Trong 6 tháng, Mỹ cắt giảm 99% thị thực cho du học sinh Trung Quốc

Lục Du

Số lượng thị thực mà Hoa Kỳ cấp cho sinh viên và nghiên cứu viên Trung Quốc đã giảm đáng kể vì Washington siết chặt hơn các quy định và ảnh hưởng của đại dịch viêm phổi Vũ Hán, theo Nikkei.

Theo thống kê, sinh viên Trung Quốc chiếm tỷ lệ lớn nhất trong số sinh viên quốc tế đang theo học tập và nghiên cứu ở Hoa Kỳ, với khoảng 30%.

Số thị thực sinh viên F-1 được cấp cho những người nộp đơn ở Trung Quốc đại lục chỉ còn 808 trong sáu tháng tính đến tháng Chín, giảm 99% so với 90.410 vào cùng kỳ năm ngoái, theo dữ liệu do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố.

Sự sụt giảm mạnh cho thấy căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh đang ảnh hưởng đến lượng sinh viên Trung Quốc tới Mỹ cũng như việc trao đổi học thuật giữa hai nước.

Mặc dù đại dịch Covid đã ảnh hưởng đến các chương trình du học trên khắp thế giới, nhưng sự sụt giảm số lượng sinh viên Trung Quốc tới Mỹ cao hơn nhiều so với mức giảm 88% tính trung bình trên toàn cầu.

Chính quyền Trump đã lập luận rằng nhiều sinh viên và nhà nghiên cứu Trung Quốc ăn cắp công nghệ, tài sản trí tuệ và nghiên cứu của Mỹ. Vì thế họ thắt chặt các quy định liên quan tới thị thực, chẳng hạn như rút ngắn thời hạn của thị thực cấp cho sinh viên cao học Trung Quốc theo học các lĩnh vực công nghệ cao, từ 5 năm xuống còn 1 năm.

Vào tháng Chín, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết họ đã thu hồi thị thực của hơn 1.000 sinh viên và nhà nghiên cứu Trung Quốc, với lý do những người này có quan hệ với quân đội Trung Quốc. Các nhà quan sát tin rằng đây là một trong số những biện pháp đáp trả của Washington đối với việc Bắc Kinh cho thông qua phiên bản luật an ninh quốc gia nhằm hạn chế các quyền cơ bản của người dân Hồng Kông.

Theo số liệu từ cơ quan thống kê Trung Quốc, vào năm 2018 có thêm khoảng 660.000 người Trung Quốc đi du học, cao hơn gấp ba lần so với một thập niên trước. Tuy nhiên, những động thái mới nhất của Washington có thể khiến người Trung Quốc phải lựa chọn các điểm đến mới để học tập.

Vào năm 2019, Hoa Kỳ là quốc gia được sinh viên và nghiên cứu viên Trung Quốc lựa chọn là điểm đến hàng đầu cho việc học tập và nghiên cứu của họ, các nước tiếp theo là Úc, Canada, Anh và Nhật Bản.

Related posts