Ông Duterte gia hạn thoả thuận quân sự của Philippines với Mỹ

  • Ngân Hà

Tổng thống Rodrigo Duterte đã quyết định kéo dài Thoả thuận thăm viếng Quân sự (VFA) với Mỹ, theo Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teodoro Locsin Jr. nói hôm 11/11, trong bối cảnh căng thẳng kéo dài với Trung Quốc tại vùng biển Đông tranh chấp.

Việc gia hạn sẽ đem tới cho Manila và Washington nhiều thời gian hơn để thảo luận các lựa chọn cho thoả thuận quân sự, một khía cạnh chủ chốt trong liên minh quốc phòng giữa hai nước, theo các nhà phân tích.

Đầu năm nay, ông Duterte đã ra lệnh bãi bỏ thỏa thuận năm 1998 vốn tạo thuận lợi cho quân đội Mỹ tới Philippines tham dự các cuộc tập trận quân sự hàng năm, sau khi Mỹ đình chỉ visa của một trong những đồng minh chính trị của ông.

Nhưng vào tháng Sáu, Manila đã tạm hoãn lệnh huỷ bỏ trong sáu tháng giữa lúc đối đầu Mỹ – Trung tăng cao và các động thái mới nhất của Bắc Kinh trong vùng biển tranh chấp tại thời điểm đó.

Ngoại trưởng Philippines Locsin đã thông báo cho cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O’Brien về việc kéo dài VFA, với lý do cả hai chính phủ đều đang cố gắng duy trì ổn định tại biển Đông.

“Tổng thống Rodrigo Roa Duterte đã chỉ thị tôi truyền đạt theo đúng quy cách quyết định của ông về kéo dài Thoả thuận Thăm viếng Quân sự thêm sáu tháng nữa để chúng ta có khả năng đưa ra một thỏa thuận mạnh mẽ, có lợi, lâu dài và hiệu quả hơn,” ông Locsin nói trong một công hàm gửi tới ông O’Brien.

“Tình hữu nghị và quan hệ đồng minh Philippines – Mỹ đời đời bền vững,” ông Locsin nói.

Hiện chưa rõ chính xác khi nào việc huỷ bỏ sẽ có hiệu lực sau động thái mới nhất của Manila, nhưng bước tiến triển  này đã mang đến cơ hội thuận lợi cho Mỹ để đàm phán duy trì VFA, theo ông Aaron Jed Rabena thuộc Viện nghiên cứu Con đường Tiến bộ của Thái Bình Dương có trụ sở tại Manila.

Ngân Hà (theo Nikkei)

Related posts