Trung Quốc ‘vuốt ve’ Philippines: ‘Hai nước mãi là bạn tốt của nhau’

Thanh Hải

Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị (trái) và người đồng cấp Philippines Teodoro Locsin trong cuộc gặp mặt tại Trung Quốc năm 2019 (ảnh: INQUIRER.net/Youtube).

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hôm 10/10 trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Philippines ở Vân Nam đã tuyên bố rằng dù tình hình quốc tế có thay đổi gì đi nữa thì hai nước vẫn mãi phải là bạn tốt của nhau.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Vương phát biểu tại cuộc gặp với Ngoại trưởng Philiipines Teodoro Locsin ở tại Tengchong, Vân Nam: “Trong bốn năm qua, hai bên đã có được những kinh nghiệm hữu ích trong việc giải quyết chính xác các vấn đề Biển Đông”. “Hai bên cần kiên quyết tìm kiếm đối thoại để xử lý đúng đắn những khác biệt và tiếp tục gác lại các tranh chấp để không làm ảnh hưởng tới mối quan hệ song phương”.

Trong một thông cáo được đưa ra vào tối 10/10, Bộ Ngoại giao Philippines cho biết hai vị quan chức đã có “cuộc trao đổi thẳng thắn và sâu sắc về các mối quan tâm an ninh khu vực” và hai bên “tái khẳng định sức mạnh của mối quan hệ song phương”.

Cuộc gặp giữa hai nhà ngoại giao diễn ra sau khi ông Locsin ngày 21/9 tại phiên điều trần ở Quốc hội Philippines nhấn mạnh sẽ không chấp nhận để Trung Quốc đẩy các cường quốc phương Tây, bao gồm cả Mỹ, ra khỏi biển Đông. Sau đó, đến hôm 23/9, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã nhắc lại vụ thắng kiện Trung Quốc về Biển Đông.

Hiện Bắc Kinh đang tăng cường ngoại giao ở Đông Nam Á khi Mỹ cũng hướng đến khu vực này. Theo SCMP, hôm 9/10, ông Vương Nghị đã gặp đặc phái viên Indonesia Luhut Binsar Panjaitan tại Tengchong, và hai bên cam kết củng cố quan hệ và hợp tác chống lại viêm phổi Vũ Hán. Sau khi hội đàm với Ngoại trưởng Philippines, ông Vương Nghị sẽ bắt đầu chuyến công du 5 nước ASEAN là Campuchia, Malaysia, Lào, Thái Lan và Singapore.

Related posts