TT Trump muốn biến nước Mỹ thành ‘Siêu cường Sản xuất’ không phụ thuộc Trung Quốc

Tổng thống Donald Trump hôm thứ Tư (14/10) nói rằng nếu ông tái cử, chính quyền của ông sẽ nỗ lực giảm sự phụ thuộc của Mỹ vào sản xuất Trung Quốc và mang việc làm trở lại Mỹ.

Chúng tôi sẽ biến nước Mỹ thành siêu cường sản xuất của thế giới, chấm dứt phụ thuộc vào Trung Quốc một lần cho mãi mãi”, ông Trump nói hôm 14/10 trong một sự kiện tại Tòa Bạch Ốc với CLB Kinh tế New York và các nhóm khác.

Trong phát biểu của mình, Tổng thống Trump nói ông sẽ tặng thưởng cho các công ty mang việc làm đến Mỹ và phạt các doanh nghiệp phản đối biện pháp này.

Chúng tôi sẽ giữ mức thuế thấp cho các công ty chuyển việc làm đến Mỹ, và chúng tôi sẽ áp thuế cao lên bất kỳ doanh nghiệp nào rời đi”, ông Trump nói. “Họ muốn rời đi ư? Họ muốn làm sản phẩm của chúng ta và sau đó bán chúng trở lại sau khi đã sa thải mọi người? [Điều đó] sẽ không xảy ra. Họ sẽ bị đánh thuế”, ông Trump nói thêm.

Theo Hiệp hội Sản xuất Quốc gia Mỹ (NAM), ngành sản xuất Hoa Kỳ đã tăng thêm khoảng 450.000 công nhân trong ba năm đầu tiên dưới chính quyền Trump trước khi đại dịch virus Vũ Hán bùng phát. Khi các doanh nghiệp buộc phải đóng cửa tạm thời, khoảng 700.000 việc làm trong giai đoạn từ tháng Ba đến tháng Chín đã biến mất, NAM cho biết.

NAM tuần trước nói rằng số lượng mở lại việc làm sản xuất hiện tại đạt 460.000 – mức cao nhất từ tháng Bảy năm ngoái. Hiệp hội này cho biết thêm rằng họ đang tìm cách lấp đầy 4,6 triệu việc làm trong vòng 8 năm tới. Trước đại dịch, vào tháng 1/2019, Hoa Kỳ có 12,8 triệu việc làm sản xuất sau khi năm 2018 bổ sung được 264.000 việc làm – mức tăng việc làm sản xuất cao nhất kể từ năm 1988.

Những bình luận nêu trên của Tổng thống Trump đến vào thời điểm còn khoảng 3 tuần đến cuộc tổng tuyển cử tháng Mười Một. Ông Trump đã phát biểu như vậy từ Vườn Hồng, Tòa Bạch Ốc trước khi lên đường tới buổi tập trung chiến dịch tại bang Iowa. Tuần này, tổng thống của Đảng Cộng hòa có thêm các buổi tập trung chiến dịch tại Bắc Carolina, Florida và Georgia.

Phát biểu của ông Trump cũng kèm theo một số bình luận chỉ trích nhằm vào chính quyền Obama và cựu Phó Tổng thống Joe Biden. Ông Trump cáo buộc ông Obama và ông Biden đã bán đứng “những công nhân Mỹ theo cách chưa từng thấy trước đây”.

Tôi đã thực hiện giảm thuế đại trà và cắt giảm thủ tục hành chính để giữ việc làm, cơ hội và tài sản tại Mỹ”, ông Trump nói. “Tôi đã đang hành động cứng rắn nhất chưa từng thấy với các hành vi lạm dụng thương mại kinh niên của Trung Quốc, những thứ tất cả chúng ta biết rất rõ. Tôi đã hủy bỏ ngay lập tức hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương tước đoạt việc làm, và tôi đã đàm phán lại thỏa thuận thương mại với Hàn Quốc, một thỏa thuận thảm họa”, ông Trump nói.

Những bình luận của Tổng thống Trump đến khi nền kinh tế Mỹ tiếp tục quay cuồng vì lệnh bắt buộc ở nhà và doanh nghiệp phải đóng cửa để ngăn chặn lây lan virus corona Vũ Hán. Trong đại dịch này, ông Trump đã nhiều lần cố gắng chuyển sự chú ý ra khỏi tình trạng kinh tế hiện tại, hướng đến viễn cảnh lạc quan tương lai.

Trong bài phát biểu này, ông Trump cũng đưa ra cảnh báo nếu ông thất cử vào tháng Mười Một, thì sau đó “Trung Quốc sẽ sở hữu Hoa Kỳ”.

Trung Quốc đã phát tán virus ra thế giới, và chỉ có chính quyền Trump sẽ buộc họ chịu trách nhiệm”, Tổng thống nói thêm.

Jack Phillips/ The Epoch Times

Related posts