Tin Việt Nam trưa thứ Sáu

Bộ GD-ĐT đề xuất tăng học phí tất cả các cấp; Nhiều vật thể in chữ Trung Quốc dạt vào bờ biển Quảng Ngãi
Ảnh tổng hợp.

Thanh tra Sở GTVT Hà Nội: Đường Trường Chinh tắc là do đẹp

Sáng 9/11, đường Vành đai 2 trên cao đoạn Ngã Tư Vọng – Ngã Tư Sở chính thức được thông xe nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc trên đường Trường Chinh. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng, tình trạng ùn tắc lại càng trở lên nghiêm trọng hơn, vào giờ cao điểm, lượng phương tiện ùn ứ kéo dài.

Trả lời VTC, ông Cao Văn Hiệp, Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cho rằng nguyên nhân dẫn đến tình trạng ùn tắc sau khi thông xe đường Vành đai 2 trên cao là do “đường Trường Chinh đẹp, lượng phương tiện và người tham gia giao thông vào giờ cao điểm rất lớn.

Trước nhiều ý kiến cho rằng đường tắc hơn khi thông xe cầu vượt Vành đai 2, ông Hiệp nói “chỉ là số ít”. Ông nói thêm “do người dân chưa quen cách tổ chức giao thông mới”.

Bộ GD-ĐT đề xuất tăng học phí tất cả các cấp

Bộ GD-ĐT đề xuất tăng học phí tất cả các cấp trong năm tới. Theo Tuổi trẻ, đề xuất này được đưa ra trong dự thảo lần thứ 2 nghị định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo.

Theo đó, Bộ GD-ĐT đề xuất mức tăng học phí năm học 2021-2022 là 12,5% ở bậc đại học so với năm học 2020-2021.

Với bậc mầm non và phổ thông, từ năm học 2021-2022, khung, học phí được điều chỉnh theo tỷ lệ tăng tối đa 7,5%/năm.

Nhiều vật thể in chữ Trung Quốc dạt vào bờ biển Quảng Ngãi

Nhà chức trách Quảng Ngãi ngày 12/11 xác nhận với báo chí trong nước cho biết đã phát hiện nhiều vật thể (như bồn kim loại, phao, thiết bị báo cháy) in chữ Trung Quốc trôi dạt vào bờ biển một số vùng ở tỉnh này.

Bên trong vật thể bồn chứa in chữ Trung Quốc, nghi là chất dễ cháy. Bên ngoài bồn chứa này có khung sắt, van niêm phong kẹp chì và dòng chữ ghi ngoài thân bồn chưa rõ nghĩa, nghi là khí dầu mỏ hóa lỏng.

Hiện giới chức đang xác minh nguồn gốc, xử lý số vật thể trên.

Tai nạn kinh hoàng 6 người tử vong ở Đắk Nông: Tài xế chủ động tông xe

Công an huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông đề nghị truy tố Ngô Văn Bền, 27 tuổi, ở tỉnh Cà Mau về tội “vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Theo Công an huyện Đắk Mil, ông Bền là người đã điều khiển ôtô tải chở hàng quá trọng tải quy định dẫn đến mất an toàn kỹ thuật và gây ra vụ tai nạn giao thông khiến 10 người thương vong tại Đắk Nông vào ngày 13/6 vừa qua.

Để giảm tốc độ xe, ông Bền quyết định tông vào sau xe ô tô đầu kéo nhưng chỉ va chạm vào bên hông trái xe đầu kéo.

Sau đó, ông Bền tông vào sau xe tải cùng chiều, khiến xe này mất lái văng vào lề đường bên phải đè xe máy do bà Lê Thị Thoan, 44 tuổi, trú xã Đắk Rla điều khiển đi cùng chiều sát mép đường, 8 xe máy dựng ở lề đường bên phải và những người đi bộ mua bán thực phẩm bên lề đường.

Có 6 người tử vong và 4 người bị thương nặng trong vụ tai nạn này.

Xe do ông Bền lái tiếp tục đâm vào sau xe tải cùng chiều, khiến xe này mất lái văng vào lề đường bên phải đè 5 xe máy dựng bên lề đường.

Ông Bền tiếp tục lái xe về hướng Đắk Lắk rồi bị lật nghiêng bên đường, cách hiện trường khoảng 1 km.

Related posts