Tin Việt Nam trưa thứ Ba

Ngăn ngành điện chôn trụ trạm biến áp, một phụ nữ xuống hố đã đào ngồi

Ngăn ngành điện chôn trụ trạm biến áp, một phụ nữ xuống hố đã đào ngồi

Để ngăn việc trồng trụ, lắp trạm biến áp sát gần mảnh đất nhà mình, ông Đ.M.T. đã dùng xẻng lấp hố lại, còn người em gái thì nhảy xuống hố ngồi.

Xác nhận với báo Thanh Niên tối 2/11, ông Lê Huỳnh Đông – Phó chủ tịch UBND P.Long Bình (TP. Biên Hòa, Đồng Nai) cho biết, vụ việc xảy ra vào sáng cùng ngày, tại tổ 14, KP.7, P.Long Bình.

Cụ thể, Điện lực Biên Hòa 2 (thuộc Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đồng Nai) đến khu vực vỉa hè (đối diện phần đất của ông Đ.M.T.) để đào hố, trồng trụ, lắp trạm biến áp theo kế hoạch đã được duyệt thì bị ông này và người nhà ngăn cản.

Ông Đ.M.T. đã dùng xẻng lấp hố lại, còn người em gái của ông Đ.M.T. thì nhảy xuống hố ngồi. Trước tình hình này, Điện lực Biên Hòa 2 đã đề nghị lực lượng chức năng của chính quyền địa phương can thiệp, sau đó thực hiện công việc theo kế hoạch.

Trước đó, phía Điện lực Biên Hòa 2 và gia đình ông Đ.M.T. đã có gặp mặt làm việc với nhau nhưng không tìm được tiếng nói chung. Sáng 2/11, Điện lực Biên Hòa tiếp tục đến thi công xây dựng mới đường dây trung thế trạm biến áp 400 KkVA, sau đó xảy ra vụ việc nêu trên.

Phía Điện lực Biên Hòa cho rằng, hạng mục đã được cấp phép và vị trí đặt là trên phần đất công.

Nhưng ông Đ.M.T lại cho rằng, phần vỉa hè mà điện lực trồng trụ trạm biến áp rộng chưa tới 1m, và nằm sát mảnh đất của ông; ảnh hưởng đến việc ông xây nhà sau này. Mặt khác ông Đ.M.T cho rằng việc điện lực trồng trụ trạm biến áp dù là trên vỉa hè, nhưng khoảng cách giữa trạm biến áp với đất của dân không được 2 m và nói “sẽ gửi đơn ra tòa” kiện phía điện lực – ông Đ.M.T nói với báo Thanh Niên.

Nghị định 14 của Chính phủ năm 2014 quy định tại Điều 15 về hành lang bảo vệ an toàn trạm điện

1. Hành lang bảo vệ an toàn trạm điện được quy định như sau:

a) Đối với các trạm điện không có tường, rào bao quanh, hành lang bảo vệ được giới hạn bởi không gian bao quanh trạm điện có khoảng cách đến các bộ phận mang điện gần nhất của trạm điện theo quy định trong bảng sau: Điện áp đến 22KV thì khoảng cách an toàn là 2,0m; Điện áp đến 35KV thì khoảng cách an toàn là 3,0m.

b) Đối với trạm điện có tường hoặc hàng rào cố định bao quanh, hành lang bảo vệ được giới hạn đến điểm ngoài cùng của móng, kè bảo vệ tường hoặc hàng rào; chiều cao hành lang được tính từ đáy móng sâu nhất của công trình trạm điện đến điểm cao nhất của trạm điện cộng thêm khoảng cách an toàn theo chiều thẳng đứng quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 11 của Nghị định này;

c) Đối với các trạm biến áp, trạm phân phối điện hợp bộ, có vỏ bằng kim loại thì hành lang bảo vệ được giới hạn đến mặt ngoài của phần vỏ kim loại.

2. Nhà và công trình xây dựng gần hành lang bảo vệ an toàn của trạm điện phải đảm bảo không làm hư hỏng bất kỳ bộ phận nào của trạm điện; không xâm phạm đường ra vào trạm điện; đường cấp thoát nước của trạm điện, hành lang bảo vệ an toàn đường cáp điện ngầm và đường dây dẫn điện trên không.

Bắt thêm 2 công an huyện vì liên quan đến Đường ‘Nhuệ’

Bắt thêm 2 công an huyện vì liên quan đến Đường ‘Nhuệ’

Cơ quan điều tra vừa khởi tố, bắt tạm giam hai cán bộ công an tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình để điều tra do có liên quan đến vụ án đàn em của Đường “Nhuệ” chém người gây thương tích.

