Tin nước Úc

Thủ tướng Scott Morrson mời Tổng thống tân cử Mỹ Joe Biden thăm Úc

Hôm Chủ Nhật (8.11.2020) Thủ tướng Scott Morrson đã ra thông cáo báo chí cho biết ông đã “thay mặt chính phủ Úc để chúc mừng ông Joe Biden đã được bầu làm Tổng thống thứ 46 của nước Mỹ” sau khi kết quả kiểm phiếu cho thấy Joe Biden đã đạt dư số phiếu cần thiết.

 TT Morrison cho biết đã gửi lời chúc mừng tới ông Joe Biden và bà Kamala Harris đồng thời bày tỏ sẵn sàng hợp tác với chính quyền mới của Mỹ trong một loạt các vấn đề nóng của thế giới. Đồng thời ông cũng mời ông Biden đến thăm Úc nhân dịp kỷ niệm 70 năm quan hệ Úc – Mỹ vào năm tới.

Ông Morrison khẳng định ông Biden “là một người bạn lớn của Úc trong nhiều năm, trong đó ông đã đến thăm Úc vào năm 2016”. Thủ tướng Scott Morrison nhấn mạnh “quan hệ đồng minh giữa Úc và Mỹ là bền vững và được xây dựng dựa trên sự chia sẻ các giá trị về dân chủ như luật pháp quốc tế hay sự tôn trọng đối với nhân quyền, bình đẳng, tự do tôn giáo và tín ngưỡng cũng như sự tự do ngôn luận và đa dạng quan điểm”.

Trong tuyên bố của mình, ông Morrison cũng khẳng định “thế giới đang phải đối mặt với nhiều thách thức bao gồm việc kiểm soát đại dịch Covid-19 trên cả hai mặt trận y tế và kinh tế và việc bảo đảm khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, hòa bình và ổn định” và “sự lãnh đạo của Mỹ là không thể thiếu trong lúc đối mặt với những thách thức này cũng như việc duy trì các quy tắc và các chuẩn mực của cộng đồng quốc tế”. Úc mong muốn hợp tác với chính quyền của ông Biden trong nỗ lực “chống lại đại dịch và suy thoái toàn cầu, thúc đẩy phục hồi kinh tế, phát triển các kỹ thuật giảm khí thải” đồng thời “hoan nghênh cam kết của Tổng thống đắc cử đối với các thể chế đa phương và củng cố các nền dân chủ”.

Đồng thời, Thủ tướng Scott Morrison cũng ghi nhận và gửi lời cám ơn tới Tổng thống Donald Trump cùng ê kíp của mình vì những đóng góp trong quan hệ hai nước và khẳng định sẽ tiếp tục làm việc bàn giao vào ngày 20.1.2020.

Victoria nói lỏng các biện pháp chông dịch

Tính đến ngày Chủ Nhật (8.11.2020) tiểu bang Victoria đã trải qua 9 ngày liên tiếp không có ca nhiễm mới hoặc tử vong do Covid-19. Cùng ngày, Thủ hiến Daniel Andrews tuyên bố hủy bỏ tình trạng “Thảm họa” nhưng vẫn duy trì tình trạng Khẩn cấp cho đến ngày 6.12,2020, do đó lệnh giới hạn đi lại trong vòng 25 km ở thành phố Melbourne đã được hủy bỏ cùng hạn chế đi lại giữa Melbourne và các khu vực khác bang với hiệu lực từ từ 12 giờ khuya ngày 8.11.2020.

Cũng theo lệnh này thì bắt đầu từ ngày 9/11, các quy định về số lượng khách tại các nhà hàng, quán rượu, phòng tập thể dục và trung tâm thể thao trong nhà cũng được nới lỏng hơn, cụ thể:

  • Dở bỏ quy định ra khỏi nhà trong bán kính giới hạn 25km được dỡ bỏ hoàn toàn
  • Không còn giới hạn di chuyển giữa khu đô thị Melbourne và vùng nông thôn Victoria.
  • Tối đa 10 người được phép tụ tập ngoài trời, không kể trẻ em dưới 12 tháng tuổi, không giới hạn số hộ gia đình tụ tập. Nhưng tụ tập ở trong sân nhà vẫn chưa được phép.
  • Các nhà hàng, quán rượu được phép có 40 khách trong nhà (giới hạn mỗi nhóm 10 người, mật độ 1 người/4 mét vuông) và 70 khách bên ngoài (giới hạn mỗi nhóm 10 người, mật độ 1 người/2 mét vuông)
  •  Các phòng tập thể dục và trung tâm thể thao trong nhà sẽ có thể hoạt động với tối đa 20 người, tuân theo giới hạn mật độ 1 người/8 mét vuông )
  • Các nghi lễ tôn giáo ngoài trời được phép tập trung 50 người. Tuy nhiên, thay đổi này chưa áp dụng cho đám cưới.
  • Rạp chiếu phim, rạp hát, thư viện, sân chơi, viện bảo tàng, sân trượt băng, cũng có thể mở cửa trở lại, với tối đa 20 người (mật độ 1 người/ 4 mét vuông).
  •  Hồ bơi trong nhà được mở lại với tối đa 20 người hoặc 1 người/4 mét vuông.
  • Casino được phép mở lại với tối đa 10 phòng.

Hiện Victoria vẫn giữ nguyên quy định bắt buộc mang khẩu trang khi ra khỏi nhà. Ông Andrews cho hay các hạn chế còn lại sẽ tiếp tục được nới lỏng sau hai tuần nữa nếu các ca nhiễm vẫn ở mức thấp, trừ việc đeo khẩu trang tại các địa điểm công cộng.

Ông tiếp tục kêu gọi người dân Victoria cảnh giác và đi xét nghiệm ngay khi có các triệu chứng dù là nhẹ.

Dự kiến, các hạn chế đi lại giữa hai bang đông nhất của Úc là Victoria và NSW cũng sẽ được dỡ bỏ vào ngày 23.11.2020, một bước tiến quan trọng để người nước này có thể tự do đi du lịch vào lễ Giáng sinh.

Related posts