Marion Smith: Dù TT. Trump hay ông Biden thắng, ĐCSTQ vẫn thua

  • Thiên Bình

Trong lúc bầu cử Mỹ đang đếm ngược, ông Marion Smith, Giám đốc điều hành Quỹ Kỷ niệm Nạn nhân Cộng sản tại Washington có bài viết nhận định, tổng tuyển cử Mỹ năm 2020, dù ông Trump hay ông Biden thắng, kẻ thua lớn nhất vẫn là Đảng Cộng sản trung Quốc.

Tờ USA Today hôm 2/11 đã đăng bài viết của ông Marion Smith có tiêu đề Ông Trump hay ông Biden, dù ai thắng cử thì Trung Quốc cũng thua”. Trong bài viết, ông Marion Smith cho biết, lần này dù là ông Trump thắng hay ông Biden thắng thì Mỹ đều có khả năng chọn lập trường cứng rắn với Trung Quốc Đại Lục. Sở dĩ lần này lưỡng đảng đoàn kết nhất trí, một nhân tố lớn nhất chính là thái độ của người dân Mỹ đối với Trung Quốc.

Ông Marion Smith chỉ ra, mặc dù nhân vật chính trị Mỹ trong 40 năm qua đều lấy lòng Trung Quốc và mở rộng ngoại giao, kinh tế, văn hóa với Trung Quốc, tuy nhiên, người Mỹ giữ tâm phòng bị đối với chủ nghĩa Cộng sản. Lấy ví dụ, ĐCSTQ che giấu dịch viêm phổi Vũ Hán dẫn đến tình dịch bệnh bùng phát và lây lan ra toàn cầu, Bắc Kinh dùng vũ lực để đàn áp người Hồng Kông, v.v. những điều này đã khiến cho ⅔ người Mỹ có cái nhìn tiêu cực đối với chính quyền Bắc Kinh.

Nhìn nhận đối với hai ứng cử viên tổng thống là ông Trump và ông Biden, ông Marion Smith cho rằng, ông Trump chuyển chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc sang phương hướng tự tin hơn, cộng thêm việc ông Trump rất nỗ lực khôi phục ngành sản xuất cũng như trừng phạt nghiêm doanh nghiệp Trung Quốc đánh cắp tài sản trí tuệ của Mỹ, Huawei là một ví dụ, đây là một đòn phản kích cần thiết đối với lấy Mỹ làm giá phải trả để thành công.

Ngược lại, ông Biden có thiên hướng theo đường lối thân thiện Trung – Mỹ. Trong 45 năm tham gia chính trị, ông đã công khai ủng hộ “sự hội nhập Trung – Mỹ”. Năm 2013, ông Tập Cận Bình thậm chí còn gọi ông Biden (khi đang là Phó Tổng thống), là “bạn cũ của tôi“. Tuy nhiên, ông Marion Smith cũng đề cập rằng ông Biden đã nói rõ ràng về vấn đề Trung Quốc đàn áp nhân quyền và lên án ĐCSTQ đàn áp người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương.

Do đó, ông Marion Smith cho rằng, dù là ai thắng cử đi nữa, người Mỹ đều sẽ yêu cầu vị tổng thống nhiệm kỳ tiếp theo cần có thái độ cứng rắn đối với chính quyền ĐCSTQ.

Thiên Bình

Related posts