Nghi vấn Trưởng Đặc khu Hồng Kông nhiễm virus viêm phổi Vũ Hán

  • Y Bình

Hôm 13/10, một thành viên chơi kèn clarinet (người nước ngoài) của Dàn nhạc Giao hưởng Hồng Kông được xác nhận  nhiễm virus viêm phổi Vũ Hán, dẫn đến hơn 90 người phải bị đưa đi cách ly. Trước đó, hôm 9/10, Trưởng Đặc khu Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) đã xem một buổi hòa nhạc mà nghệ sĩ này biểu diễn. Đáng chú ý là hôm 14/10, khi bà Lâm tham dự Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Đặc khu kinh tế Thâm Quyến và ngồi trên khu vực chủ tọa có ông Tập Cận Bình, người ta đã thấy bố trí bất thường: bà Lâm ngồi ở vị trí xa ngoài cùng và cách biệt một khoảng cách ghế với các lãnh đạo lân cận.

Một nghệ sĩ chơi kèn clarinet người nước ngoài của Dàn nhạc giao hưởng Hồng Kông đã bị nhiễm virus viêm phổi Vũ Hán, Trưởng Đặc khu Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga được cho là đã xem buổi hòa nhạc của ông vào ngày 9/10, sau đó đến Thâm Quyến để tham dự lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Đặc khu kinh tế Thâm Quyến (Nguồn: Yu Chun Christopher Wong /Shutterstock).

Gần 100 nhạc sĩ tiếp xúc gần đã được đưa đi cách ly

Tờ Apple Daily của Hồng Kông đưa tin, nghệ sĩ chơi kèn clarinet bass 35 tuổi người Ý là Lorenzo Iosco của Dàn nhạc giao hưởng Hồng Kông đã được chẩn đoán nhiễm virus viêm phổi ở Vũ Hán. Hôm 14/10, Bộ Y tế Hồng Kông thông báo rằng trong hai buổi tối 9 và 10/10, nghệ sĩ Iosco đã biểu diễn tại buổi hòa nhạc “Beethoven Trio Concerto” tại Phòng hòa nhạc của Trung tâm Văn hóa Hồng Kông mà không đeo khẩu trang. Iosco được phát hiện bị sốt vào ngày 11 và đến bệnh viện vào ngày 12, nơi anh được chẩn đoán sau đó.

Khoảng 90 nghệ sĩ từng biểu diễn với Iosco được xếp vào nhóm có liên hệ gần gũi và bị đưa đến trung tâm cách ly để cách ly trong 14 ngày. Hơn 50 nhân viên hậu trường tham gia biểu diễn cũng được sắp xếp xét nghiệm virus.

Không tiến hành cách ly bà Lâm

Ngày 13/10, truyền thông Hồng Kông dẫn tin cho biết, hôm thứ Sáu tuần trước (9/10) Trưởng Đặc khu Lâm Trịnh Nguyệt Nga và Sở trưởng Nội vụ Hồng Kông Từ Anh Vĩ (Caspar Tsui) đã tham dự buổi hòa nhạc liên quan. Sau đó, chính quyền Hồng Kông chính thức xác nhận thông tin này, nói rằng khi tham gia bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga có đeo khẩu trang và không tiếp xúc gần với các thành viên của dàn nhạc. Chỗ ngồi của bà Lâm khá xa so với các thành viên của dàn nhạc và bà đã rời đi trong khi buổi biểu diễn bị gián đoạn. Văn phòng Trưởng Đặc khu cũng cho biết trước đó hai ngày bà Lâm đã xét nghiệm virus và kết quả âm tính.

Về phần Sở trưởng Nội vụ Từ Anh Vĩ, ông từng vào hậu trường thăm dò khoảng 5 phút và gặp nhạc trưởng dàn nhạc. Giới chức trách cho biết ông đã được xét nghiệm virus và vẫn đang chờ kết quả, trong thời gian này sẽ không tham gia các sự kiện công cộng hoặc ăn tối với những người khác ngoài gia đình.

