Canh Tý khó khăn chưa kết thúc với Trung Quốc: Thiên tai khắc nghiệt xuất hiện trở lại

Tâm Thanh

Bắt đầu từ sáng sớm ngày 19/11/2020, Hắc Long Giang đã đưa ra 20 cảnh báo bão tuyết liên tiếp. (Ảnh: Chụp màn hình video).

Kể từ đầu năm 2020 đến nay, Trung Quốc liên tục xuất hiện những hiện tượng thời tiết dị thường.

Ngày 18/11, nhiều nơi ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc đã xảy ra bão tuyết lớn. Sáng sớm ngày 19/11, tỉnh Hắc Long Giang đã đưa ra 20 cảnh báo bão tuyết liên tiếp, đồng thời ban bố cảnh báo bão tuyết màu đỏ trên toàn tỉnh, theo Sound of Hope.

Theo truyền thông đại lục, cục khí tượng tỉnh Hắc Long Giang đã quyết định nâng cấp mức ứng phó khẩn cấp thiên tai khí tượng (bão tuyết) từ cấp 4 vào lúc 19h20 ngày 17 lên cấp 2 từ 7h20 ngày 19.

Đài quan sát khí tượng tỉnh Hắc Long Giang đã phát tín hiệu cảnh báo bão tuyết đỏ lúc 7h ngày 19/11. Trong 12 giờ qua, lượng tuyết rơi ở Kê Tây, Kê Đông, Lâm Khẩu, khu đô thị chính của Cáp Nhĩ Tân, Thượng Chí, Diên Thọ, Ngũ Thường đã lên tới hơn 8 mm và tuyết vẫn tiếp tục rơi. Dự báo lượng tuyết tích lũy tại các khu vực trên sẽ lên tới hơn 15 mm vào lúc 13h ngày 19/11, gây ảnh hưởng xấu đến giao thông và nông nghiệp.

Cục giáo dục Cáp Nhĩ Tân đã đưa ra thông báo khẩn cấp: Ngày 19/11, các trường mẫu giáo và tiểu học, trung học của thành phố sẽ nghỉ học.

Vào lúc 8h ngày 19/11, do bão tuyết và con đường bị đóng băng ảnh hưởng đến an toàn vận hành, ga hành khách Cáp Tây ở đô thị chính của Cáp Nhĩ Tân, ga hành khách Tam Hỏa Thụ và ga hành khách Đạo Ngoại đã bị đóng cửa và tất cả các tuyến đều ngừng bán vé.

Ngoài ra, tỉnh Liêu Ninh cũng đã phát đi cảnh báo tuyết rơi dày cấp 4 lúc 9h17 ngày 19/11: Lượng tuyết ở huyện Kiến Xương đã lên tới 4,3 mm trong 3 giờ qua.

Sân bay Trường Xuân ở tỉnh Cát Lâm đã kích hoạt cảnh báo màu xanh đối với động đất và băng tuyết vào lúc 3h sáng ngày 19/11 và cảnh báo màu cam đối với động đất trên mặt đường. Theo thống kê, tính đến 7h45 cùng ngày, đã có tổng cộng 55 chuyến bay bị hủy.

Phòng giáo dục thành phố Tùng Nguyên, tỉnh Cát Lâm đã đưa ra thông báo: Xe buýt đưa đón học sinh sẽ không hoạt động từ ngày 18/11 đến ngày 20/11.

Cục khí tượng của khu tự trị Nội Mông đã đưa ra biện pháp ứng phó khẩn cấp cấp IV đối với các thảm họa khí tượng lớn ( bão tuyết ) vào lúc 9h12 ngày 18/11 .

Năm nay, thời tiết cực đoan thường xuyên xảy ra ở Trung Quốc, ví như vùng Đông Bắc, ngay từ ngày 20/4 năm nay, ở Hắc Long Giang, Cát Lâm và một số nơi khác đã có tuyết rơi dày và gió mạnh. Đoạn video do một cư dân mạng đăng trên Twitter cho thấy, tại tỉnh Hắc Long Giang không chỉ có bão tuyết mà còn có sấm sét khiến cư dân mạng bàn tán rất nhiều. Bởi người dân Trung Quốc thường có câu ngạn ngữ: “Tuyết rơi sấm đánh, mộ phần cốc thành chất”, có nghĩa là nếu tuyết rơi mà kèm theo sấm sét thì năm đó sẽ không mấy tốt lành, gặp tai ương, nhiều người chết, mồ mả mới đè lên mồ mả cũ ở khắp nơi.

Vào ngày 4/5, tuyết rơi dày đặc ở Cáp Nhĩ Tân, Hắc Long Giang, Song Áp Sơn và những nơi khác. Trong một đoạn video lan truyền trên Internet, một người đàn ông nói: “Ồ, đây là ngày 4/ 5. Ngày 4/5/2020. Nhìn tuyết này, như thế này thì người nông dân có sống nổi không? Trời ơi, đừng rơi nữa! “…

Vào chiều ngày 3/6, mưa đá bắt đầu ở các quận và thành phố xung quanh Cáp Nhĩ Tân và tỉnh Hắc Long Giang. Cùng ngày, tại tỉnh Cát Lâm, mưa đá bao phủ mùa màng khiến người nông dân thiệt hại nặng nề.

Từ Khóa:Thiên tai ở Trung QuốcTrung Quốc

Related posts