Bà Thái chìa cảnh ô liu, Bắc Kinh đáp trả bằng phát biểu hiếu chiến

Lục Du

Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn (ảnh: Reuters)

Hội đồng Các vấn đề Đại lục của Đài Loan (MAC) đã kêu gọi truyền thông nhà nước Trung Quốc kiềm chế khi phản ứng đối với bài phát biểu của Tổng thống Thái Anh Văn trong ngày Ngày Quốc khánh quốc đảo vào thứ Bảy (10/10), theo Taiwan News.

Hồ Tích Tiến, tổng biên tập tờ Hoàn cầu Thời báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, viết trên tài khoản Weibo của mình rằng phát biểu của bà Thái về quan hệ hai bờ eo biển vào ngày Quốc khánh Đài Loan là “nhẹ nhàng nhất” trong nhiều năm.

Ông Hồ nói: “Sự thay đổi giọng điệu cho thấy chính quyền Thái đã xác minh được mức độ nghiêm trọng của một cuộc xung đột quân sự có thể xảy ra với Bắc Kinh do các hành động khiêu khích của họ”.

Khi phản bác lại đề xuất của bà Thái về một “đối thoại có ý nghĩa” với Trung Quốc, ông Hồ nói thêm rằng Bắc Kinh không được “bị lừa để tin vào cử chỉ thiện chí của Đảng Dân Tiến đang cầm quyền ở Đài Loan” và rằng “việc tiếp tục các hành động quân sự là câu trả lời duy nhất cho sự ổn định xuyên eo biển ”.

Trong bối cảnh Không quân Trung Quốc gia tăng các cuộc diễn tập gần Đài Loan trong vài tuần qua, bà Thái đã phát biểu trước quốc dân rằng “nếu Bắc Kinh có thể chú ý đến tiếng nói của Đài Loan, hãy thay đổi cách họ xử lý các mối quan hệ xuyên eo biển và cùng nhau tạo điều kiện hòa giải và hòa bình”, đồng thời bày tỏ niềm tin rằng, nếu hai bên có thiện chí, thì căng thẳng trong khu vực có thể được giảm bớt.

Taiwan News bình luận, phát biểu của bà Thái được coi như một nhành ô liu mà chính phủ Đài Loan gửi tới chính quyền Trung Quốc.

Ca ngợi bà Thái là một nhà lãnh đạo có trách nhiệm, đã kêu gọi hòa bình cho khu vực, MAC chỉ trích Hồ vì những bình luận ác ý của ông ta trên Weibo, mô tả đó là phát biểu “có ý định làm bùng lên xung đột”. MAC cũng kêu gọi chính phủ Trung Quốc “kiềm chế” các phương tiện truyền thông nhà nước của mình để không đưa ra những nhận xét thiếu thận trọng, theo CNA.

Dường như không bị ấn tượng bởi những bình luận có thiện ý của bà Thái, Văn phòng Quốc vụ viện Đài Loan của Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố rằng hai bên chỉ có thể tiếp tục đối thoại dựa trên “đồng thuận 1992” – thuật ngữ ám chỉ một thỏa thuận thực hiện nguyên tắc “một Trung Quốc” giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và Quốc Dân Đảng.

Việc Bắc Kinh không tỏ thiện ý đối với thông điệp hòa bình của bà Thái và chỉ muốn dùng hành động quân sự để khuất phục Đài Loan sẽ khiến đảng Dân Tiến cầm quyền của bà Thái trở nên cương quyết hơn trong chính sách chống ĐCSTQ. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Đài Bắc sẽ thắt chặt hơn nữa quan hệ với Mỹ và đồng minh, cũng như tình hình eo biển Đài Loan trong thời gian tới có thể gia tăng căng thẳng với các hành động đáp trả qua lại giữa hai bên.

Related posts