Giáo hoàng Francis công khai ủng hộ kết hôn dân sự giữa người đồng giới

  • Lê Vy

Giáo hoàng Francis nói rằng các cặp hôn nhân đồng giới nên được luật dân sự bảo hộ. Đây là khẳng định mới nhất của ông, cũng là vị Giáo hoàng đầu tiên ủng hộ quyền của những người đồng tính nam trong luật dân sự, khiến dư luận đặt ra nhiều ý kiến trái chiều về vụ việc.

Người đứng đầu Tòa Thánh Vatican đã đưa ra bình luận này trong bộ phim tài liệu mới mang tên “Francesco” của đạo diễn được đề cử giải Oscar Evgeny Afineevski, vừa được công chiếu hôm thứ Tư (21/10), Reuters đưa tin.

Bộ phim nói về Andrea Rubera, một người đồng tính nam cùng bạn đời nhận nuôi ba đứa trẻ. 

Trong phim, Rubera nói rằng ông đã tới một buổi lễ sáng mà Giáo hoàng giảng ở Vatican và trao cho Giáo hoàng lá thư giải thích tình cảnh của mình.

Ông nói với Giáo hoàng rằng ông và bạn đời muốn nuôi dạy con cái trở thành những người Công giáo trong Giáo khu địa phương, nhưng không muốn gây ra bất cứ tổn thương nào cho các con. Hiện chưa rõ ông Rubera đang sống ở nước nào.

Ông Rubera cho biết sau vài ngày, Giáo hoàng đã gọi điện thoại cho ông, nói rằng lá thư rất “tuyệt vời” và khuyến khích cặp đôi bước đầu cho con cái của họ làm quen với giáo khu nhưng cũng phải chuẩn bị tinh thần sẽ bị phản đối.

”Người đồng tính có quyền có gia đình. Họ là con chiên của Chúa và có quyền có một gia đình. Không ai nên bị tước bỏ hay bị đau khổ về điều này,” Giáo hoàng nói trong phim.

“Điều chúng ta phải làm là tạo ra luật về sự kết hợp dân sự; họ sẽ được bảo vệ về mặt pháp lý theo cách đó. Tôi ủng hộ điều này,” ông nói.

Giáo hoàng Francis ngay khi nhậm chức đã có một câu nói nổi tiếng “Tôi là ai để phán xét?” liên quan đến những người đồng tính mong sống đời sống Cơ Đốc giáo. 

Trước đó, khi là Tổng giám mục của Buenos Aires, ông từng phản đối luật chấp nhận hôn nhân đồng giới nhưng ủng hộ một số hình thức bảo hộ pháp lý cho quyền của các cặp đồng tính.

Giáo hội Công giáo (Catholic Church) cho rằng xu hướng tình dục đồng giới không phải là tội lỗi nhưng hành động tình dục đồng giới lại là tội lỗi. Họ giảng rằng những người có xu hướng tình dục đồng tính nên được đối xử tôn trọng, nhưng họ phản đối hôn nhân đồng tính nam.

Người viết tiểu sử giáo hoàng Austen Ivereigh nói với Reuters rằng bình luận của Giáo hoàng trong bộ phim là một trong những lời diễn đạt rõ ràng nhất ông từng sử dụng về chủ đề này từ khi được bầu năm 2003.

Cha James Martin, một linh mục Dòng Tên và tác giả cuốn “Xây một cây cầu” – một quyển sách về mục vụ Công giáo đối với hôn nhân đồng giới – cho biết “Sự ủng hộ rõ ràng và công khai của Giáo hoàng Francis với những người đồng giới đánh dấu một giai đoạn mới trong mối quan hệ giữa nhà thời với cộng đồng LGBTQ.”

“Nó cho thấy cách tiếp cận mục vụ nói chung của ông ấy với những người LGBTQ, bao gồm cả những người theo Công giáo; và đã gửi một thông điệp rõ ràng cho các giám mục và lãnh đạo Giáo hội đã phản đối những luật như vậy,” ông Martin nói với Reuters.

Người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, một người Công giáo sùng đạo, đã mô tả nhận xét của Giáo hoàng là “động thái rất tích cực.” 

“Tổng Thư ký LHQ đã lên tiếng rất mạnh mẽ chống sự kỳ thị đồng tính vì lợi ích của những người LGBTQ, rằng  con người không bao giờ nên bị dày vò hoặc bị phân biệt đối xử chỉ  vì người mà họ yêu,” người phát ngôn LHQ Stephane Dujarric nói.

Tuy vậy, phía những người bảo thủ yêu cầu làm rõ điều này.

“Tuyên bố của Giáo hoàng rõ ràng mâu thuẫn với giáo lý lâu đời của Giáo hội về chung sống đồng giới. Giáo hội không thể ủng hộ việc chấp nhận các mối quan hệ vô đạo đức một cách có mục đích,” Giám mục Thomas Tobin vùng Providence, đảo Rhode, tuyên bố.

Ed Mechmann, giám đốc chính sách công Tổng giáo phận New York bình luận trên trang web của họ rằng Giáo hoàng đã phạm sai lầm. Ông nói thêm rằng việc “ủng hộ công nhận về mặt pháp lý đối với bất cứ hình thức chung sống đồng giới nào là trái với giáo lý của Giáo hội.”

 Lê Vy, theo Reuters

Related posts