Joe Biden nói không tranh luận lần 2 nếu Tổng thống Trump còn mắc Covid-19

Triệu Hằng

Joe Biden hôm 6/10 (ảnh: REUTERS).

Ứng viên tổng thống Dân chủ Joe Biden nói với các phóng viên hôm thứ Ba (6/10) rằng cuộc tranh luận tổng thống vào tuần tới nên bị hủy bỏ nếu Tổng thống Trump còn dương tính với Covid-19.

“Tôi nghĩ rằng nếu ông ta còn mắc Covid, thì chúng tôi không nên tranh luận”, ông Biden nói vào tối thứ Ba, tờ Fox News dẫn lời.

Tổng thống Trump tuyên bố ông đã xét nghiệm dương tính với virus corona vào thứ Sáu tuần trước – ba ngày sau cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên – mặc dù có một vài suy đoán rằng ông đã được chẩn đoán sớm trước đó vào thứ Năm, tờ Wall Street Journal đưa tin.

Một số thành viên của Cánh Tây (West Wing) và thành viên Đảng Cộng hòa đã công bố rằng họ cũng đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus.

Joe Biden đã được xét nghiệm virus corona hôm thứ Ba, và có kết quả âm tính.

Ứng viên Dân chủ Biden nói rằng: “mong có thể được tranh luận với ông ấy”, và nói thêm rằng: “chúng tôi phải tuân theo những nguyên tắc rất nghiêm ngặt”.

Ý kiến của ông Biden đưa ra vào tối thứ Ba dường như mâu thuẫn với những gì mà cố vấn cấp cao của chiến dịch tranh cử của ông là Sumone Sanders, người này khi nói với chương trình State of the Union của CNN đã ám chỉ rằng Biden sẽ vẫn ở đó ngay cả khi Trump không thể tham dự.

Tổng thống Trump đã trở về Nhà Trắng từ Trung tâm y tế Quân y Walter Reed hôm thứ Hai, đang cách ly trong Nhà Trắng.

Tổng thống Trump nói ông “mong đợi” để tranh luận với Biden và ông “cảm thấy tuyệt vời” trong loạt tweet mà ông đăng hôm thứ Ba.

Related posts