Đại sứ Trung Quốc đe dọa an toàn của 300.000 người Canada tại Hồng Kông

  • Phương Hiểu

Gần đây Chính phủ Canada đã cấp tị nạn cho người Hồng Kông, về vấn đề này Đại sứ Trung Quốc tại Canada đã đưa ra cảnh báo rằng hành động này sẽ “nguy hại đến sức khỏe và an toàn của 300.000 người Canada đang ở Hồng Kông”, ngôn luận này làm người dân Canada phẫn nộ. Lãnh đạo Đảng Bảo thủ Canada yêu cầu đại sứ Trung Quốc tại Canada thu hồi lại phát biểu và xin lỗi, nếu không Chính phủ Thủ tướng Justin Trudeau sẽ trục xuất ông. Thủ tướng Canada cũng cho biết, sẽ lên tiếng bảo vệ nhân quyền.

Lãnh đạo Đảng Bảo thủ Canada Erin O’Toole đã đưa ra một tuyên bố trên Twitter vào ngày 17/10/2020, kêu gọi chính phủ Thủ tướng Justin Trudeau trục xuất đại sứ Trung Quốc. (Ảnh chụp màn hình)

Ngày 15/10, Đại sứ Trung Quốc tại Canada Tùng Bồi Vũ (Cong Peiwu) đã tổ chức cuộc họp báo qua truyền hình, trả lời về một số vấn đề nhạy cảm như sự kiện Mạnh Vãn Châu, Hồng Kông, Tân Cương. Nội dung cuộc họp báo được đăng tải trên trang web của Đại sứ quán Trung Quốc tại Canada.

Ông Tùng Bồi Vũ cho biết, sự kiện Mạnh Vãn Châu là “là sự kiện chính trị nghiêm trọng do Mỹ một tay dựng lên”, “mối quan hệ Trung Quốc – Canada cũng vì sự kiện Mạnh Vãn Châu mà đối mặt với bế tắc nghiêm trọng”, đồng thời ông Tùng còn chỉ trích Canada “đóng vai trò đồng lõa với Mỹ”, v.v.

Ông Tùng còn phủ nhận các vấn đề nhân quyền liên quan đến Tân Cương, Hồng Kông, nói rằng: “Không cho phép bất cứ thế lực bên ngoài nào can thiệp vào nội chính Trung Quốc”.

Về việc Canada gần đây nhận được đơn xin tị nạn của người Hồng Kông, và có gần 60 Thượng nghị sĩ liên bang Canada kêu gọi Chính phủ Canada cấp tị nạn cho nhiều người Hồng Kông hơn nữa, ông Tùng Bồi Vũ ngoài việc nói “Trung Quốc mạnh mẽ phản đối” ra, còn miêu tả người đấu tranh Hồng Kông là “phần tử phạm tội bạo lực”. Ông còn lên án Canada “can thiệp nghiêm trọng vào công việc nội bộ của Trung Quốc”, v.v. Đồng thời ông còn đe dọa rằng: “Nếu Canada thực sự quan tâm đến sức khỏe và an toàn của 300.000 người có hộ chiếu Canada và lượng lớn doanh nghiệp Canada dang kinh doanh tại Hồng Kông, thì cần ủng hộ Trung Quốc trong nỗ lực chống lại hoạt động bạo lực và khủng bố”. 

Đại sứ Trung Quốc tại Canada Tùng Bồi Vũ – Cong Peiwu (Ảnh: Chính phủ Trung Quốc)

Những ngôn luận của ông Tùng Bồi Vũ được coi là Đại sứ quán Trung Quốc đe dọa người Canada đang ở Hồng Kông, và điều này đã khiến người Canada tức giận. Rất nhiều người dân và quan chức  Canada đã chỉ trích những ngôn luận này trên mạng xã hội. Họ cho rằng phát ngôn này là sự đoa dọa công khai đến an toàn của công dân Canada, đồng thời kêu gọi Thủ tướng Justin Trudeau cứng rắn đáp trả.

Ngày 16/10, trong một cuộc họp báo, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã đáp trả lại những phát ngôn đe dọa đến người Canada đang ở Hồng Kông của Đại sứ Trung Quốc. Ông Justin Trudeau nói, Sau khi Đại sứ Trung Quốc phản đối việc Canada chào đón những nhân sĩ phong trào dân chủ Hồng Kông, Canada sẽ “lớn tiếng bảo vệ nhân quyền”.

Lãnh đạo Đảng Bảo thủ Canada Erin O’Toole hôm 17/10 cũng đưa ra tuyên bố trên Twitter, yêu cầu Chính phủ của Thủ tướng Justin Trudeau trục xuất ông Tùng Bồi Vũ. Ông Erin O’Toolecho rằng, Đại sứ Trung Quốc đe dọa đối với 300.000 người Canada tại Hồng Kông, và dường như không có chút che giấu gì, “Đảng bảo thủ Canada yêu cầu ông Tùng Bồi Vũ thu hồi lại phát ngôn của mình và công khai xin lỗi, nếu Đại sứ không thể nhanh chóng làm như thế này, chúng tôi sẽ chờ chính phủ thu hồi lại quốc thư”. 

Bên dưới tweet của ông, có rất nhiều người Canada bày tỏ ủng hộ và đồng ý.

Theo The Globe and Mail tại Canada đưa tin, một cặp vợ chồng người Hồng Kông từng tham gia phản đối Dự luật Dẫn độ đã xin tị nạn vào tháng 9 năm nay và đã được chấp thuận, ngoài ra còn có 45 người Hồng Kông xin tị nạn đang chờ xem xét hồ sơ.

Theo Phương Hiểu / Epoch Times

Related posts