Tin Việt Nam sáng thứ Ba

Thanh Hoá đề xuất nhiều ‘siêu sở’ có 4 cấp phó

Báo Người Lao Động ngày 23/11 dẫn lời lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá cho biết tỉnh này có 55 phó giám đốc sở hoặc tương đương và hiện vẫn còn thiếu 5 người so với quy định. Vì vậy tỉnh đã yêu cầu bổ sung đầy đủ và kiến nghị 4 sở sẽ có 4 cấp phó là Nông nghiệp – Phát triển nông thôn, Tài nguyên – Môi trường, Tài chính và Kế hoạch – Đầu tư.

Đây là điều chưa từng xảy ra, bởi theo quy định của tỉnh, mỗi sở không được phép có quá 3 phó giám đốc.

Xin nghỉ việc, một bác sĩ phải bồi thường gần 200 triệu đồng

Truyền thông trong nước đưa tin, một bác sĩ trẻ ở Bình Định đã phải bồi thường cho tỉnh này gần 200 triệu đồng do vi phạm cam kết.

Theo đó, người phải bồi thường là bác sĩ N. (28 tuổi) với số tiền 198 triệu đồng.

Trước đó, từ năm 2011 – 2017, anh N. được tỉnh cử đi học bác sĩ hệ chính quy diện hợp đồng theo địa chỉ sử dụng. Trước khi đi học, anh có cam kết sẽ làm việc tại tỉnh khi trở về. Tuy nhiên, sau khi ra trường, bác sĩ N. đã bất ngờ xin nghỉ việc.

Cách chức Phó chủ tịch phường làm sinh nhật trong khu cách ly

Truyền thông trong nước vừa cho biết giới hữu trách thành phố Đông Hà (Quảng Trị) đã cách chức đảng ủy viên đối với ông Hoàng Viết Cương, Phó Chủ tịch UBND phường 5.

Lý do, ông Cương đã tổ chức sinh nhật trong khu cách ly cùng vợ là bệnh nhân 904 nhiễm virus viêm phổi Vũ Hán.

Sau khi xử lý về mặt Đảng, ông Cương sẽ bị kỷ luật về mặt chính quyền.

Đề nghị xử lý nghiêm chủ quán ở Bắc Ninh bóc lột sức lao động trẻ em

Chiều nay, 23/11 Trước thông tin bé trai giúp việc có dấu hiệu bị chủ quán bạo hành tại H.Yên Phong (Bắc Ninh), Bộ LĐ-TB-XH đã yêu cầu xử lý nghiêm minh hành vi bạo lực, bóc lột sức lao động trẻ em.

Theo Cục Trẻ em, các ngành công an, LĐ-TB-XH và y tế đang tích cực vào cuộc để thực hiện chức năng theo thẩm quyền. Công an H.Yên Phong đã tạm giữ chủ quán để điều tra. Bước đầu hai vợ chồng chủ quán đều khai nhận hành vi bạo hành với những người giúp việc trong quán.

Cậu bé giúp việc đã được đưa đến Bệnh viện đa khoa H.Yên Phong điều trị vết thương và đã ổn định, có thể giao tiếp với mọi người xung quanh.

Người đàn ông bị tàu hỏa kéo lê 5 mét

Đi xe máy qua lối mở tự phát, người đàn ông 50 tuổi, trú huyện Mỹ Đức (Hà Nội), bị tàu hỏa tông tử vong lúc 7h30 ngày 23/11 khi điều khiển xe máy băng qua tuyến đường sắt Hà Nội – Lạng Sơn, đoạn thuộc phường Ngô Quyền (TP. Bắc Giang).

Nơi xảy ra tai nạn nằm sát khu dân cư, đông người và phương tiện giao thông qua lại. Tuy nhiên, vị trí này không có barie, đèn cảnh báo tàu hỏa. “Nạn nhân đi qua lối mở tự phát và không chú ý quan sát nên đã xảy ra vụ tai nạn”, một CSGT tỉnh Bắc Giang nói trên báo VnExpress.

Tìm thấy thêm một thi thể ở Rào Trăng 3

Cũng theo truyền trông trong nước, chiều 22/11, sau 40 ngày xảy ra vụ sạt lở vùi lấp 17 công nhân thủy điện Rào Trăng 3, thi thể thứ sáu được tìm thấy ở lòng sông.

Ông Hoàng Viết Cường, Phó chánh văn phòng tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết danh tính nạn nhân cần thời gian để xác định.

Bộ đội, công an cũng tìm thấy nhiều đồ đạc, dấu vết nhà cửa ở lòng sông. Ngày mai, các lực lượng sẽ tập trung tìm kiếm 11 công nhân ở lòng sông Rào Trăng.

Related posts