Tin Việt Nam sáng thứ Bảy

Quảng Bình: Trả lại 413 triệu đã thu của Thủy Tiên tặng cho người dân vùng lũ

Theo Báo Doanh nhân Việt Nam, trưa 30/10, chính quyền thôn Ngọa Cương, xã Cảnh Hóa huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình đã trả lại 413 triệu đồng cho 69 hộ dân.

Số tiền này trước đó được ca sĩ Thuỷ Tiên đã trao cho người dân vào ngày 28/10, nhưng sau đó bị ban cán sự thôn Ngọa Cương thu lại toàn bộ.

Sau đó 1 ngày, một Facebooker đã đăng dòng trạng thái: “Nhà mình ngập lụt được Thuỷ Tiên về ủng hộ tiền nhưng đã bị thôn thu lại. Thật sự mình không đồng ý. Chuyện này mình sẽ đi hỏi tận nơi”.

Thông tin sau khi đăng tải đã thu hút rất nhiều người bình luận, chia sẻ và thể hiện thái độ bất bình, không đồng tình với cách làm của chính quyền địa phương.

Giải thích về chuyện này, trưởng thôn Ngọa Cương cho biết, đây là chủ trương riêng của thôn nhằm cân đối trong việc phân chia bởi những hộ bị thiệt hại nặng sẽ cần tiền nhiều hơn nhưng hộ thiệt hại ít.

Chủ tịch huyện hầu tòa vì tham ô tiền xây nghĩa trang liệt sĩ

Báo Người Lao Động đưa tin, Tòa án tỉnh Gia Lai sáng 30/10 đã đưa ra xét xử vụ chủ tịch huyện Đức Cơ Nguyễn Hồng Lam và đồng phạm tham ô hơn nửa tỷ đồng. Đây là số tiền dùng để xây nghĩa trang liệt sĩ cho huyện.

Vào năm 2012, khi ông Lam còn làm trưởng phòng Tài chính huyện. Nhân lúc phòng được giao nhiệm vụ mua sắm thiết bị cho nghĩa trang, ông Lam và đồng bọn đã bàn bạc, ra lệnh cho Kho bạc nhà nước huyện Đức Cơ xuất ngân sách 524 triệu đồng. Ông Lam sau đó lợi dụng chức vụ chủ tịch của mình để ký các quyết định sai trái nhằm chiếm đoạt số tiền trên.

Do vắng mặt nhiều người liên quan nên toà án tỉnh Gia Lai sáng nay đã không thể tuyên án.

230 người chết vì bão lũ

Số người chết vì mưa lũ ở Việt Nam đã lên đến hàng trăm và dự kiến sẽ còn tiếp tục tăng khi vẫn còn rất nhiều người mất tích.

Theo thống kê của các cơ quan chức năng, tính đến sáng 30/10 đã có tổng cộng 230 người chết trong đợt mưa lũ vừa qua. Trong khi đó số người mất tích ở trên biển và đất liền là hơn 50 người.

Cũng trong sáng nay, trong lúc lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm những nạn nhân còn lại trong vụ sạt lở kinh hoàng ở huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam thì địa phương này lại xảy ra thêm một vụ sạt lở nữa ở xã Trà Mai khiến 1 người bị thương và 1 mất tích.

Phát hiện thêm 2 thi thể ở Trà Leng, chưa thấy gia đình 7 người của Bí thư xã

Phát hiện thêm 2 thi thể ở Trà Leng, chưa thấy gia đình 7 người của Bí thư xã

Tính đến 11h trưa nay (30/10), vẫn còn 12 người mất tích trong vụ sạt lở ở thôn 1 xã Trà Leng (huyện Nam Trà My, Quảng Nam) vẫn chưa được tìm thấy.

Thông tin trên báo Tiền Phong, lúc 11h trưa nay, 30/10, tại hiện trường vụ sạt lở thôn 1 xã Trà Leng (huyện Nam Trà My, Quảng Nam), lực lượng chức năng đã tìm kiếm được thi thể một người đàn ông vùi lấp sâu dưới đống đổ nát khoảng 2m. 

Trước đó lúc 9h sáng cùng ngày, một thi thể trẻ nhỏ cũng đã được tìm thấy. Như vậy, hiện vẫn còn 12 người mất tích.

