Giới chức Canada yêu cầu đại sứ TQ xin lỗi, nếu không phải trục xuất

  • Mỹ Huyên

Tại Canada, kiểu ngoại giao sói chiến của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang gây phản ứng mạnh mẽ, hiện nay làn sóng chỉ trích thái độ hung hăng của giới ngoại giao Trung Quốc lại dấy lên từ ngay trong Quốc hội Canada. Mới đây Phó thủ tướng Canada Chrystia Freeland cho hay phát ngôn của ông Tùng Bồi Vũ (Cong Peiwu) đại sứ ĐCSTQ tại Canada hoàn toàn không phù hợp với quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Đảng đối lập cũng yêu cầu Tùng Bồi Vũ phải xin lỗi công khai, nếu không sẽ phải trục xuất.

Đại sứ Trung Quốc tại Canada Tùng Bồi Vũ – Cong Peiwu (Ảnh: Chính phủ Trung Quốc)

Theo Đài Á châu Tự Do (RFA), gần đây ông đại sứ Tùng Bồi Vũ của ĐCSTQ tại Canada đã cảnh báo Canada không nên tiếp nhận người tị nạn Hồng Kông, nếu không sẽ khiến 300.000 người Canada ở Hồng Kông gặp rủi ro, quan chức này cũng cảnh báo Quốc hội Canada không nên thông qua dự luật về người Duy Ngô Nhĩ nếu không muốn Trung Quốc có các biện pháp đáp trả cứng rắn.

Những nhận xét này được coi là đe dọa Canada, vì vậy hôm 19/10, Phó Thủ tướng Canada Chrystia Freeland đã lên tiếng trước Quốc hội rằng ông không thể chấp nhận nhận xét của Tùng Bồi Vũ: “Nhận xét của đại sứ Trung Quốc (ĐCSTQ) hoàn toàn không phù hợp với tinh thần ngoại giao đúng đắn giữa hai nước. Tôi cam kết trách nhiệm với 300.000 người Canada ở Hồng Kông rằng người Canada vẫn là người Canada và chúng tôi sẽ sát cánh với mọi người.”

Trong cùng ngày (19/10), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên (Zhao Lijian) đã chỉ trích rằng một số cơ quan truyền thông Canada cố tình diễn giải sai nhận xét của ông Tùng Bồi Vũ, nhưng giới chức Canada không những không nỗ lực xác minh thông tin mà ngược lại còn dung túng và đưa ra những cáo buộc vô căn cứ chống lại Trung Quốc.

Trước đó ngày 16/10, lãnh đạo Đảng Bảo thủ Liên bang là Erin O’Toole đã tweet yêu cầu ông Tùng Bồi Vũ xin lỗi nếu không phải rời khỏi Canada. Vào ngày 19, ông rất tức giận khi thấy Triệu Lập Kiên lại có luận điệu ngoại giao kiểu sói chiến, công khai đe dọa Canada. “Quốc hội này đã bị đe dọa, lẽ nào phải có thêm đe dọa thì Thủ tướng của chúng ta mới sẵn lòng trục xuất đại sứ Trung Quốc (ĐCSTQ)?”, ông cho hay.

Giới truyền thông chính thống của Canada đã đăng các bài bình luận kêu gọi Ottawa cứng rắn và không lo ngại trước đe dọa của ĐCSTQ. Tờ ‘The Globe and Mail’ châm biếm đại sứ ĐCSTQ như du côn đường phố, Canada luôn mong muốn xây dựng quan hệ thận thiện với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, nhưng điều đó không có nghĩa bỏ qua các giá trị nhân quyền.

Đồng quan điểm, cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo Canada là Richard Fadden cũng cho rằng năm 2020 Canada cần định vị lại mình trên bản đồ ngoại giao toàn cầu, đối với ĐCSTQ cần biết cứng rắn, không thể chỉ dựa trên nhu cầu kinh tế.  

Tháng trước nghị sĩ Michael Levitt, người đã đảm trách Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Canada hồi đầu năm nay, đã viết một bài báo trên tờ Toronto Star để kêu gọi Ottawa không chỉ lên án bằng miệng mà cần có hành động như áp dụng Luật Magnitsky trừng phạt các quan chức Hồng Kông và ĐCSTQ đã vi phạm nghiêm trọng nhân quyền.

Mỹ Huyên

Related posts