Tin Việt Nam sáng thứ Năm

iểm tin trong nước tối 4_11
Ảnh tổng hợp.

68 tỷ đồng chỉnh trang công viên bến Bạch Đằng

Công viên bến Bạch Đằng, quận 1, sẽ được trồng thêm cây xanh, thảm cỏ, lắp đèn chiếu sáng, ghế ngồi, lát nền… với tổng kinh phí 68 tỷ đồng.

Phương án thiết kế, cải tạo chỉnh trang khu công viên bến Bạch Đằng theo hình thức xã hội hóa vừa được UBND TP.HCM chấp thuận theo đề xuất của Sở Quy hoạch – Kiến trúc thành phố.

Phạm vi cải tạo, chỉnh trang gồm toàn bộ khu công viên bến Bạch Đằng từ cột cờ Thủ Ngữ đến dự án khu phức hợp Sài Gòn – Ba Son (18.600m2). Riêng khu vực trước Bảo tàng Tôn Đức Thắng, UBND thành phố lưu ý cần thiết kế thông thoáng, giữ lại các khẩu súng thần công.

Theo đề xuất của đơn vị tư vấn, khu vực công viên bến Bạch Đằng chia thành 3 khu chức năng: khu tưởng niệm lịch sử (khoảng 4.000m2) sẽ được bố trí lại cảnh quan lối đi, thiết kế mảng xanh theo dạng bậc cấp thoải dần về bờ sông giúp người dân, du khách dễ tiếp cận.

Khu xúc tiến du lịch (khoảng 5.150m2) là khoảng đệm giữa không gian lịch sử và công viên cộng đồng. Nơi này sẽ giảm mức độ bêtông, tăng mảng xanh; thiết kế các khu vực nghỉ chân và không gian sinh hoạt cộng đồng; cung cấp các dịch vụ di chuyển trên sông, thông tin du lịch, hỗ trợ du khách.

Khu công viên cộng đồng (khoảng 2.750m2) sẽ được trồng nhiều cây xanh tầm cao, tạo bóng mát; thiết kế lối đi giữa các thảm cỏ và cây bụi.

60 học sinh ngất xỉu tại trường

Truyền thông trong nước đưa tin, hàng chục em học sinh ở tỉnh Cà Mau đồng loạt ngất xỉu tại trường khiến phụ huynh vô cùng lo lắng.

Theo đó, sự việc trên xảy ra tại trường THCS huyện Thới Bình sáng 4/11 khi 60 em học sinh có biểu hiện mệt mỏi rồi ngất xỉu. Các em sau đó được đưa đi cấp cứu và phần đông đã ổn định trở lại. Đến trưa cùng ngày, còn khoảng 20 em đang được bác sĩ theo dõi.

Theo lãnh đạo phòng giáo dục huyện, nguyên nhân khiến học sinh ngất xỉu do hạ canxi huy. Còn hiệu trưởng nhà trường thì cho rằng, ban đầu chỉ có một vài em bị ngất xỉu do chưa ăn sáng nhưng sau khi thấy các bạn cùng lớp xỉu, hàng chục học sinh khác cũng xỉu theo.

ĐBQH tranh luận nảy lửa việc ‘điều tra sai sót của SGK’

‘Sách giáo khoa nhiều sạn” tiếp tục làm nóng nghị trường Quốc hội sáng 4/11 khi các đại biểu đã tranh luận nảy lửa xung quanh vấn đề được dư luận quan tâm nhiều nhất trong thời gian qua.

Theo tường thuật trên Báo Zing, đại biểu Đặng Thị Phương Thảo (đoàn đại biểu Nam Định) đề nghị tạm dừng lưu hành các bộ SGK lớp 1 trên thị trường để thẩm định, đồng thời cần quy trách nhiệm cụ thể thuộc về ai trong sai sót này.

Không đồng tình với ý kiến này, đại biểu Bùi Văn Phương (Ninh Bình) cho rằng biên soạn SGK là vấn đề lớn, không thể tránh khỏi thiếu sót. Và theo ông, sai sót đó không tới mức nghiêm trọng phải chuyển cơ quan điều tra hoặc hình sự hóa sự việc.

Trong khi đó, bà Phạm Thị Minh Hiền, đại biểu tỉnh Phú Yên, cho rằng không phải tự nhiên mà dư luận bức xúc khi nhắc về các bộ SGK lớp 1. Với việc cả 5 bộ sách đều dính các lỗi cơ bản về nguyên tắc biên soạn, về bản quyền, về ngữ liệu, nữ đại biểu khẳng định việc này cho thấy quy trình thẩm định, phát hành sách lỏng lẻo và vội vàng.

Bà Hiền nói: “Lỗi sai về trách nhiệm cần phải được giải quyết, xử lý thật nghiêm minh, không thể dừng lại ở việc rút kinh nghiệm và càng không nên trấn an dư luận bằng sợi dây kinh nghiệm”.

Chốt lại cuộc tranh luận, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định SGK có lỗi, có sạn, và lỗi này phải được tiếp thu một cách cầu thị nhằm tránh lặp lại ở những năm tiếp theo.

Vắc-xin viêm phổi Vũ Hán “Made in Vietnam” được tiêm trên người vào tháng 11

Báo Dân trí ngày 4/11 dẫn nguồn tin từ Bộ Y tế cho biết, Việt Nam sẽ tiến hành tiêm thử nghiệm trên người vắc-xin viêm phổi Vũ Hán được sản xuất trong nước vào tháng 11 này.

Vắc-xin viêm phổi Vũ Hán ‘Made in Vietnam’ đầu tiên này do hãng Nanogen nghiên cứu và sản xuất.

Giới chức y tế Việt Nam cho biết, dự kiến sẽ có 20 người được tiêm thử vắc-xin viêm phổi Vũ Hán ở giai đoạn 1. Sang giai đoạn 2, sẽ có khoảng 600 người được thử nghiệm và con số này sẽ là hơn 10.000 người ở giai đoạn 3.

Related posts