Tin Việt Nam trưa thử Bảy

Nữ sinh ngành luật đăng quang HHVN 2020; Thủy điện Thượng Nhật đối diện thêm mức phạt 500 triệu đồng
Ảnh tổng hợp.

Khỉ mốc quý hiếm nặng 8kg đi lạc vào nhà dân ở Bình Định

Dân Trí đưa tin, ngày 20/11, ông Lê Đức Sáu – Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Ban Quản lý rừng đặc dụng An Toàn thả một cá thể khỉ mốc về rừng tự nhiên tại khu bảo tồn thiên nhiên An Toàn (xã An Toàn, huyện An Lão).

Theo đó, cá thể khỉ mốc là giống đực, trọng lượng 8kg. Vào tháng 9/2020, con khỉ mốc này đã đi lạc vào nhà bà Lê Thị Mừng ở xã Mỹ Thắng (huyện Phù Mỹ, Bình Định) trong tình trạng khỏe mạnh, bà Mừng nhốt lại và bàn giao cho ngành kiểm lâm huyện Phù Mỹ ngay sau đó.

Sau khi tiếp nhận, ngành kiểm lâm đã bàn giao cho Công viên động vật hoang dã FLC Zoo – Safari chăm sóc, tập lại đặc tính hoang dã để tái thả về môi trường tự nhiên.

Nữ sinh ĐH Kinh tế Quốc dân đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020

20h10 ngày 20/11, chung kết toàn quốc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 với chủ đề ‘Thập kỷ hương sắc’ diễn ra. Người đẹp Đỗ Thị Hà – cô gái sinh năm 2001, đến từ Thanh Hoá đã chính thức được gọi tên.

Đỗ Thị Hà cao 1m74, nặng 52kg, số đo 80-60-90 cm. Cô hiện đang là sinh viên năm hai ngành Luật Kinh doanh của trường Đại học Kinh tế Quốc dân. 

Trong đêm Chung kết, Đỗ Thị Hà bốc được câu hỏi trả lời ứng xử: “Nếu trở thành Hoa hậu Việt Nam 2020 bạn có nghĩ mình là hình mẫu cho các cô gái trẻ không?”, Đỗ Thị Hà trả lời: “Nếu trở thành Hoa hậu Việt Nam 2020, tôi nghĩ mình đã mang đủ những phẩm chất cần và đủ của người con gái Việt Nam. Dù có trở thành hình mẫu cho giới trẻ hay không tôi nghĩ mình sẽ phải luôn trở thành người truyền cảm hứng tới giới trẻ và tôi sẽ làm được điều đó”.

Đỗ Thị Hà là con út trong gia đình có ba anh chị em. Bố của Hoa hậu Việt Nam 2020 cho biết, thời điểm cô bắt đầu vào đại học, mỗi tháng, gia đình chu cấp cho 3 triệu đồng. Tuy số tiền không nhiều so với mức sống ở thành phố nhưng cô chưa bao giờ gọi điện về xin thêm ngoài khoản tiền ấy.

Mẹ cô cho biết, con gái sống tiết kiệm từ bé. Cô thường tranh thủ làm thêm mỗi khi rảnh rỗi và tích góp tiền mình làm được để trang trải cuộc sống.

Người đẹp từng chia sẻ, có thời gian, cô rất tự tin về ngoại hình của mình, nhất là những khi bị bạn bè trêu bằng cái từ “cao kều”.

Đại sứ EU tại Việt Nam: Sẽ không bao giờ tuân theo quy tắc ‘lẽ phải thuộc về kẻ mạnh’ về Biển Đông

Đại sứ Liên minh châu  u Giorgio Aliberti tại Việt Nam cho biết EU sẽ không bao giờ tuân theo nguyên tắc “lẽ phải thuộc về kẻ mạnh”, đồng thời khẳng định sự cần thiết bảo vệ một trật tự dựa trên nguyên tắc và giải quyết tranh chấp một cách hòa bình.

Phát biểu của Đại sứ Aliberti, được đưa ra tại hội thảo Quốc tế về Biển Đông lần thứ 12 ở Hà Nội ngày 17/11. Ông Aliberti cũng cho biết EU đang phát triển một hoạt động mới được gọi là Sự hiện diện Hàng hải Phối hợp (CMP), theo đó các lực lượng hải quân sẽ luân phiên tuần tra một khu vực, có thể bao gồm cả Biển Đông “trong một tương lai không xa.” 

Thủy điện ‘coi sinh mạng người dân không ra gì’ đối diện thêm mức phạt 500 triệu đồng

Ngày 20/11, trao đổi với Người lao động, ông Hoàng Việt Cường – Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, cơ quan này đang củng cố hồ sơ để trình lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, ra quyết định xử phạt thêm một hành vi vi phạm của Công ty CP Đầu tư thủy điện miền Trung Việt Nam, chủ đầu tư dự án nhà máy thủy điện Thượng Nhật (xã Thượng Nhật, huyện Nam Đông).

Theo đó, tỉnh Thừa Thiên – Huế đang xem xét xử phạt Công ty CP Đầu tư thủy điện miền Trung Việt Nam với hành vi vi phạm quy định về hồ chứa, đập dâng theo Nghị định 36/2020/NĐ-CP. 

Hành vi vi phạm này được Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh Thừa Thiên – Huế lập biên bản hồi đầu tuần và gửi đề xuất lên UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế đề nghị xử phạt.

“Theo quy định thì doanh nghiệp có quyền giải trình trong 5 ngày nên chúng tôi đang củng cố hồ sơ và dự kiến đầu tuần sau sẽ ban hành quyết định xử phạt. Theo đề xuất của Sở Tài nguyên – Môi trường, với vi phạm này, chủ đầu tư có thể bị phạt mức tối đa 500 triệu đồng” – ông Cường cho hay.

Cùng ngày, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế, đã có công văn gửi Bộ Tài nguyên – Môi trường đề nghị thu hồi giấy phép sử dụng tài nguyên nước; Bộ Công Thương đề nghị thu hồi giấy phép hoạt động điện lực đã cấp cho Công ty CP Đầu tư thủy điện miền Trung Việt Nam tại thủy điện Thượng Nhật.

Ngành đồ uống giảm 20%- 40% lợi nhuận vì Nghị định 100 và Covid-19

Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Việt, Chủ tịch Hiệp hội Bia – Rượu – Nước giải khát Việt Nam (VBA), từ đầu năm 2020, ngành bị ảnh hưởng bởi tác động kép do dịch Covid-19 và Nghị định 100 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Vì thế, sản xuất, kinh doanh và lợi nhuận của doanh nghiệp bị giảm sút từ 20-40%, chỉ số sản xuất giảm và chỉ số tồn kho tăng lên. Ngoài ra, doanh nghiệp ngành này còn đang phải chịu sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước, thậm chí phải cạnh tranh với cả các cơ sở kinh doanh lậu, hàng giả, hàng nhái…

“Chúng ta đưa ra chính sách đúng khi quy định người điều khiển phương tiện giao thông không uống rượu bia. Tuy nhiên, nên có quy định các mức độ khác nhau, phù hợp với điều kiện cộng với cơ sở hạ tầng cơ sở đủ thì chính sách mới đi vào cuộc sống. Nhất là khi năm 2020 các doanh nghiệp tiếp tục bị ảnh hưởng nặng nề vì đại dịch Covid-19”, vị chủ tịch Hiệp hội nói.

Related posts