TT Trump tuyên bố từ chối tranh biện trực tuyến với ông Joe Biden

  • Minh Ngọc

Ngày 8/10, Ủy ban Tranh biện tổng thống (CPD) đơn phương thông báo cuộc tranh biện thứ hai giữa Tổng thống Donald Trump của Đảng Cộng hòa và ứng cử viên Đảng Dân chủ Joe Biden sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Ngay sau đó, TT Trump đã tuyên bố từ chối tham gia tranh biện theo hình thức này.

Quyết định được CPD đưa ra sau khi TT Trump gần đây đã phải nhập viện điều trị COVID-19 và vẫn đang trong quá trình hồi phục tại Nhà Trắng.

Theo CPD, về cơ bản, cuộc tranh biện vẫn diễn ra dưới hình thức một cuộc gặp gỡ công chúng và các cử tri sẽ đặt câu hỏi cho các ứng cử viên. Dự kiến, điều hành viên của cuộc tranh biện thứ hai giữa TT Trump và ông Biden là ông Steve Scully, biên tập viên chính trị kỳ cựu của mạng lưới truyền hình C-SPAN và cũng là người dẫn chương trình của Washington Journal. Địa điểm tổ chức sự kiện vẫn diễn ra tại Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Adrienne Arsht tại Miami, bang Florida. Tuy nhiên, hai ứng cử viên tổng thống sẽ trả lời các câu hỏi từ xa từ hai địa điểm riêng biệt. TT Trump sẽ tham gia tranh biện từ Nhà Trắng, còn ông Biden tham dự từ một địa điểm khác.

Đáp lại thông báo này, trong cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình Fox Business sáng 8/10 (giờ Mỹ), TT Trump nhấn mạnh rằng Ủy ban tranh biện tổng thống đã thay đổi hình thức tranh luận và điều này không thể chấp nhận được. “Tôi sẽ không tiến hành tranh biện ảo“, ông Trump nói trên Fox Business. “Tôi sẽ không lãng phí thời gian của mình vào một cuộc tranh biện ảo.

Trong cuộc phỏng vấn, TT Trump còn nói ông sẽ “không ngồi trước máy tính” để tranh biện, và gọi đó là “điều lố bịch”.

Ông Trump cũng khẳng định đã dễ dàng đánh bại đối thủ của mình trong cuộc tranh luận đầu tiên và cho rằng mình sẽ tiếp tục là người chiến thắng trong cuộc tranh luận thứ hai.

Ngay sau phát ngôn của TT Trump người quản lý chiến dịch tranh cử của ông Trump là Bill Stepien khẳng định, việc Ủy ban tranh biện Tổng thống đơn phương hủy bỏ tranh biện trực tiếp vào ngày 15/10 tới là nhằm biện hộ cho ông Biden. Theo ông Bill Stepien, “TT Trump sẽ liên tục công bố các kết quả kiểm tra âm tính với COVID-19 trước ngày tranh biện, do đó, Ủy ban tranh luận không nhất thiết phải đơn phương thay đổi hình thức của sự kiện này. Và sự an toàn của tất cả những người tham gia cuộc tranh biện có thể dễ dàng được đảm bảo mà không cần hủy đi cơ hội xem hai ứng cử viên đối đầu trực tiếp với nhau của các cử tri.

Về phía đảng Dân chủ, ông Joe Biden nhanh chóng đồng ý với việc tranh biện trực tuyến này. Trước đó, ngày 6/10, ông Joe Biden thậm chí còn tuyên bố sẽ không tiến hành tranh biện trực tiếp lần thứ hai nếu ông Trump vẫn chưa hoàn toàn hồi phục khỏi COVID-19.

Trong lịch sử cũng đã từng có trường hợp các ứng cử viên tổng thống tranh biện từ xa. Năm 1960, cuộc tranh biện thứ ba giữa ông John F. Kennedy và ông Richard Nixon cũng được tiến hành từ xa. Thời điểm đó, ông Kennedy đang ở thành phố New York, bang New York, còn ông Nixon lại ở Los Angeles, bang California.

Minh  Ngọc

Related posts