Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ đã đến Đài Loan để giảng dạy

  • Minh Tư

Trong tình hình máy bay quân sự và tàu chiến của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tiếp tục gây rối Đài Loan và gia tăng căng thẳng xuyên eo biển, các giảng viên Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ bắt đầu giảng dạy các khóa học về tàu đột kích, tàu siêu tốc và các hoạt động liên quan khác ở Đài Loan trong 4 tuần, bắt đầu từ ngày 9/11. Bộ Tư lệnh Hải quân Trung Hoa Dân Quốc đã xác nhận việc này và nhấn mạnh rằng, phương án này là hoạt động huấn luyện giao lưu và hợp tác quân sự thường xuyên giữa Đài Loan – Hoa Kỳ. Hy vọng rằng thông qua việc trao đổi kinh nghiệm của nhóm huấn luyện phụ trợ cơ động của quân đội Hoa Kỳ, khả năng tác chiến tàu nhỏ của Thủy quân lục chiến Đài Loan có thể được cải thiện.

Lực lượng Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ sẽ giảng dạy các kỹ năng chiến đấu ở Đài Loan trong một tháng, bắt đầu từ ngày 9/11, Bộ Tư lệnh Hải quân Trung Hoa Dân Quốc đã xác nhận điều này. (Ảnh: Quân Văn Xã)

Trước đó, chính quyền Trump đã thông qua 3 vụ bán vũ khí cho Đài Loan trong vòng 1 tháng. Tờ United Daily News ngày 9/11 đưa tin, Bộ Tư lệnh Hải quân xác nhận, Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ đã được mời đến Đài Loan vào ngày 26/10 và đến khách sạn phòng chống dịch để cách ly 14 ngày. Bắt đầu từ ngày 9/11, Lực lượng Thủy quân lục chiến và Biệt đội Đổ bộ Đặc chủng sẽ giảng dạy các khóa học về hoạt động xâm nhập tàu siêu tốc và xuồng tấn công tại Quân khu Tả Doanh Cao Hùng trong 4 tuần liên tục.

Bộ Tư lệnh Hải quân nhấn mạnh, việc này nhằm duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực. Việc hợp tác và trao đổi quân sự, an ninh Đài Loan – Hoa Kỳ được duy trì như bình thường. Về nội dung huấn luyện, Bộ Tư lệnh Hải quân sẽ không bình luận.

Ông Lâm Trung Bân, cựu Thứ trưởng Quốc phòng Đài Loan, trong một cuộc phỏng vấn với Đài Á Châu Tự Do ngày 9/11 nói: “Đây là chuyện xưa nay chưa từng xảy ra. Hơn nữa còn được công bố rất công khai cho mọi người biết, nên có ý nghĩa rất trọng đại. Tất nhiên, ngoại giới lo ngại ĐCSTQ sẽ đổ bộ vào Đài Loan. Hành động lần này của Hoa Kỳ có tác dụng khích lệ xã hội Đài Loan và an định lòng dân. Hơn nữa, điều này đã xảy ra trong nhiệm kỳ Tổng thống Hoa Kỳ của ông Trump. Tất nhiên, Tổng thống Trump đang ủng hộ Đài Loan.”

Tuy nhiên, ông Lâm Trung Bân cũng tin rằng, thay vì lo lắng rằng ĐCSTQ sẽ có các hành động quân sự chống lại Đài Loan, họ nên chú ý hơn đến việc ĐCSTQ sử dụng các phương pháp xâm nhập mặt trận thống nhất như đòn điểm huyệt và chiến tranh thông tin để đạt được mục tiêu kiểm soát Đài Loan.

Ông Lâm Dĩnh Hựu, một trợ lý giáo sư tại Viện Chiến lược và Các vấn đề Quốc tế của Đại học Trung Chính, phân tích rằng sự tương tác quân sự Mỹ-Đài Loan lần này chủ yếu nhấn mạnh rằng, có một kênh ổn định giữa Đài Loan và Mỹ, và sẽ được tiếp tục vận hành. Hơn nữa, đây là một cuộc tập trận chiến thuật, chưa thực sự ảnh hưởng đến những thay đổi trong chiến lược của Hoa Kỳ, Trung Quốc và Đài Loan.

SETN News đưa tin, ông Triệu Thiên Lân, nhà lập pháp của đảng Dân Tiến, nói rằng 2 quốc gia có lực lượng Thủy quân Lục chiến mạnh nhất thế giới là Mỹ và Đài Loan. Trước các cuộc tập trận quân sự liên tục của Trung Quốc tại khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương, Hoa Kỳ gần đây chỉ tổ chức các cuộc tập trận quân sự lớn nhất ở Nhật Bản, Hàn Quốc và Úc. Đài Loan cũng là quốc gia bị Trung Quốc đe dọa ở khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương. Chuyến thăm Đài Loan lần này của quân đội Hoa Kỳ chắc chắn là sự kết hợp “mạnh mẽ” của Thủy quân lục chiến.

Ông Triệu Thiên Lân cho rằng, các cuộc trao đổi quân sự giữa Đài Loan và Hoa Kỳ không phải là hiếm, nhưng điểm nhấn đặc biệt lần này là “tính công khai cao độ”, đó là cảnh báo Trung Quốc không nên manh động.

Minh Tư

Related posts