Trời mưa, khiến việc tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại xã Trà Leng gặp nhiều khó khăn. Hiện có hơn 500 quân nhân của Quân khu V và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam nỗ lực đào xới, tìm kiếm.

Đến trưa nay ông Lê Hoàng Việt Bí thư xã Trà Leng vẫn chưa được tìm thấy. Ngoài ông Việt, còn 7 người là bà con, người thân của gia đình ông nghi bị vùi lấp trong vụ sạt lở. Một người trong số này đã được tìm thấy.

Trước đó chiều 28/10 ở Quảng Nam xảy ra nhiều vụ sạt lở. Tại huyện Nam Trà My, vụ lở núi ở xã Trà Leng khiến 53 người bị vùi lấp, trong đó 33 người sống sót và bị thương, đến nay đã tìm thấy 8 thi thể, còn 12 nạn nhân mất tích. Vụ sạt lở ở xã Trà Vân khiến 20 người gặp nạn, trong đó 12 người bị thương, 8 người tử vong đã tìm thấy thi thể.

Tại huyện Phước Sơn, ngoài vụ lở đất vùi lấp 11 người, địa bàn xã Phước Lộc còn xảy ra vụ lở đất khiến hai cán bộ xã tử nạn trên đường giúp dân sơ tán, tránh lũ.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, vài ngày tiếp theo thời tiết khu vực huyện Nam Trà My sẽ tiếp tục mưa lớn, nhiệt độ phổ biến từ 23 – 27 độ.

Nhà dân Nghệ An ngập tới nóc, huy động xe cứu hỏa cứu người

Mưa lớn kéo dài từ đêm qua đến sáng nay 30/10 kết hợp với nhiều thủy điện xả lũ từ chiều tối 29/10 nên nhiều địa phương của Nghệ An bị ngập sâu, chìm trong “biển nước”. Lực lượng cứu hộ phải dùng xe cứu hỏa tới khu vực ngập để cứu người, theo Thời Đại.

Lực lượng cứu hộ phải dùng xe cứu hỏa tới khu vực ngập sâu phường Bến Thủy, TP. Vinh (ảnh: Thúy Hiền).
Thống kê nhanh, hơn 800 hộ dân ở các xã ngập sâu như: Võ Liệt, Hạnh Lâm, Thanh Nho, Thanh Liên, Thanh Mỹ, Thanh Thủy… đã được sơ tán khẩn cấp để chạy lũ trong đêm.
Nhiều huyện ở Nghệ An đã có mưa rất lớn, gây ngập lũ ở nhiều nơi do mưa và nhiều thủy điện xã lũ.
Hình anh đàn ngan bơi sát nóc chuồng trại.
Nước ngập đến gần đầu gối của cụ bà.
Trong và ngoài nhà không còn thấy con đường thuở nào đâu nữa.

Tuổi Trẻ dẫn nguồn tin từ Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An cho biết, trên địa bàn tỉnh có 4 nhà máy thuỷ điện xả lũ trong chiều và đêm 29/10.

Các nhà máy đang xả lũ gồm: thủy điện Châu Thắng (huyện Quế Phong), Thủy điện Chi Khê (huyện Con Cuông), Thủy điện Nậm Mô (huyện Kỳ Sơn), Nhà máy thủy điện Bản Ang (huyện Tương Dương), và xí nghiệp Thủy lợi Hoàng Mai kế hoạch xả lũ hồ Vực Mấu xả lũ từ 1h – 6h sáng 30/10.

Bão Goni gia tăng sức mạnh, rầm rập tiến về Philippines

Bão Goni, được dự đoán có khả năng ảnh hưởng đến Việt Nam, đang tiếp tục mạnh lên khi nó di chuyển về phía đảo chính Luzon của Philippines hôm 30/10.

Theo cơ quan dự báo khí tượng của Philippines, đang cách đảo chính Luzon khoảng 1.000 km và di chuyển về phía Tây với vận tốc 15km/giờ. Cơn bão ​​sẽ mạnh thêm trong những ngày tới khi gặp điều kiện môi trường thuận lợi trước khi đổ bộ đất liền.

Goni là cơn bão thứ 18 tấn công Philippines trong năm nay và là cơn bão thứ 5 đổ bộ trong tháng 10. Nước này hứng chịu trung bình 20 cơn bão mỗi năm.

Related posts