Tranh luận phó tổng thống Mỹ vì sao sẽ là cuộc đối đầu lịch sử?

Phụng Minh

Ông Mike Pence và bà Kamala Harris (ảnh: Shutterstock).

Cựu Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ, Newt Gingrich phân tích, Phó Tổng thống Pence tin tưởng vững chắc vào Tuyên ngôn Độc lập, Hiến pháp và lịch sử lâu đời của Hoa Kỳ. Nhưng Thượng nghị sĩ Harris và những người cấp tiến muốn thay đổi hoàn toàn nước Mỹ và lật đổ tổ tiên sáng lập cũng như sự thật lịch sử.

Vào lúc 9 giờ tối ngày 7/10 (theo giờ miền Đông, Hoa Kỳ), cuộc tranh luận ứng viên phó tổng thống duy nhất trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ sẽ diễn ra tại Utah. Cựu Chủ tịch Hạ viện, Newt Gingrich, tin rằng cuộc tranh luận này sẽ là một trận đấu lịch sử.

Gingrich đã viết trên Fox News vào ngày 6/10 rằng sự tương phản giữa Phó Tổng thống bảo thủ (conservative – thúc đẩy các thiết chế xã hội truyền thống trong bối cảnh văn hóa và văn minh) Mike Pence và thượng nghị sĩ cấp tiến (progressive – chống lại chủ nghĩa bảo thủ) Kamala Harris là rất lớn. Và đây phải là một cuộc tranh luận tập trung vào các vấn đề hơn là tính cách.

Không giống như cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên, cuộc tranh luận phó tổng thống có thể diễn ra chậm hơn và cung cấp nhiều thông tin hơn để làm rõ những khác biệt cơ bản giữa hai đảng.

Đầu tiên, Phó Tổng thống Pence tin tưởng vững chắc vào Tuyên ngôn Độc lập, Hiến pháp và lịch sử lâu đời của Hoa Kỳ. Nhưng Thượng nghị sĩ Harris và những người cấp tiến muốn thay đổi hoàn toàn nước Mỹ và lật đổ tổ tiên sáng lập cũng như sự thật lịch sử.

Chủ nghĩa cấp tiến của Harris rất rõ ràng khi cô nói với Steven Colbert về các cuộc biểu tình và bạo loạn:

“Họ sẽ không dừng lại… đây là một phong trào. Tôi đang nói với bạn, … họ sẽ không dừng lại trước ngày bầu cử vào tháng 11, và họ sẽ không dừng lại sau ngày bầu cử. Và điều đó nên xảy ra, mọi người nên lưu ý điều đó ở cả hai cấp độ, rằng điều này không xảy ra, họ sẽ không từ bỏ và họ không nên từ bỏ. Chúng ta không nên từ bỏ”.

Ngược lại, Phó Tổng thống Pence kiên quyết ủng hộ cảnh sát và khóa chặt bọn tội phạm. Ông đã làm việc với Tổng thống Donald Trump và Tổng chưởng lý William Barr để thực hiện hành động bắt giữ và truy tố các nghi phạm bạo lực.

Trong khi đó, Harris ủng hộ các nỗ lực đưa tội phạm ra khỏi tù. Vào tháng 6, Harris đã vận động công chúng tài trợ cho tiền tại ngoại cho những nghi phạm bị bắt có liên quan đến cuộc bạo loạn George Floyd ở Minneapolis. “Nếu bạn có thể, hãy tham gia ngay vào @MNFreedomFund để giúp bảo lãnh cho những người biểu tình ở Minnesota”, Harris đã tweet như vậy.

Pence thích các công tố viên thực thi pháp luật nghiêm minh, trong khi Harris ủng hộ các luật sư địa phương được tài trợ bởi George Soros, những người ủng hộ tội phạm và chống lại cảnh sát.

Khi được hỏi liệu cô ấy có ủng hộ các trọng tội và các tù nhân khác bỏ phiếu trong tù hay không, cô ấy từ chối nói rõ lập trường của mình, nhưng nói, “Tôi nghĩ chúng ta nên có cuộc trò chuyện đó”.

Về vấn đề “phá thai”, Phó Tổng thống Pence là người cương quyết bảo vệ tính mạng con người, trong khi Harris hứa sẽ bãi bỏ Tu chính án Hyde nhằm bảo vệ người nộp thuế không phải trả tiền cho việc phá thai.

Về vấn đề “sở hữu súng”, Pence là người ủng hộ chắc chắn quyền mang súng và Tu chính án thứ hai, trong khi Harris có kế hoạch áp đặt các hạn chế đối với quyền sở hữu súng.

Trong “Các đề cử của Tòa án Tối cao”, Pence ủng hộ cả ba thẩm phán bảo thủ được Tổng thống Trump đề cử vào Tòa án Tối cao. Còn Harris phản đối mạnh mẽ ba vị này. Tuy nhiên, cả bà và Biden đều từ chối tiết lộ danh sách thẩm phán của họ.

Về việc bảo vệ “tự do tôn giáo”, Phó Tổng thống Pence tin tưởng vào việc bảo vệ quyền tự do tôn giáo theo Tu chính án thứ nhất, trong khi Thượng nghị sĩ Harris sẽ truy tố các nữ tu vì không ủng hộ chương trình nghị sự ủng hộ phá thai. Bà cũng là ứng cử viên Công giáo bị phản đối nhiều nhất cho vị trí phó tổng thống kể từ thế kỷ 19.

Về mặt “giáo dục”, Pence ủng hộ phụ huynh có quyền chọn trường. Harris lại kiên quyết phản đối điều này và chủ trương rằng công đoàn giáo viên nên độc quyền quản lý trường học.

Pence hỗ trợ phá vỡ thủy lực (hiện là hình thức khai thác khí tự nhiên chính), mang lại cho Hoa Kỳ sự độc lập về năng lượng, tạo ra hàng triệu việc làm và giảm chi phí năng lượng. Nhưng Harris tin rằng điều này gây nguy hiểm cho “sức khỏe và sự an toàn của cộng đồng”.

Cuối cùng, Phó Tổng thống Pence ủng hộ luật nhập cư, trong khi Harris xóa bỏ các cáo buộc hình sự về việc nhập cảnh trái phép vào Hoa Kỳ, đồng thời yêu cầu chính phủ chăm sóc y tế và giáo dục miễn phí cho những người nhập cư bất hợp pháp.

Từ 21h đến 22h30 (giờ miền Đông) ngày 7/10, cuộc tranh luận giữa các phó tổng thống sẽ kéo dài 90 phút, chia thành 9 phần, mỗi phần 10 phút. Hiện tại, ủy ban tranh luận tổng thống vẫn chưa tiết lộ chủ đề của 9 phần.

Cuộc tranh luận không có nhận xét mở đầu hay kết thúc,được dẫn bởi Susan của USA Today, hai ứng cử viên sẽ ngồi cùng bàn, cách nhau 12 feet 3 inch, có vách ngăn bằng kính ở giữa.

Ban tổ chức đã tăng cường các biện pháp chống dịch, quy định tất cả nhân viên phải được xét nghiệm virus trong vòng 72 giờ, kết quả phải âm tính trước khi vào địa điểm, sau khi vào địa điểm phải đeo khẩu trang y tế trong suốt quá trình, nếu không sẽ bị yêu cầu ra về.

Related posts