Tin thế giới sáng thứ Bảy

Pakistan cấm Tiktok vì nội dung phi đạo đức và khiếm nhã

Ứng dụng Tiktok của Trung Quốc (ảnh: Shutterstock).

Trước đó quốc gia này đã cấm PUBG của Tencent với lý do gây hại cho giới trẻ Pakistan.

Cơ quan Viễn thông Pakistan (PTA) đã thông báo vào thứ Năm (8/10) rằng: “Trước những phàn nàn của người dân từ các thành phần khác nhau trong xã hội về nội dung phi đạo đức và khiếm nhã trên ứng dụng video TikTok, PTA đã ban hành hướng dẫn để chặn ứng dụng này”.

PTA tuyên bố rằng trước đó, Bộ đã đưa ra cảnh báo cuối cùng cho TikTok do “liên tục phát hành nội dung có liên quan bị khiếu nại”, phần mềm cuối cùng đã bị chặn.

Một quan chức cấp cao Pakistan chính thức nói với Reuters: “Chúng tôi đã nhiều lần yêu cầu họ thiết lập các cơ chế hiệu quả để chặn nội dung vô đạo đức và khiêu dâm. Tuy nhiên, nền tảng này đã không thể đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Pakistan. Hiện nay, Pakistan đã quyết định chặn việc sử dụng ứng dụng TikTok”.

Theo các báo cáo liên quan, lệnh cấm TikTok được đưa ra theo chỉ đạo của Thủ tướng Pakistan Imran Khan, người đã yêu cầu các cơ quan viễn thông không khuyến khích phần mềm xuất bản nhiều nội dung thô tục.

Vào tháng 7 năm nay, Pakistan đã đưa ra cảnh báo cuối cùng về nội dung vô đạo đức và khiếm nhã của TikTok, nói rằng phần mềm này “chứa đầy nội dung vô đạo đức và thô tục”, gây nguy hiểm nghiêm trọng cho giới trẻ nước này.

Pakistan cũng đã áp đặt lệnh cấm đối với trò chơi Player Unknown’s Battlegrounds (PUBG) của Tencent vào tháng 7 và tuyên bố rằng chính phủ đã nhận được khiếu nại về việc trò chơi này “gây nghiện, tốn thời gian và ảnh hưởng tiêu cực nghiêm trọng đến sức khỏe thể chất và tinh thần của trẻ em”.

Hiện tại, phần mềm TikTok đã bị cấm hoặc bị điều tra ở nhiều quốc gia.

Vào tháng 6 năm nay, Ấn Độ lần đầu tiên tuyên bố cấm sử dụng ứng dụng TikTok tại nước này để ngăn chặn việc đánh cắp thông tin người dùng cho Đảng Cộng sản Trung Quốc, gây ra rủi ro về an ninh quốc gia. Kể từ khi xung đột biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ nổ ra vào tháng 6, chính phủ Ấn Độ đã áp đặt lệnh cấm đối với tổng số 224 ứng dụng của các doanh nghiệp Trung Quốc, bao gồm cả WeChat và PUBG.

Chính phủ Hoa Kỳ hiện đang điều tra các rủi ro an ninh quốc gia của TikTok. Vào tháng 8 năm nay, chính phủ Hoa Kỳ đã ban hành một sắc lệnh yêu cầu TikTok phải bán các hoạt động tại Hoa Kỳ của mình, nếu không nó sẽ phải rời khỏi thị trường Hoa Kỳ. Theo các quy định sửa đổi, TikTok cần đạt được thỏa thuận với các công ty Mỹ trước ngày 12/11.

Giới chính trị của Úc, Nhật Bản và các nước khác cũng đang thảo luận về chủ đề điều tra các nguy cơ an ninh quốc gia của TikTok.

Yonhap: Bất thường! Kim Jong Un biến mất trước ngày quan trọng của đất nước

Nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un (ảnh: Shutterstock).

Ngày 10/10 là kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng Công nhân Triều Tiên, tuy nhiên, hôm 9 khi một số quan chức cấp cao từ Bắc Triều Tiên đến Cung Mặt trời Kumsusan để tỏ lòng tôn kính với các lãnh tụ Kim Jong Sung và Kim Jong Il, Kim Jong Un đã không xuất hiện như thường lệ đã kích hoạt một loạt đồn đoán và bình luận.

Yonhap dẫn thông tin từ Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên cho biết, vào trước ngày kỷ niệm 75 năm thành lập của Đảng Công nhân Triều Tiên, các quan chức CHDCND Triều Tiên bao gồm nhà lãnh đạo số 2 của Triều Tiên Choe Ryong Hae, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Tối cao; Pak Pong Ju, Phó Chủ tịch Ủy ban các vấn đề nhà nước và là cựu thủ tướng; cùng đương kim Thủ tướng Kim Tok Hun tới viếng thăm lăng mộ của cố lãnh tụ Kim Jong Sung và Kim Jong Il tại Cung điện Mặt trời Kumsusan. Trong dịp quan trọng này, lãnh đạo quốc gia Kim Jong Un bất ngờ vắng mặt, hãng tin Yonhap cho rằng điều đó là bất thường nhưng một số người cho rằng có thể ông Kim Jong Un đang chuẩn bị cho lễ duyệt binh và trưng bày vũ khí mới vào ngày 10.

Hãng thông tấn lớn của Hàn Quốc này cho hay, ngày 10/10 là một trong những ngày lễ lớn nhất của miền Bắc Triều Tiên, cùng với ngày sinh của hai cố lãnh đạo. Bắc Triều tiên dự kiến ​​sẽ tổ chức các sự kiện kỷ niệm lớn hơn trong năm nay vì chính quyền thường làm như vậy vào mỗi dịp kỷ niệm 5 năm và 10 năm.

