Mỹ ban hành các lệnh trừng phạt mới với Iran nhằm vào lĩnh vực dầu mỏ

  • Minh Ngọc

Hôm thứ Hai (26/10), Hoa Kỳ đã áp đặt các lệnh trừng phạt mới với Iran nhằm vào lĩnh vực dầu mỏ của nước Cộng hòa Hồi giáo này, bao gồm cả Bộ Dầu mỏ Iran. Đây là động thái mới nhất của Washington nhằm tăng cường sức ép với Tehran.

Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt Iran
(Ảnh: J_UK/Shutterstock)

Theo Reuters, Bộ Tài chính Hoa Kỳ trong một tuyên bố đã cho biết, họ đang áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các nhân tố quan trọng trong lĩnh vực dầu mỏ của Iran, vì đã hỗ trợ Quds Force (QF), lực lượng bán quân sự nước ngoài và gián điệp tinh nhuệ thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), bị Mỹ liệt vào danh sách đen.

“Chế độ Iran lợi dụng lĩnh vực dầu mỏ để tài trợ cho các hoạt động gây bất ổn của IRGC-QF,” Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin khẳng định trong tuyên bố.

Đáng chú ý, Bộ trưởng Dầu mỏ Bijan Zanganeh, Công ty Dầu mỏ Quốc gia Iran (NIOC) và Công ty Tàu chở dầu Quốc gia Iran cũng bị đưa vào danh sách đen của Washington. Những cá nhân và công ty này sẽ bị đóng băng tài sản tại Mỹ (nếu có) và người Mỹ bị cấm giao dịch với họ.

Căng thẳng giữa Washington và Tehran đã gia tăng kể từ khi TT Donald Trump đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran vào năm 2018 (do cựu TT Obama thực hiện) và bắt đầu áp dụng lại các lệnh trừng phạt.

Cũng theo Reuters, xuất khẩu dầu của Iran đã tăng mạnh trong tháng 9 bất chấp các lệnh trừng phạt của Mỹ, điều này có thể nói chính là cứu cánh cho Cộng hòa Hồi giáo và nền kinh tế đang trên bờ sụp đổ của nước này.

Xuất khẩu đã giảm hơn 2,5 triệu thùng/ngày (bpd) kể từ khi Hoa Kỳ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân và áp đặt lệnh trừng phạt. Tuy nhiên, Iran vẫn đang nỗ lực để giải quyết và tìm ra các biện pháp giúp xuất khẩu lưu thông.

“Một số ít nước vẫn còn mua dầu thô Iran nên biết rằng họ đang giúp tài trợ cho hoạt động xấu xa của Iran trên khắp Trung Đông, bao gồm cả việc hỗ trợ khủng bố,” Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nhấn mạnh trong một tuyên bố của mình.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ cũng tiến hành áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các công ty Mahmoud Madanipour (trụ sở tại Anh) và Mobin International Limited (trụ sở tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất), cáo buộc những công ty này bắt tay thỏa thuận với Petroleos de Venezuela (PDVSA) thuộc sở hữu nhà nước của Venezuela để vận chuyển xăng thu được từ NIOC đến Venezuela. 

Các công ty Madanipour, Mobin Holding Limited và Oman Fuel Trading cũng bị đưa vào danh sách đen. Công ty Mobin International và Oman Fuel cho hay, họ là chủ sở hữu của số hàng hóa trên một số tàu chở dầu bị chính quyền Mỹ tịch thu hồi tháng 8.

Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, số hàng hóa này được vận chuyển đến Venezuela, quốc gia cũng đang chịu lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ trong ngành công nghiệp dầu mỏ. Tuy nhiên, các công ty lại phủ nhận việc họ vận chuyển xăng đầu đến cho chính quyền của Tổng thống Nicolas Maduro.

Minh Ngọc (Theo Reuters)

Related posts