‘Sói chiến’ hiện hình: Triệu Lập Kiên dọa ‘chọc mù mắt’ Liên minh Ngũ Nhãn

Vũ Dương

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Triệu Lập Kiên (ảnh: Wikipedia Commons).

Sau khi Bộ trưởng Ngoại giao của Liên minh Ngũ Nhãn (Five Eyes) lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tước tư cách của 4 nghị sĩ Hồng Kông, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đã đáp lại bằng những lời lẽ thô tục tại cuộc họp báo. Cư dân mạng lên án mạnh mẽ lời ăn tiếng nói không giống phong cách của người phát ngôn, mà hoàn toàn là thói lưu manh côn đồ xã hội đen của ông Triệu, theo Epoch Times.

Hôm 18/11, Bộ trưởng Ngoại giao của Liên minh Ngũ Nhãn (Hoa Kỳ, Úc, Canada, New Zealand và Vương quốc Anh) đã ra tuyên bố chung lên án hành vi tước bỏ tư cách của 4 nghị sĩ Hồng Kông, đây là một làn sóng hành động mới của ĐCSTQ nhằm đàn áp quyền tự do của Hồng Kông, đồng thời kêu gọi Bắc Kinh thực hiện các cam kết quốc tế nhằm ngăn chặn các quyền và lợi ích của người dân Hồng Kông bị xâm hại.

Ngoại trưởng năm nước tuyên bố rằng: “Hành động của phía Trung Quốc rõ ràng đã vi phạm các nghĩa vụ quốc tế được nêu trong Tuyên bố chung Trung-Anh ràng buộc về mặt pháp lý đã đăng ký với Liên Hợp Quốc. Nó vi phạm lời hứa của phía Trung Quốc rằng Hồng Kông được hưởng quyền tự chủ ở mức độ cao, và nó cũng vi phạm quyền tự do ngôn luận của người dân Hồng Kông”.

Ngoại trưởng năm nước kêu gọi chính quyền Trung Quốc ngừng ngay hành động làm tổn hại đến quyền của các đại biểu được bầu chọn hợp pháp của người dân Hồng Kông. Vì sự ổn định và thịnh vượng của Hồng Kông, ĐCSTQ và chính phủ Hồng Kông phải tôn trọng các cửa ngõ bày tỏ mối quan tâm và ý kiến ​​hợp lý của người dân Hồng Kông

Họ kêu gọi các nhà chức trách Trung Quốc “xem xét lại các hành động chống lại cơ quan lập pháp được người dân bầu chọn và ngay lập tức khôi phục tư cách của các nhà lập pháp của Hồng Kông”.

Vào ngày 19/11, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên trong lúc trả lời tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao Ngũ Nhãn tại một cuộc họp báo thường kỳ đã công khai mắng chửi với những lời lẽ thô tục.

Triệu Lập Kiên khẳng định rằng ĐCSTQ chưa bao giờ biết sợ là gì, ông Triệu nói: “Dù bọn họ (Liên minh Ngũ Nhãn) có mọc ‘5 con mắt’ hay là ‘10 con mắt’, chỉ cần họ dám tổn hại đến chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của Trung Quốc (ĐCSTQ), hãy cẩn thận vì mắt của họ sẽ bị chọc mù!”.

Triệu Lập Kiên cũng tuyên bố rằng Hồng Kông thuộc về “chuyện nội bộ” của ĐCSTQ. ĐCSTQ cực lực phản đối những lời lẽ “góp ý bậy bạ, khoa tay múa chân trong vấn đề Hồng Kông” của cộng đồng quốc tế.

Những lời phát ngôn thô lỗ của ông Triệu Lập Kiên ngay lập tức đã vấp phải chỉ trích dữ dội của cộng đồng người Hoa. Cộng đồng mạng để lại bình luận:

Đây đâu phải lời nói của người phát ngôn, mà nó chính là lời lẽ cãi nhau của mấy bà thím đầu đường xó chợ”.

 “Đây đúng thật là những lời lẽ khiêu khích chiến tranh”. 

Đây nào phải lời lẽ của một đất nước chính thường”.

Thật quá ác độc! Thật sự khiến thế giới chấn động ! Một kẻ lưu manh xã hội đen”.

Related posts