Cơ quan y tế Hồng Kông khuyến cáo những khán giả đã tham gia buổi biểu diễn của dàn nhạc trong hai ngày 9 và 10/10 hãy chú ý thể trạng và xét nghiệm virus, nếu thấy cơ thể khó chịu thì nên đi khám càng sớm càng tốt, kể cả khi không có triệu chứng thì cũng nên đi kiểm tra. Ngày 14/10, Sở Dịch vụ Văn hóa và Giải trí Hồng Kông đã cho đóng cửa tạm thời Phòng Hòa nhạc Trung tâm Văn hóa Hồng Kông.

Nghi vấn từ vị trí ngồi khác thường của bà Lâm

Trước khi thông tin về chẩn đoán xác nhận nhiễm viêm phổi Vũ Hán của nhạc sĩ được công bố, vào thứ Hai (12/10) bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã tới Thâm Quyến kết hợp với chuyến “công du phía Nam” của lãnh đạo Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình để tham dự Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Đặc khu Kinh tế Thâm Quyến diễn ra vào thứ Tư (14/10). Vì bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga đi cùng đoàn của ông Tập Cận Bình nên sự việc trở thành vấn đề nhạy cảm, công luận cũng dấy lên quan tâm không biết bà Lâm có được gặp mặt ông Tập trong chuyến công du này hay không.

Tờ Apple Daily đưa tin, hôm thứ Tư khi lễ kỷ niệm thành lập Đặc khu Kinh tế Thâm Quyến được tổ chức, qua chương trình truyền hình trực tiếp có thể thấy bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga và Trưởng Đặc khu Macao Hạ Nhất Thành (He Yicheng) đều ngồi trên bục, tất cả đều không đeo khẩu trang. Ông Tập Cận Bình ngồi ở chính giữa hàng ghế đầu, phía sau không có ghế của các nhà lãnh đạo khác, không biết có liên quan đến việc cân nhắc phòng chống lây nhiễm dịch bệnh hay không.

Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga được sắp xếp ngồi ở ngoài cùng bên phải của hàng ghế thứ hai, nhưng khoảng cách giữa bà Lâm và người gần nhất là Chủ nhiệm Hà Lập Phong (He Lifeng) của Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia được nới rộng hơn đáng kể, và khoảng cách giữa bà Lâm và các lãnh đạo khác trên bục là một hàng ghế. Ngoài ra, việc ông Tập Cận Bình khi phát biểu đã thường xuyên ho và uống nước cũng trở thành tâm điểm của giới truyền thông và cư dân mạng.

Đào Kiệt (Chip Tsao): bà Lâm thành “người lạ chớ gần”

Nhà bình luận nổi tiếng Hồng Kông là Đào Kiệt (Chip Tsao) đã viết trên mạng xã hội Facebook rằng một nghệ sĩ của Dàn nhạc Giao hưởng Hồng Kông đã được chẩn đoán nhiễm viêm phổi Vũ Hán và biểu diễn của ông có tham gia của Trưởng Đặc khu Lâm Trịnh Nguyệt Nga. Sau đó bà Lâm đi lên phía bắc để tham dự buổi Lễ kỷ niệm Đặc khu kinh tế Thâm Quyến, được sắp xếp ngồi ở góc xa nhất, “Giống như sao Diêm Vương trong hệ mặt trời, bà Lâm phải cách người đàn ông bên cạnh một vị trí ngồi. Sắp xếp như vậy khiến bà Lâm như ‘người lạ chớ gần’, một là khiến toàn quốc chứng kiến ​​Hồng Kông bị gạt ra ngoài lề, hai là bảo vệ tính mạng và sức khỏe của Trưởng Đặc khu, khu vực vịnh lớn Thâm Quyến – Hồng Kông vẫn chưa được hợp nhất, hiện nay địa vị của Đặc khu hành chính Hồng Kông đã phù hợp vị trí ngồi của bà Lâm.”

Y Bình

Related posts