Tin Việt Nam: 18 người bị thương, hơn 1.500 mái nhà bị sập, tốc mái trong bão số 13

Bắt Giám đốc Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Ninh Bình

Ngày 14/11, Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Đặng Văn Quang (SN 1964, Giám đốc Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Ninh Bình) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Báo VTC dẫn tin cho biết, liên quan đến điều tra mở rộng vụ án tham ô tài sản; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Me (huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), khởi tố tháng 5-2019.

Trong giai đoạn 2017 – 2019, Đặng Văn Quang cùng những người trên đã có hành vi thiếu trách nhiệm trong kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay tại 26 hợp đồng tín dụng mà Ngân hàng Co-opBank là một ngân hàng hợp tác xã tại Việt Nam chi nhánh tỉnh Ninh Bình cho Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Me vay để mở rộng tín dụng.

Điều này dẫn đến việc không phát hiện và ngăn chặn được Nguyễn Thị Thu Hằng (SN 1983, trú tại phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình), Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Me chỉ đạo cấp dưới lập khống các hồ sơ cho khách hàng vay để rút tiền sử dụng trái quy định và chiếm đoạt gây thất thoát số tiền trên 37 tỷ đồng.

Cần Thơ chi 43 tỷ đồng để làm 1km đường

Hôm 14/11,truyền thông trong nước cho biết giới chức Cần Thơ đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đường tỉnh 920, đoạn từ giao đường vào Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn đến đường Đặng Thanh Sử, thuộc quận Ô Môn.

Với chiều dài khoảng 1km, có bề rộng mặt đường 7m, tổng kinh phí gần 43 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước.

Theo kế hoạch, dự án được thực hiện từ năm 2020 đến năm 2023 và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư.

Hồi tháng 9 vừa qua, báo chí còn cho biết giới chức Quảng Ngãi đã lên kế hoạch chi 42 tỷ đồng chỉ để làm 530m đường nông thôn.

Đây là đoạn đường nối từ cụm công nghiệp La Hà (huyện Tư Nghĩa) đến huyện Nghĩa Hành, được Chủ tịch huyện Tư Nghĩa Lê Trung Thành phê duyệt đầu tư hôm 30/10/2019.

Đường có bề rộng nền đường 21m, bề rộng mặt đường 10,5m cùng các hạng mục phụ trợ khác. Công trình thuộc dự án nhóm C, công trình giao thông cấp 3, công trình hạ tầng kỹ thuật cấp 4.

18 người bị thương, hơn 1.500 mái nhà bị sập, tốc mái trong bão số 13

Theo thống kê thiệt hại ban đầu, sau một ngày đổ bộ, bão số 13 đã khiến 18 người bị thương, hơn 1.500 căn nhà sập, tốc mái. Mặc dù bão đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới từ tối 15/11, mưa lớn vẫn kéo dài tới hết ngày 16/11 tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Một căn nhà ven biển Hội An chỉ còn sót lại bức tường. (Ảnh: Thành Phố Hội An/Facebook)

Theo báo cáo của Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, tính đến 17h chiều 15/11, bão số 13 khiến 18 người bị thương khi chằng chống nhà ở (Quảng Trị 7 người, Quảng Nam 3 người, Quảng Bình 8 người).

5 căn nhà tạm bị sập (Thừa Thiên Huế 3, Đà Nẵng 2); 1.505 nhà bị tốc mái (Thừa Thiên Huế 1.248, Quảng Trị 252, Đà Nẵng 4, Quảng Nam 1). Có 13 tàu thuyền bị chìm tại khu neo đậu.

Các tỉnh, thành phố vẫn đang tiếp tục rà soát để tổng hợp thiệt hại.

Nhiều tàu cá neo ở thôn Hải Tiến (thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, Thừa Thiên – Huế) bị gió lớn va đập, gây chìm. (Ảnh: Thuy Bui/Facebook)

Theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ tối 15/11, bão số 13 đã suy yếu thành áp thấp trên khu vực biên giới Việt Nam-Lào. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 2-4m, biển động.

Do ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió đông trên cao nên từ đêm 15/11 đến chiều 16/11, mưa to đến rất to sẽ xảy ra ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ. Lượng mưa từ 50-100mm, có nơi trên 120mm; các nơi khác ở Việt Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa từ 30-60mm.

