Tin Việt Nam sáng thứ Tư

Thủ tướng: ‘Để có văn hoá từ chức, cán bộ cần nêu gương’

Ảnh tổng hợp.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: ‘Để có văn hoá từ chức, cán bộ cần nêu gương’

Báo chí nhà nước trong buổi tường thuật trả lời chất vấn quốc hội sáng 10/11 đã dẫn phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về văn hoá từ chức trong cán bộ hiện nay. Theo thủ tướng, với những cán bộ lãnh đạo không đủ năng lực, thì được thôi nhiệm vụ, cán bộ công chức chủ động xin thôi nhiệm vụ. Song để có văn hóa từ chức, Thủ tướng nói ‘cần phát huy tinh thần nêu gương của cán bộ, lãnh đạo’.

Cũng trong bài phát biểu, Thủ tướng cũng đề cập đến tình trạng lũ lụt triền miên như hiện nay, nêu đề xuất trồng 1 tỷ cây xanh trong 5 năm tới, trong đó có trồng rừng và cây xanh đô thị.

Phó giám đốc Công an Hà Nội: ‘Cần bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm’

Chiều 10/11 Ông Đào Thanh Hải – Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội nói “Nếu như không bảo vệ được cán bộ, sẽ không nhiều người dám sáng tạo, đổi mới”, ông Hải nói.

“Vừa qua, sau hàng loạt vụ việc xảy ra, nhiều cán bộ, đảng viên không dám đổi mới, sáng tạo. Điều này diễn ra ở tất cả các cấp, ngành, địa phương. Nhiều cán bộ, đảng viên gần đây xác định làm tròn vai”, ông nói.

Ông Hải cho rằng trong đổi mới sáng tạo và đột phá thì giữa đúng và sai “vô cùng mong manh”.

Ông Hải cho biết, vừa qua được Ban Tổ chức Trung ương mời tham gia xây dựng chỉ thị về việc “bảo vệ cán bộ, đảng viên đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”. Quá trình thảo luận, các thành viên thấy rằng nhiều vấn đề sẽ trái luật nếu bảo vệ được cán bộ.

Vị đại biểu Hà Nội bày tỏ và nêu thực trạng, vừa qua, có trường hợp khi cán bộ sáng tạo, làm được việc thì khen, không làm được lại bị quy trách nhiệm rất nặng nề. Trong khi đó, công việc không thành công có thể do khách quan, do tình hình kinh tế thế giới và nhiều vấn đề khác ảnh hưởng.

Bão số 12 thổi ‘xiêu vẹo’ người đi đường, quật đổ cây xanh

Với sức gió giật cấp 9 khi đổ bộ đất liền sáng nay, bão số 12 đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân các tỉnh miền Trung. 

Theo ghi nhận của truyền thông trong nước, tại TP. Nha Trang, Khánh Hòa, gió giật liên hồi xô đổ nhiều xe máy của người đi đường. Một số người phải bỏ xe giữa đường để tìm nơi trú ẩn. 

Tại TP. Tuy Hòa, Phú Yên gió giật mạnh khiến một số cây xanh bị gãy đổ. Do mưa lớn từ đêm qua nên một số tuyến đường như Lê Thành Phương, Trần Hưng Đạo… bị ngập cục bộ. Quốc lộ 29 đoạn qua huyện Sông Hinh nước lũ lên nhanh cũng gây chia cắt. Nhiều vùng có nguy cơ ngập nặng khi tất cả các công trình thủy lợi, thủy điện trong tỉnh đồng loạt xả lũ. 

Mưa to cũng gây sạt lở ở huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam khiến 1 người chết. Một số khu vực tại các huyện Núi Thành, Bắc Trà My đã bị ngập nặng, giao thông chia cắt. Hồ Phú Ninh và nhiều thủy điện ở Quảng Nam cũng bắt đầu xả lũ.

Chánh án Nguyễn Hòa Bình: ‘Toà án tôn trọng xét xử độc lập’

Chất vấn tại hội trường Quốc hội sáng nay, đại biểu Đỗ Ngọc Thịnh (đoàn Khánh Hòa) đề nghị, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết các giải pháp để hạn chế và loại bỏ hiện tượng tiêu cực trên nhằm thực hiện nghiêm quy định của Hiến pháp là “Thẩm phán, hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật; nghiêm cấm can thiệp vào việc xét xử của thẩm phán, hội thẩm”.

Trả lời chất vấn, ông Bình khẳng định, không có chỉ đạo xét xử tòa án cấp dưới với án hành chính và tất cả các loại án khác. Ông nhấn mạnh: “Tòa án tôn trọng xét xử độc lập của tòa án cấp dưới, không có sự can thiệp”.

600 hộ dân Đăk Lăk bị mưa lũ chia cắt

Ảnh hưởng bão Etau khiến mưa lớn kéo dài, báo VnExpress đưa tin đến chiều 10/11, một số khu vực ở Đăk Lăk vẫn mưa còn nặng hạt. Trận mưa kéo dài gây ngập bốn buôn tại xã Đăk Liêng, huyện Lăk, có nơi ngập sâu hơn một mét. Chính quyền đã dùng ca nô di dời hơn 400 hộ dân ở xã ra khỏi khu vực ngập lụt.

Mưa kéo dài cùng với nước thượng nguồn đổ về cuồn cuộn cũng gây ngập hàng trăm mét tuyến đường dẫn vào thôn Ea Hăn, xã Cư Đrăm, huyện Krông Bông, khiến khoảng 100 hộ dân ở đây bị cô lập.

Tại huyện M’Đrăk, cơ quan chức năng cùng với lực lượng quân đội, công an đang dồn sức để di dời 100 hộ dân khu vực lòng hồ thủy lợi Krông Păk Thượng (xã Cư San) ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Related posts