Báo PLO đưa tin, ngày 2/11, nguồn tin từ cơ quan chức năng xác nhận Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã khởi tố, bắt giam đối với cán bộ công an từng công tác tại Đội Điều tra Hình sự Công an huyện Vũ Thư để điều tra về tội làm sai lệch hồ sơ vụ án.

Hai cán bộ công an bị bắt giam là ông HHH (42 tuổi), nguyên đội trưởng Đội thi hành án và hỗ trợ tư pháp Công an huyện Vũ Thư và NBG (39 tuổi), nguyên thiếu tá Phó trưởng Công an xã Song An (huyện Vũ Thư).

Ông  và ông G bị bắt do thời điểm trước đó công tác ở Đội điều tra Hình sự Công an huyện Vũ Thư đã thụ lý vụ cố ý gây thương tích do nhóm đàn em Đường “nhuệ” gây ra.

Trước đó, tờ Tuổi Trẻ đã thông tin về việc Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao phát hiện, tiến hành kiểm tra, xác minh một số vụ việc có dấu hiệu của tội không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội xảy ra tại một số cơ quan tiến hành tố tụng thuộc tỉnh Thái Bình.

Trong số đó, có vụ án liên quan đến Bùi Mạnh Tiến (biệt danh Tiến “trắng” – 25 tuổi, trú tại huyện Vũ Thư, là con nuôi của Nguyễn Xuân Đường, còn gọi là Đường “Nhuệ”).

Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao xác định khoảng tháng 4/2018, Tiến “trắng” và Phạm Văn Sáng đến nhà anh Trần Ngọc Hoàng (lái xe ôtô khách 9 chỗ ngồi tuyến Vũ Thư, Thái Bình – Hà Nội) yêu cầu anh Hoàng mỗi tháng phải đưa 3 triệu đồng và chỉ được đón khách sau 15h hằng ngày nhưng anh Hoàng không đồng ý.

Tối 22/5/2018, Phạm Văn Sáng cùng Bùi Mạnh Tiến, Hoàng Văn Phi, Nguyễn Tuấn Long kéo đến nhà anh Trần Ngọc Hoàng. Tại đây, Sáng dùng dao chém nhiều nhát làm anh Hoàng bị đứt cơ, gân hai tay và hai chân.

Sau khi sự việc xảy ra, Đường “Nhuệ” tìm đến nhà anh Hoàng đưa ra mức bồi thường là 130 triệu đồng, đồng thời yêu cầu anh Hoàng không đi giám định thương tích để không xử lý hình sự vụ việc. Vì lo sợ cho an toàn tính mạng, anh Hoàng sau đó đã có đơn đề nghị không đi giám định.

Đến ngày 22/7/2018, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Vũ Thư đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự kể trên.

Đài TQ: Mỹ mưu đồ ‘xúi giục’ Việt Nam và các nước ASEAN chống Trung Quốc

Đài phát thanh nhà nước Trung Quốc hôm 1/11 đăng bài viết nhắc nhở Hà Nội rằng Mỹ từng gây đau thương cho Việt Nam trong cuộc chiến cách đây nửa thế kỷ, và nay Mỹ có mưu đồ ‘xúi giục’ các nước ASEAN chống Trung Quốc về vấn đề Biển Đông.

Nhà nghiên cứu Hà Hoàng Hợp nói với VOA rằng, Trung Quốc đang dùng các thủ thuật nhỏ nhặt và nực cười để chia rẽ Việt Nam với các nước có chung lập trường về vấn đề Biển Đông.

Trên trang Facebook, Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc đăng bài viết có tiêu đề “Liệu còn nhớ những đau thương mà Mỹ gây ra cho Việt Nam nhằm chống đối Trung Quốc” vào chiều 1/11, sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo kết thúc chuyến công du bất ngờ đến Việt Nam kéo dài 2 ngày, từ 29 đến 30/10.

Kèm theo bài viết, đài phát thanh đối ngoại chính thức và duy nhất của Bắc Kinh đăng một bức ảnh ông Pompeo tại sân bay ở Hà Nội, cùng với ảnh chụp một nạn nhân thời Chiến tranh Việt Nam, thường được biết đến với tên gọi “Em bé napalm”.

