Mỹ truy tố và bắt giữ “thợ săn” trong “hành động săn cáo” của ĐCSTQ

  • Trình Văn

Bộ Tư pháp Mỹ tuyên bố truy tố 8 người trong “hành động săn cáo” của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), trong đó có 5 người đã bị bắt. Họ bị cáo buộc là đại diện của ĐCSTQ, giúp đỡ chính quyền ĐCSTQ thực thi các hành động phi pháp, uy hiếp cư dân Mỹ trở về Trung Quốc Đại Lục. Cáo buộc này tại Mỹ là chưa từng có tiền lệ.

Ngày 28/10/2020, Bộ Tư pháp Mỹ tuyên bố truy tố 8 “thợ săn” trong “hành động săn cáo” của ĐCSTQ. Trong đó có 5 người đã bị bắt. (Ảnh: Sarah Silbiger/Getty Images)

Vụ án truy tố hình sự này được mở vào ngày 28/10, bản cáo trạng truy tố đã cáo buộc những nghi phạm này tiến hành giám sát, sách nhiễu và theo dõi một nhân cựu nhân viên chính phủ Trung Quốc cùng vợ và con của ông suốt 3 năm. Cả gia đình 3 người này cư trú tại bang New Jersey.

Người đàn ông người Hoa trú tại bang New Jersey này là mục tiêu của “hành động săn cáo”. Hành động “săn cáo” do chính quyền ĐCSTQ phát động năm 2014, mục đích nhằm đưa những người bị ĐCSTQ liệt vào danh sách “đào phạm” từ nước ngoài về Đại Lục. Danh sách này bao gồm các nhà bất đồng chính kiến và những quan chức bất mãn với ĐCSTQ.

Để bảo vệ danh tính của người Hoa nói trên, Bộ Tư pháp Mỹ không cung cấp chi tiết, bao gồm cả việc vì sao ông ta trở thành mục tiêu “săn cáo” của ĐCSTQ.

Tám nghi phạm sách nhiễu gia đình tại New Jersey bị cáo buộc đóng vai trò là người đại diện phi pháp của ĐCSTQ, trong đó có 6 người còn bị cáo buộc cùng âm mưu thực thi theo dõi xuyên bang và xuyên quốc gia.

Có 5 nghi phạm đã bị bắt ngày 28/10. Trong đó có hai người cư trú tại Flushing và bị bắt giữ tại New York,  gồm Zhu Yong, công dân Trung Quốc, cư dân vĩnh viễn của Mỹ; Jin Hongru, công dân Mỹ quy thuận nhập tịch.

Một người khác là Michael McMahon, công dân Mỹ, được hai nghi phạm trên thuê làm luật sư cá nhân, giúp đỡ uy hiếp nạn nhân. Michael McMahon bị bắt tại New Jersey. Ba người này ra tòa tại New York vào chiều thứ Ba.

Ngoài ra, còn có Rong Jing và Zheng Congying, đều là công dân Trung Quốc có quyền thường trú tại Mỹ. Họ bị bắt tại sân bay Los Angeles, ra tòa tại Los Angeles vào tối muộn thứ Tư (ngày 28/10).

Còn 3 người đang trốn thoát tại Trung Quốc, gồm có Zhu Feng, Hu Ji và Li Minjun.

Ông John C.Demers, Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ về vấn đề An ninh Quốc gia hôm 28/10 đã nói trong cuộc họp báo rằng: “Cùng với những cáo buộc ngày hôm nay, chúng tôi đã khiến ‘hành động săn cáo’ của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa phải ‘quay đầu’ – thợ săn của họ đã biến thành kẻ bị săn, người truy bắt của họ biến thành người bị bắt.”

Ông John C.Demers miêu tả hành vi của những nghi phạm này “khiến người ta giật mình, nhưng lại là ‘quy trình làm việc tiêu chuẩn của ‘hành động săn cáo’”. Ví dụ, cáo trạng viết, một số nghi phạm dưới sự giúp đỡ của quan chức ĐCSTQ không có tên cụ thể, đã đưa người cha lớn tuổi của người đàn ông gốc Hoa trú ở New Jersey từ Trung Quốc đến Mỹ, để cưỡng ép người đàn ông này trở về Trung Quốc.

Đại diện công tố viên Seth D.DuCharme nói, trong đó có một số chiến thuật “khiến người ta giật mình”, ví dụ như sử dụng kính nhìn ban đêm để giám sát.

Ông John C.Demers nói, hành vi phạm tội trong vụ án này còn bao gồm giám sát người chị (đang ở Trung Quốc) của nạn nhân, lên mạng quấy nhiễu con gái thành niên của nạn nhân, và cả việc để lại những tờ giấy ghi chữ đe dọa ở trước cửa nhà của nạn nhân.

Hình ảnh tờ giấy đe dọa được dán trên cửa nhà nạn nhân (Ảnh chụp từ cáo trạng truy tố của Bộ Tư pháp).

Các công tố viên Bộ Tư pháp cáo buộc rằng, tháng 9/2018, nghi phạm Zheng Congying và một đồng phạm khác không rõ danh tính đã dán tờ giấy đe dọa lên trước cửa của nhà của nạn nhân, trên đó viết: “Nếu ông đồng ý về Đại Lục ngồi tù 10 năm, vợ và con gái của ông sẽ không sao. Và việc này chấm dứt tại đây!”

Bộ Tư pháp Mỹ còn nhắc đến việc đồng phạm của người này đã để lại một gói đồ trong nhà của nạn nhân vào năm 2019. Trong đó có thư từ và video chứa các thông tin đe dọa nạn nhân, nói rằng nếu không trở về Trung Quốc thì những thành viên trong gia đình ông sẽ bị tổn thương.

Tại một cuộc họp báo, Giám Đốc Cục Điều tra Liên bang Christopher Wray cho biết: “Đây không phải là những hành động mà chúng tôi kỳ vọng ở một quốc gia-nhà nước có trách nhiệm. Trái lại, chúng giống như điều gì đó mà chúng tôi đoán định được từ băng đảng tội phạm có tổ chức.”

Nếu tội danh người đại diện cho chính quyền ĐCSTQ được thành lập, 8 người này sẽ phải đối mặt với mức án cao nhất là 5 năm tù. Đối với 6 người bị cáo buộc âm mưu theo dõi xuyên bang và xuyên quốc gia, họ sẽ phải đối mặt thêm mức án cao nhất là 5 năm tù nữa.

Trình Văn

Related posts