Lý giải về việc bão số 13 giảm cấp trước khi đổ bộ Quảng Bình – Thừa Thiên Huế, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết cơn bão số 13 có cường độ rất mạnh trên Biển Đông, nhưng từ chiều 14/11, khi đi vào gần miền Trung, khối không khí lạnh mạnh và khô cộng với nước biển khu vực miền Trung có nhiệt độ thấp đã làm cơn bão giảm cường độ 5 – 6 cấp trước khi đổ bộ vào đất liền.

Trước đó, trong đêm 13/11 và rạng sáng 14/11, cơn bão này đã tăng 2 cấp, trở thành cuồng phong 4 (CAT 4) với vận tốc gió lên tới 215km/h, tương đương với cấp 15, giật cấp 16-17. Đường kính mắt bão đo được trong đêm 13/11 lên đến 25km, đường kính cơn bão 527km, tương đương chiều dài từ Quảng Nam đến Hà Tĩnh.

Gió cuốn bật gốc cổ thụ, lốc bay nhiều mái nhà ở Huế trong bão số 13

Vào đầu giờ chiều nay, 15/11, bão số 13 (bão Vamco) đã đi vào khu vực Quảng Bình, Nam Hà Tĩnh. Song từ đêm 14, rạng sáng ngày 15, mưa gió đã quần thảo khắp khu vực các tỉnh miền Trung từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi.

Ghi nhận ban đầu tại Thừa Thiên-Huế, vào sáng nay, gió lớn đã làm gãy đổ hàng loạt cây cổ thụ, có cây hơn 100 năm tuổi, tốc mái trường học và nhiều nhà dân, đánh chìm tàu cá…

Cây xà cừ lớn bật gốc đổ trên đường Lê Duẩn, TP. Huế đoạn phía trước Bến xe Nguyễn Hoàng. (Ảnh: Lê Thụy Bảo Anh/Facebook)
Cây đổ đè gãy một cột điện bên đường. (Ảnh: Lê Thụy Bảo Anh/Facebook)
Đây là cây xà cừ được đánh số 13, là một trong những cây xà cừ có tuổi đời lâu năm nhất ở TP Huế. (Ảnh: Lê Thụy Bảo Anh/Facebook)
Ông Thiên Định Phan, Bí thư Thành phố Huế cho biết những cây xà cừ bị bật gốc sẽ được đưa đi ươm lại mong được cứu sống, nếu không sống được sẽ được làm vật liệu cho một trại sáng tác điêu khắc. (Ảnh: Thiên Định Phan/Facebook)
Trước cổng trường mầm non Vĩnh Ninh (đường Nguyễn Trường Tộ,), nhiều nhánh cây gãy đổ xuống khiến hệ thống điện, cáp viễn thông bị hư hỏng. (Ảnh: Lê Thụy Bảo Anh/Facebook)

Theo Báo Thừa Thiên Huế, đến 9h30 sáng 15/11, xã Thủy Phù ngập lụt toàn bộ thôn 10 từ 40-60cm, ngoài ra 1 trụ điện bị gãy, 4 trụ điện nghiêng ở xã Phú Sơn. Toàn thị xã Hương Thủy có 118 nhà, mái hiên và công trình phụ bị tốc mái từ 30 đến trên 70%, trong đó 90 nhà bị tốc mái dưới 30%.

Một điểm chờ xe buýt bị tốc mái, uốn cong biến dạng. (Ảnh: Lê Thụy Bảo Anh/Facebook)
Một mái tôn rất lớn bị cuốn bay, phủ trùm trên sân thượng một tòa nhà cao tầng tại phường Hương Sơ, TP Huế. (Ảnh: Nam Hoàng Đức/Facebook)
Mái tôn bị lốc bay một khoảng lớn. (Ảnh: Lê Thụy Bảo Anh/Facebook)

Bờ biển từ xã Thuận An về xã Vinh An bị sạt lở nghiêm trọng trong bão số 9, nay tiết tục sạt, chiều rộng xâm thực vào bờ từ 5- 20 m. Một tàu TTH.99911. TS  trong xã Thuận An bị đứt dây neo buộc, đâm vào nhà bà Lê Thị Xuyến, làm nhà bà Xuyến sập tại chỗ. Toàn huyện có 2 người bị thương, trong đó 1 người ở tại thị trấn Phú Đa, 1 người ở xã Vinh Thanh.

