Đài Loan thất vọng vì không được mời tham dự cuộc họp của WHO

  • Frank Fang

Bộ Ngoại giao Đài Loan (MOFA) cho biết sự can thiệp của Bắc Kinh một lần nữa ngăn chặn đảo quốc này tham gia cuộc họp của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Bộ này cho biết vào ngày 8/11 rằng Đài Loan đã không nhận được lời mời của WHO để tham gia vào cuộc họp trực tuyến của Đại hội đồng Y tế Thế giới lần thứ 73 (WHA), cơ quan ra quyết định của WHO trực thuộc Liên Hợp Quốc. MOFA bày tỏ sự thất vọng về “sự cản trở” của Bắc Kinh, cũng như việc WHO “tiếp tục bỏ qua sức khỏe và nhân quyền của 23,5 triệu người dân Đài Loan.”

Cuộc họp đã bắt đầu vào ngày 9/11, kéo dài đến ngày 14/11. Đài Loan cũng đã không được mời tham dự cuộc họp WHA lần trước vào tháng 5/2020.

MOFA cho biết thêm việc WHO từ chối cho phép Đài Loan tham dự cuộc họp là một nhạo báng đối với mục tiêu của cơ quan y tế thế giới này là “sức khỏe cho mọi người.”

Bắc Kinh đã liên tục ngăn chặn Đài Loan tham gia vào WHO và các tổ chức quốc tế khác bởi luôn xem Đài Bắc là một phần lãnh thổ của mình, mặc dù đảo quốc tự trị này có một chính phủ được bầu một cách dân chủ với hiến pháp, quân đội và đồng tiền riêng.

WHO bao gồm 194 quốc gia thành viên nhưng Đài Loan không phải một trong số đó. Từ năm 2009 đến 2016, các bộ trưởng y tế Đài Loan được phép tham gia vào WHA với tư cách quan sát viên.

Năm nay, vấn đề liệu Đài Loan có trở thành một thành viên của cơ quan y tế thế giới hay không đã được đặt ra cấp bách hơn bời Đài Loan đã thành công trong việc ngăn chặn sự lây lan của COVID-19.

Tính đến ngày 8/11, Đài Loan đã có 577 ca nhiễm bệnh và 7 ca tử vong liên quan đến virus corona. Lần cuối cùng Đài Loan báo cáo ca nhiễm bệnh trong cộng đồng là ngày 12/4, cách đây hơn 200 ngày,

Bộ Ngoại giao Đài Loan nhấn mạnh rằng nhiều quan chức chính phủ tại Hoa Kỳ, châu Âu, châu Phi và châu Mỹ Latin cũng như nhiều tổ chức phi chính phủ trên thế giới đã lên tiếng ủng hộ Đài Loan tham gia vào WHO.

Ngày 7/11, Phái bộ ngoại giao Mỹ tại Liên Hợp Quốc ở Geneva đã đưa ra một tuyên bố kêu gọi Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mời Đài Loan tham dự cuộc họp WHA.

Bản tuyên bố cho biết: “Hơn bao giờ hết, xét đến sự thành công vang dội của Đài Loan trong việc đối phó với COVID-19, Tổng giám đốc Tedros phải mời Đài Loan tham dự để họ chia sẻ các biện pháp chống dịch tuyệt vời tại WHA. Chúng tôi ca ngợi cam kết của Đài Loan trong việc thúc đẩy nền y tế toàn cầu thông qua các bài phân tích chuyên gia, khả năng nghiên cứu và khả năng đối phó đại dịch kiểu mẫu của họ.”

Các Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ như ông Rick Scott (Đảng Cộng hòa – bang Florida) và ông Marco Rubio (Đảng Cộng hòa – bang Florida) gần đây cũng lên tiếng ủng hộ nỗ lực của Đài Loan trở thành thành viên của WHO.

Ông Scott đã viết trên Twitter: “Mặc dù WHO và chế độ cộng sản Trung Quốc đã nói dối về virus corona, nhưng Đài Loan là một trong vài quốc gia đã thành công tuyệt vời trong việc đối phó với Virus.”

Ông Rubio viết trên Twitter: “Khi nhiều quốc gia phải đối mặt với làn sóng thứ hai của COVID-19, Đài Loan đã thiết lập kỷ lục 200 ngày không có ca nhiễm bệnh. Nỗ lực của Bắc Kinh nhằm ngăn chặn Đài Loan tham gia WHO không chỉ tước đoạt của chúng ta những kiến thức chuyên môn chống dịch tuyệt vời của quốc gia này, mà còn đe dọa sức khỏe toàn cầu.”

Ông Frank Montgomery, chủ tịch hội đồng của Hiệp hội Y khoa Thế giới đặt tại Pháp, đã gửi bức thư ngỏ cho ông Tedros vào ngày 4/11, nói rằng việc loại trừ Đài Loan tham gia vào WHO chỉ gây ra “sự hoài nghi và phản tác dụng”.

Ngày 2/11, Liên minh Liên Nghị viện về Trung Quốc, một liên minh toàn cầu của các nhà lập pháp, cũng lên tiếng kêu gọi cho việc Đài Loan tham gia cuộc họp WHA.

Sáng sớm ngày 9/11, các văn phòng đại diện của Úc, Canada, Nhật Bản, Anh và Hoa Kỳ tại Đài Loan đều đăng bài trên trang Facebook của mình để lên tiếng ủng hộ Đài Loan tham gia cuộc họp WHA.

Frank Fang / The Epoch Times

Related posts