Việc nhà lãnh đạo Kim bỏ qua chuyến thăm lăng là điều bất thường vì năm nay là kỷ niệm 5 năm. Kể từ khi lên nắm quyền lãnh đạo sau cái chết của cha mình vào cuối năm 2011, Kim đã 5 lần đến thăm lăng để kỷ niệm ngày thành lập đảng – vào các năm 2012, 2013, 2015, 2018 và năm ngoái.

Một số nhà quan sát dự đoán rằng ngày mùng 10 sẽ diễn ra cuộc duyệt binh lớn nhất trong lịch sử của Triều Tiên. Chính quyền Bình Nhưỡng có thể muốn nhân cơ hội này trưng bày những vũ khí mới uy lực để phô trương sức mạnh, một mặt thể hiện “đoàn kết nội bộ” và thu hút sự chú ý của Mỹ trong tình thế ngoại giao bế tắc hiện nay.

Theo Yonhap, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc cho biết hôm thứ Tư (7/10) rằng Kim Jong Un tổ chức cuộc diễu hành quân sự không có gì hơn là để phô diễn vũ khí “chiến lược” của mình, vì ông không có gì khác để phô diễn. Ông khó có thể nói rằng nền kinh tế đang bị ảnh hưởng lớn, người dân không có cơm ăn áo mặc, và chính quyền Bình Nhưỡng đang chống chọi với virus Vũ Hán.

Kim Yeol Soo, một nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Quân sự Hàn Quốc, một tổ chức tư vấn ở Seoul, nói với Associated Press rằng “Kim Jong Un sẽ tổ chức một cuộc duyệt binh lớn để nâng cao tinh thần vốn đang yếu kém của Triều Tiên và đoàn kết người dân”, theo SOH.

Thứ Bảy liệu có diễn ra cuộc duyệt binh tại Quảng trường Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng hay không, vẫn chưa được xác định. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng dù có phát biểu thì ông cũng không hơn gì việc kêu gọi người dân đoàn kết và vượt qua khó khăn cùng đất nước.

Đài Loan dự định mua xe tăng tối tân nhất

Theo Taiwan News, Tổng thống Thái Anh Văn hôm nay cho biết quân đội nước này đang lên kế hoạch mua lô xe tăng tối tân nhất để thay thế những mẫu xe cũ sau khi một người lính thiệt mạng trong vụ tai nạn xe tăng ở huyện Kim Môn.

Tăng hạng nhẹ M41 của Bộ Quốc phòn Đài Loan chiều 8/10 lao xuống ruộng khi trở về căn cứ, khiến chỉ huy xe thiệt mạng. Bà Thái đã chia buồn với gia đình binh lính này.

Tổng thống Thái không nói chi tiết về kế hoạch mua xe tăng. Tuy nhiên, bà đã đề cập đến 108 xe tăng M1A2T Abrams đặt hàng từ Hoa Kỳ để hiện đại hóa hạm đội 1.000 xe tăng chiến đấu, chủ yếu là các mẫu M60A3 và CM-11 được sử dụng trong hơn hai thập niên.

Đài Loan đã chi 40,52 tỷ Đài tệ (1,41 tỷ USD) để mua và dự kiến ​​sẽ nhận được 108 xe tăng M1A2T Abrams từ năm 2023 đến 2026.

Triều Tiên sắp duyệt binh bất chấp Covid

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc trích dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết có những dấu hiệu cho thấy đài truyền hình nhà nước Triều Tiên đang chuẩn bị phát sóng trực tiếp cuộc duyệt binh lần đầu tiên kể từ năm 2017 và nhà lãnh đạo Kim Jong Un có thể phát biểu trong sự kiện này.

Reuters cho biết, các quan chức Hàn Quốc và Mỹ cho rằng Triều Tiên có thể sử dụng lễ duyệt binh để phô diễn tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) mới.

Truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin trong tuần này, những người Triều Tiên đeo khẩu trang y tế đã tập trung tại thủ đô Bình Nhưỡng. Lễ kỷ niệm 75 năm thành lập đảng Lao động Triều Tiên gồm các buổi hòa nhạc, triển lãm nghệ thuật và công nghiệp, màn trình diễn ánh sáng, ghé thăm các di tích và lễ khánh thành các công trình xây dựng.

Chương trình Lương thực Thế giới đoạt giải Nobel Hòa bình

Ủy ban Nobel Na Uy cho biết trên Twitter, Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) của Liên Hợp Quốc hôm nay được trao giải Nobel Hòa bình vì “những nỗ lực đấu tranh với nạn đói và cải thiện điều kiện cho hòa bình ở những khu vực chịu ảnh hưởng bởi xung đột và đóng vai trò làm động lực thúc đẩy các nỗ lực ngăn chặn sử dụng đói nghèo làm vũ khí cho chiến tranh và xung đột”.

Bão lớn đe dọa miền nam nước Mỹ

Người dân vùng duyên hải Louisiana hôm nay đã sơ tán trong lúc lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ được huy động để đối phó với bão Delta, theo AFP.

Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ (NHC) cho biết, bão Delta đang duy trì sức gió 195 km/h. Cơn bão này được phân loại là bão cấp 3, có thể gây “thiệt hại kinh hoàng”. NHC cảnh báo “triều cường đe dọa tính mạng” có thể xuất hiện dọc theo các khu vực ở bờ biển phía bắc Vịnh Mexico, có thể dâng cao lên đến 3 mét.

Related posts