Bộ trưởng Công Thương: ‘Hồ thủy điện có tác dụng cắt lũ’, nói gây ngập lụt ‘là cách viết trên truyền thông’

Trước tình hình mưa lũ, sạt lở và việc xả lũ của các nhà máy thuỷ điện tại các tỉnh miền Trung gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản của người dân đang là vấn đề được dư luận quan tâm hiện nay.

Tuy nhiên, phát biểu tại phiên thảo luận tổ của Quốc hội về tình hình kinh tế – xã hội, sáng 2/11, Bộ trưởng Công Thương, ông Trần Tuấn Anh cho biết, hầu hết các đập thuỷ điện đều thực hiện theo đúng quy định về quy trình vận hành hồ chứa, và thực hiện quy trình xả lũ, theo truyền thông trong nước.

Theo ông Tuấn Anh, thông tin thủy điện một số nơi gây ngập lụt “chỉ là cách viết trên truyền thông”, các hồ thủy điện có tác dụng điều tiết, cắt lũ, không thì đã ngập lụt trắng toàn vùng hạ lưu.

Ông Anh nói thêm, mưa lũ tại miền Trung vừa qua có nguyên nhân lớn từ tính dị thường và cực đoan của thời tiết. Các cơn bão liên tục, thời gian lưu bão lâu và lượng mưa lớn khiến khu vực địa chất yếu bị sạt lở, gây tai nạn thương tâm.

Phụ huynh bật khóc khi chứng kiến bữa ăn bán trú

Sau những hình ảnh, thông tin phản ánh của Báo Người Lao Động về bữa ăn bán trú khiến phụ huynh bật khóc khi chứng kiến tại Trường Tiểu học Nguyễn Thị Bưởi (quận 9 – TP.HCM), nhiều phụ huynh tiếp tục không nén được nước mắt ngay tại buổi đối thoại với lãnh đạo trường này vào sáng nay 2/11.

Một phụ huynh ứa nước mắt: “Năm học đã trôi qua được 2 tháng, tôi thật sự không dám nghĩ trong 2 tháng qua, con mình đã phải ăn những gì?”

Nhiều phụ huynh chất vấn, nhà trường liệu có kiểm tra độ an toàn của những thực phẩm, rau của quả đưa vào trường hay không?. “Tôi khẳng định bằng mắt thường và kiến thức chuyên môn, rau cải kia là dư đạm, không phải để lâu mà héo”- một phụ huynh cho biết.

Tại buổi đối thoại, bà Nguyễn Thị Thu Hương, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, đồng thời bà Hương dẫn ra những quy định, văn bản về thực hiện bán trú và cũng khẳng định không có lợi ích nào ở đây.

Thêm 12 ca nhập cảnh mắc Virus Vũ Hán

Theo bản tin phát đi lúc 18h05’ hôm 2/11 từ trang tin của Bộ Y tế, Việt Nam vừa ghi nhận thêm 12 ca nhiễm virus cúm Vũ Hán mới là (BN 1181 – 1192), đều là các ca nhập cảnh, được cách ly ngay.

Theo Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch viêm phổi Vũ Hán, trong ngày 2/11, thêm 2 bệnh nhân mắc Virus Vũ Hán được công bố khỏi bệnh.

Trong số 1.192 bệnh nhân ghi nhận tại Việt Nam, đến nay đã có 1.065 ca điều trị khỏi. Hiện 14.775 người tiếp xúc gần ca bệnh và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe.

Quốc hội thảo luận bãi nhiệm ông Phạm Phú Quốc

Theo truyền thông trong nước, chiều 2/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình Quốc hội bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với ông Phạm Phú Quốc do mua hộ chiếu vàng đảo Síp.

Chiều ngày 3/11, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo kết quả thảo luận ở Đoàn đại biểu Quốc hội và giải trình về việc bãi nhiệm ông Phạm Phú Quốc.

Trước đó, vào ngày 23/8 vừa qua, hãng tin Al Jazeera công bố một báo cáo điều tra cho thấy, ông Quốc là người đã được nhập quốc tịch Síp vào năm 2018 khi ông đang là ĐBQH.

Theo điều tra, Síp là nước cung cấp những “hộ chiếu vàng” cho nhiều quan chức nước ngoài bị nghi ngờ dính líu đến tham nhũng hoặc gây ảnh hưởng chính trị. Mỗi tấm hộ chiếu được bán với giá 2,5 triệu đô la Mỹ, theo chương trình đầu tư nước ngoài vào Síp.

Related posts