạn hạ xuống thấp hơn mức 2,2 nghìn tỷ USD đề nghị của bạn, và kèm vào đó yêu cầu trả tiền trực tiếp cho những người nhập cư bất hợp pháp, yêu cầu miễn trục xuất một số nhóm nhất định, thì đó là đề xuất không nghiêm túc. Những gì chúng ta đang đàm phán ở đây là gói cứu trợ cho người dân Mỹ, cho công dân Mỹ, không phải là đưa tiền trực tiếp cho những người nhập cư bất hợp pháp”, bà Kayleigh McEnany nói.

Các nghị sĩ Đảng Cộng hòa cũng chỉ trích dự luật 2,2 nghìn tỷ do Đảng Dân chủ tại Hạ viện thông qua.

Dự luật này tái tạo danh sách mong muốn kiểu xã hội chủ nghĩa mà đã được đề xuất trong Đạo luật Những người Anh hùng [Hạ viện thông qua hồi tháng Năm] mà đại đa số Dân biểu Cộng hòa phản đối”, Dân biểu Cộng hòa Whip Steve Scalise viết trong một bản ghi nhớ gửi tới các Dân biểu Cộng hòa khác trước buổi bỏ phiếu tại Hạ viện vào tuần trước.

Chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc Mark Meadows đã từng nói rằng Tổng thống Trump sẽ không ký dự luật vượt ngưỡng 2 nghìn tỷ USD thành luật.

Để ứng phó với tình trạng suy giảm kinh tế do đại dịch virus corona Vũ Hán, Quốc hội Mỹ và Tổng thống Trump đã thông qua gói kích thích kinh tế đầu tiên trị giá 2,2 nghìn tỷ USD – Đạo luật Chăm sóc (CARES Act) – từ tháng Ba. Sau đó, những gói kích thích kinh tế nhỏ hơn tập trung vào việc bổ sung thêm tiền cho Chương trình Bảo vệ Tiền lương (PPP) và hỗ trợ Dịch vụ Bưu điện Mỹ cũng đã được Quốc hội thông qua và Tổng thống Trump ký thành luật.

Như Ngọc

Related posts