UB Tư pháp Thượng viện thông qua đề cử bà Barrett bất chấp Đảng Dân chủ tẩy chay

  • Janita Kan

Hôm 22/10, Ủy ban Tư pháp Thượng viện đã bỏ phiếu thông qua đề cử của Tổng thống Donald Trump đối với bà Amy Coney Barrett làm thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ, bất chấp các Nghị sĩ đảng Dân chủ trong Uỷ ban tẩy chay bỏ phiếu.

Ủy ban Tư pháp Thượng viện do đảng Cộng hòa kiểm soát đã bỏ phiếu 12–0 để tiến cử bà Barrett; không có thành viên Đảng Dân chủ nào có mặt.

“Đó là sự lựa chọn của họ. Chúng tôi sẽ chọn người được đề cử,” Chủ tịch Ủy ban, Thượng Nghị sĩ Lindsey Graham nói hôm 22/10. “Chúng tôi sẽ không cho phép họ tiếp quản Ủy ban. Chính họ đã lựa chọn không tham gia”.

Các thành viên đảng Dân chủ tại Thượng viện trước đó đã nói rằng họ sẽ tẩy chay cuộc bỏ phiếu của Ủy ban đối với bà Barrett. Lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Chuck Schumer và các thành viên Ủy ban trong đảng Dân chủ tuyên bố rằng họ sẽ không xác nhận tính hợp pháp cho đề cử làm Thẩm phán Toà tối cao của bà Barrett.

Việc đảng Cộng hòa thúc đẩy việc xác nhận bà Barrett cho vị trí Tối cao Pháp viện chỉ diễn ra vài tuần trước cuộc bầu cử Tổng thống ngày 3/11. Các Nghị sĩ đảng Dân chủ đã ra sức chỉ trích động thái này, cho rằng người chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống tới đây mới nên chọn người đề cử để thay thế cố Thẩm phán Ruth Bader Ginsburg.

Đảng Dân chủ cũng chỉ trích về việc tổ chức các thủ tục tố tụng trong thời gian đại dịch cũng như lịch trình rất sít sao của đảng Cộng hòa.

“Đây là một quy trình giả mạo ngay từ đầu,” ông Schumer và các đảng viên Đảng Dân chủ khác cho biết trong tuyên bố ngày 21/10, cáo buộc các đảng viên Cộng hòa “vội vàng xác nhận một Thẩm phán Tòa án Tối cao” để “lấy đi dịch vụ chăm sóc sức khỏe của hàng triệu người”.

Các quy tắc của Ủy ban Tư pháp quy định rằng 12 thành viên phải có mặt để bỏ phiếu trước một vấn đề, và rằng 2 người từ đảng thiểu số cũng cần phải có mặt. Đảng Cộng hòa có thể tự mình đáp ứng yêu cầu đầu tiên nếu tất cả các Tượng Nghị sĩ đảng Cộng hòa đều có mặt. Tuy nhiên, quy tắc thứ hai sẽ yêu cầu sự hiện diện của ít nhất hai thành viên đảng Dân chủ.

Tuy nhiên, ông Graham nói với “Fox & Friends” vào ngày 22/10 trước cuộc bỏ phiếu rằng ông sẽ bãi bỏ quy tắc của Ủy ban để thông qua đề cử bà Barrett.

Toàn bộ Thượng viện dự kiến ​​sẽ bắt đầu xem xét đề cử đối với bà Barrett vào ngày 23/10 và cuộc bỏ phiếu cuối cùng dự kiến ​​diễn ra vào ngày 26/10. 

Các Thượng Nghị sĩ Đảng Cộng hòa duy nhất nói rằng họ sẽ không bỏ phiếu ủng hộ bà Barrett là Susan Collins và Lisa Murkowski. Không có thành viên đảng Dân chủ nào ở Thượng viện dự kiến ​​sẽ bỏ phiếu ủng hộ việc xác nhận bà Barrett.

Lãnh đạo phe đa số ca ngợi năng lực của bà Barrett hôm 16/10, nói rằng Thẩm phán đã “thể hiện tài năng trí tuệ, chuyên môn pháp lý và tính cách tư pháp cởi mở mà chúng ta cần ở Tòa án tối cao.”

Cuộc bỏ phiếu của Ủy ban đã diễn ra sau bốn ngày điều trần, trong đó các Thượng Nghị sĩ đã chất vấn bà Barrett và kiểm tra trình độ cũng như hồ sơ của bà. Các thành viên của Ủy ban đã đặt ra câu hỏi về một loạt các vấn đề bao gồm phá thai, Đạo luật Chăm sóc Sức khoẻ Hợp túi tiền (ACA), quyền bầu cử, biến đổi khí hậu và quyền LGBTQ, cùng các vấn đề xã hội khác. Bà Barrett phần lớn từ chối bày tỏ quan điểm cá nhân của mình bằng cách viện dẫn các tiền lệ và quy tắc quản lý hành vi tư pháp.

Các thành viên Đảng Dân chủ tại Thượng viện đã dành rất nhiều thời gian trong phiên điều trần để nêu quan điểm rằng bà Barrett là mối đe dọa đối với việc chăm sóc sức khỏe cho người Mỹ. Họ cho rằng bà Barrett sẽ không ngần ngại lật ngược ACA, còn được gọi là Obamacare, trong một vụ kiện sắp tới của Tòa án Tối cao. Bà Barrett có thể được xác nhận kịp thời để tham gia vụ xét xử này, dự kiến diễn ra hôm 10/11. 

Tuy nhiên, bà Barrett liên tục bày tỏ trong các phiên điều trần rằng bà không có ác cảm hay thù địch gì với ACA.

Sau đề cử, bà Barrett đã bị giới truyền thông dòng chính tấn công bằng cách đưa các quan điểm tôn giáo của bà theo hướng tiêu cực. Một số báo cáo đã nhắm đến tư cách thành viên của bà Barrett với People of Praise, một tổ chức cộng đồng Cơ đốc. Trong khi đó, một báo cáo gần đây của AP tập trung vào thời gian bà Barrett phục vụ trong hội đồng quản trị các trường tư thục Cơ đốc giáo mà AP cho biết có chính sách “chống đồng tính”.

Những nỗ lực nhằm bôi nhọ bà Barrett đã khiến các nhà lập pháp của Đảng Cộng hòa lên án, cho rằng các cuộc tấn công đang diễn ra vào đức tin của bà là “một sự ô nhục”.

Janita Kan, theo The Epoch Times

Related posts