Toàn bộ mái tôn của một trường học ở xã Phú Thuận (huyện Phú Vang) bị tốc bay hoàn toàn. (Ảnh: P.T/baothuathienhue.vn)
Thuyền cá của ngư dân tại Thuận An bị bão đánh chìm. (Ảnh: P.T/baothuathienhue.vn)

Một nữ luật sư rơi từ tầng 18 xuống đất tử vong

Sau tiếng động mạnh, một nữ luật sư trung tuổi được phát hiện tử vong sau khi rơi từ tầng 18 Chung cư Sunview Town (phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, Sài Gòn) xuống đất. 

Hiện trường nơi nạn nhân tử vong đã được phong tỏa. Nhang, hoa được đặt gần thi thể. (Ảnh: Sai Gon Young/Facebook)

Truyền thông trong nước chiều 15/11 đồng loạt đưa tin về việc một nữ luật sư vừa tử vong sau khi rơi từ tầng cao của tòa nhà chung cư. Theo Tuổi Trẻ, nạn nhân được xác nhận là bà N.T.M.T. (50 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Nam). Bà T. làm nghề luật sư, sống một mình trong căn hộ trên tầng 18 Chung cư Sunview Town.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13h ngày 15/11, người dân nghe một tiếng động mạnh tại Block A2. Khi chạy đến kiểm tra, mọi người phát hiện một người phụ nữ nằm bất động, đã tử vong, nên báo lên công an.

Sự việc tử vong xảy ra vào khoảng 13h trưa 15/11, tại Block A2 tòa chung cư. (Ảnh: Sai Gon Young/Facebook)

Hiện Công an quận Thủ Đức đã phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, đưa thi thể nạn nhân đi để khám nghiệm tử thi, đồng thời trích camera và lấy lời khai các nhân chứng để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Báo Pháp luật TP.HCM đưa tin cho hay qua công tác khám nghiệm hiện trường, nạn nhân được xác định rơi từ khu vực cửa sổ trong phòng ngủ.

Một thực tập sinh Việt Nam bị nghi lén chôn đứa con vừa sinh trong vườn

Ngày 12/11, di thể của một trẻ sơ sinh được tìm thấy tại bãi đất của một khu chung cư thuộc thành phố Higashi-Hiroshima ở tỉnh Hiroshima, Nhật Bản. Sau đó, cảnh sát đã bắt giữ một thực tập sinh người Việt Nam, được cho là mẹ của đứa trẻ, với tình nghi tội danh hủy giấu thi thể. 

Ngôi nhà nơi phát hiện di thể của trẻ sơ sinh. Thực tập sinh giải thích vì lo sợ sẽ không được đi làm nữa. (Ảnh chụp màn hình/news.tbs.co.jp)

Theo trang tin của đài truyền hình NHK, cảnh sát cho biết trẻ sơ là bé gái, được phát hiện vào khoảng 2h30 chiều 12/11 trong sân vườn của một ngôi nhà ở Shiwa Nishi, thị trấn Shiwa, thành phố Higashi-hiroshima.

Khi được tìm thấy, di thể của đứa trẻ vẫn còn dây rốn. Cảnh sát đang điều tra chi tiết. Nghi phạm bị bắt là một nữ thực tập sinh 26 tuổi, người Việt Nam, với tình nghi tội danh hủy giấu thi thể. 

Cũng theo NHK, nghi phạm có kể cho một người trong cùng công ty về việc đã “chôn đứa con do mình đẻ ra”. Người này sau đó đã tìm thấy di thể và thông báo cho cảnh sát.

Theo trang tin của đài truyền hình TBS, nghi phạm đã khai với cảnh sát rằng đứa trẻ “chết sau  khi sinh” và “lo sợ rằng mình sẽ không được đi làm nữa”. Giải phẫu tư pháp cho đài TBS biết rằng đứa trẻ chết sau khi sinh vài giờ, nguyên nhân là do suy giảm nhiệt độ cơ thể.

Sáng ngày 14/11, nghi phạm đã được chuyển đến viện kiểm sát.

Related posts