Đồng minh bảo vệ ông Biden về vụ Hunter từng lobby cho công ty Nga

  • Như Ngọc

Ông Amos Hochstein – đồng minh chiến dịch tranh cử đang bảo vệ ông Joe Biden về vụ rò rỉ email của Hunter Biden – đã từng là người vận động hành lang tại Mỹ cho một công ty năng lượng lớn của Nga.

Bài báo đăng trên New York Post hôm thứ Tư (14/10) có đoạn đề cập đến ông Amos Hochstein như sau:

Khoảng 4 tháng trước khi Hunter Biden trao đổi thư từ qua lại với (Vadym) Pozharskyi, thì (Devon) Archer đã chuyển tiếp cho Hunter Biden một chuỗi email có dòng tiêu đề ‘ảnh hưởng của tăng thuế đối với sản phẩm của Burisma’, trong các email này có bao gồm nội dung ông Pozharskyi nói rằng nội các Ukraine đã đệ trình luật thuế mới lên cơ quan lập pháp quốc gia. ‘Nếu được ban hành, luật này sẽ triệt hạ toàn bộ ngành sản xuất khí đốt tư nhân trong trứng nước’, ông Pozharskyi viết. Trong email ngày 24/9/2014, ông Pozharskyi cũng nói ông ‘sẽ chia sẻ thông tin này với đại sứ quán Mỹ tại Kyiv, cũng như văn phòng của Mr Amos Hochstein ở Mỹ’. Vào thời điểm đó, ông Hochstein là đặc sứ mới được chỉ định của Bộ Ngoại giao Mỹ và là người điều phối các sự vụ năng lượng quốc tế.

Trong thời điểm này, khi các email của Hunter Biden bị rò rỉ, ông Hochstein đã đang nỗ lực để hạ thấp tầm quan trọng của các cáo buộc về việc Phó Tổng thống Joe Biden hồi cuối năm 2015 đã gặp ông Pozharskyi – cố vấn của ban lãnh đạo công ty Burisma khi ông Pozharskyi tới Washington D.C.

Tờ Politico cho biết các cố vấn cấp cao của ông Biden gồm có ông Michael Carpenter và ông Amos Hochstein hôm 14/10 đều nói rằng mặc dù phó tổng thống có thể không bao giờ có một cuộc gặp chính thức với ông Pozharskyi, nhưng nhiều người cũng có thể nghĩ rằng ông Pozharskyi có lẽ đã tiếp cận được ông Biden ở bên lề của một sự kiện ngoại giao nào đó giữa Mỹ và Ukraine. Nhưng cả hai nhấn mạnh rằng họ không cho rằng điều đó đã xảy ra và rằng trước nay họ chưa bao giờ nghe đến cái tên Pozharskyi.

Theo hồ sơ Đạo luật Công khai Lobby, ông Hochstein được liệt vào danh sách là đầu mối liên lạc và là người vận động hành lang cho RAO UES năm 2003.

Một bài báo trên Washington Post từ 25/2/2003 đã giới thiệu RAO UES là một công ty “độc quyền năng lượng của Nga” và công ty này “đang nắm giữ cổ phần thuộc về nhà nước”.

Công ty luật của ông Hochstein, Cassidy & Cộng sự trong giai đoạn từ năm 2003 đến năm 2005 đã được trả 600.000 USD để làm công việc vận động hành lang tại Mỹ cho công ty RAO UES. Thông tin này được công bố trong một hồ sơ công khai lobby của Thượng viện Mỹ.

Theo hồ sơ trên trang LinkedIn, ông Hochstein đã tiếp tục cố vấn cho ông Biden “và các ngoại trưởng Hillary Clinton và John Kerry về những nỗ lực của Mỹ nhằm ngăn chặn Nga vũ khí hóa năng lượng tại châu Âu”.

Như Ngọc (Theo Breitbart News)

Related posts