CEO Twitter, Facebook, Google sẽ điều trần tại Thượng viện Mỹ vào 28/10

  • Xuân Thành

Ủy ban Thương mại Thượng viện đã yêu cầu các giám đốc điều hành (CEO) của Facebook, Twitter và Google điều trần vào thứ Tư (28/10) trong bối cảnh nổi lên bất bình về việc các công ty này kiểm duyệt nhiều bài báo có thông tin bất lợi cho cựu Phó Tổng thống Joe Biden.

Chủ tịch Ủy ban Thương mại Thượng viện, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Roger Wicker (bang Mississippi) cho biết rằng buổi điều trần hôm 28/10 tới đây sẽ xác định xem liệu các công ty công nghệ lớn (Big Tech) có nên tiếp tục được bảo vệ miễn trừ pháp lý theo Điều 230 của Đạo luật Chuẩn mực Truyền thông hoặc liệu có phải điều luật được coi là lá chắn liên bang cho Big Tech này “đã không còn giúp ích gì nữa trong kỷ nguyên kỹ thuật số ngày này”.

Các nhân chứng đã được thông báo có mặt tại buổi điều trần vào 10h sáng ngày 28/10 (giờ Mỹ) là CEO Jack Dorsey của Twitter, CEO Mark Zuckerberg của Facebook và CEO Sundar Pichai của Google.

Buổi điều trần dự kiến nêu trên được thông báo vào thời điểm Twitter đã thực hiện những biện pháp quản lý bất thường để ngăn chặn lan truyền trên mạng xã hội này các bài báo của New York Post về những email được cho là của ông Hunter Biden – con trai của cựu Phó Tổng thống Joe Biden, liên kết cựu phó tổng thống với thương vụ kinh doanh của con trai ông ở Ukraine.

Twitter đã hành động vượt giới hạn khi khóa tài khoản của New York Post và chiến dịch Trump, cùng nhiều quan chức và nhà báo khác khi họ đăng tweet về các phát hiện của New York Post liên quan đến email của ông Hunter Biden. Twitter tuyên bố rằng bài báo của New York Post vi phạm các quy định của Twitter.

Sau đó, Twitter đã xuống thang và đã loan báo các chính sách mới.

CEO Dorsey hôm thứ Sáu (16/10) đăng tweet cho hay: “Khóa ngay lập tức các URL (đường liên kết đến bài viết) là sai, và chúng tôi đã cập nhật chính sách và thực hiện chỉnh sửa. Mục tiêu của chúng tôi là nỗ lực thêm ngữ cảnh [cho các tình huống trong các quy định], và bây giờ chúng tôi đã có khả năng làm thế”.

Tuy nhiên, việc Twitter nhanh chóng cho ngăn chặn lan tỏa bài báo của New York Post có thông tin bất lợi về nhà Biden đã gây ra sự phẫn nộ trong Đảng Cộng hòa. Tổng thống Donald Trump và nhiều quan chức Cộng hòa khác đang kêu gọi xóa bỏ Điều 230 của Đạo luật Chuẩn mực Truyền thông 1996, trong luật này tuyên bố rằng, “mọi nhà cung cấp hay người sử dụng của dịch vụ máy tính có thể tương tác sẽ không bị đối xử như nhà xuất bản hoặc diễn giả về bất kỳ thông tin nào được cung cấp bởi nhà cung cấp nội dung thông tin khác”.

Điều 230 đã và đang là mấu chốt trong sự phát triển của các gã khổng lồ truyền thông xã hội ngày nay bởi vì điều khoản này, trong hầu hết các trường hợp, cho phép không chỉ các nhà cung cấp dịch vụ Internet mà còn cho phép cả Google, Twitter, Facebook, YouTube và các bên khác nữa được bảo vệ khỏi trách nhiệm pháp lý đối với các nội dung do các bên thứ ba đăng tải lên các nền tảng mạng xã hội này. Nhưng một số nhà phê bình quyền miễn trừ này cảm thấy rằng các gã khổng lồ công nghệ không nên được tiếp tục hưởng lợi ích từ những bảo vệ có được bởi Điều 230 nếu họ kiểm duyệt các quan điểm bảo thủ, kể cả kiểm duyệt các bài đăng gây tranh cãi của Tổng thống Trump.

Dân biểu Cộng hòa Kevin McCarthy (bang California) hôm thứ Năm (15/10) đã nói: “Rõ ràng Điều 230 trong bối cảnh hiện thời là không còn hiệu quả. Đã đến lúc loại bỏ điều luật này và bắt đầu viết lại luật từ đầu”.

Ngoại giới cho rằng việc các CEO của Big Tech bị Ủy ban Thương mại Thượng viện triệu tập điều trần vào ngày 28/10 có lẽ chỉ là sự khởi đầu cho những thay đổi luật định liên quan đến các gã khổng lồ công nghệ.

Trong diễn biến liên quan, Ủy ban Tư pháp Thượng viện vào thứ Ba (20/10) sẽ bỏ phiếu về trát đòi điều trần đối với CEO Dorsey của Twitter dự kiến diễn ra vào thứ Sáu (23/10). Thượng nghị sĩ Cộng hòa Josh Hawley (bang Missouri) cũng đang thúc đẩy để triệu tập cả CEO Facebook Zuckerberg tham gia buổi điều trần hôm 23/10.

Ông Hawley cũng đã viết thư gửi các giám đốc điều hành của Facebook và Twitter tham gia điều trần trước Tiểu ban Tư pháp về Tội phạm và Khủng bố vào một ngày ấn định. Chủ đề chính của buổi điều trần này sẽ là về vấn đề can thiệp bầu cử và liệu có hay không việc các công ty truyền thông xã hội đã vi phạm luật tài chính chiến dịch khi tiến hành trấn áp các bài báo chỉ trích ông Joe Biden.

Nỗ lực gian lận bầu cử mà chúng ta đang thấy các công ty độc quyền tiến hành hiện nay, là chưa từng có tiền lệ trong lịch sử nước Mỹ. Họ có nhiều điều phải trả lời”, Thượng nghị sĩ Hawley nói trong tuần này.

Xuân Thành (Theo Fox News)

Related posts