Queensland mở cửa biên giới và NSW nới lỏng luật hạn chế

Vào hôm thứ Ba 24/11, Thủ hiến QLD Palaszczuk thông báo tiểu bang QLD sẽ mở cửa biên giới với Victoria và thành phố Sydney bắt đầu vào ngày 1 tháng 12 tới sau khi 2 tiểu bang này đạt tiêu chuẩn 28 ngày liên tiếp không có ca nhiễm mới.

Đối với South Australia, Trưởng Y Tế tiểu bang QLD, bà Jeannette Young cho biết sẽ có quyết định vào cuối tháng này.

Trong lúc đó tại NSW, Thủ hiến sẽ ra thông báo chính thức vào ngày hôm này về những nới lỏng sẽ được áp dụng trước lễ Giáng Sinh và Năm Mới.

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 tới, tại NSW sẽ có những thay đổi như sau:

  • Số người có thể đến thăm viếng ở nhà tăng từ 20 lên 30 người
  • Số người tập trung ngoài trời tăng từ 30 lên 50 người
  • Những chỗ sinh hoạt ăn uống rộng đến 200 mét vuông có thể chứa 1 người cho 2 mét vuông, chứa tối đa là 50 người.
  • Những lễ hội ngoài trời như đại hội âm nhạc có thể chứa đến 3000 người
  • Các lễ tôn giáo ngoài trời, tối đa là 500 người được quyền tham dự. Số người trong ban nhạc của nhà thờ là 30 người ngoài trời và 5 người bên trong.

Bắt đầu từ tuần tới các nhân viên làm việc văn phòng ở NSW có thể trở lại ngày việc như bình thường.

Tên trộm vụng về

A man squatting down and smiling.
Karl Kachami

Trong phiên xử đầu tuần này (23.11.2020) can phạm Karl Kachami  48 tuổi đã bị phạt bốn năm tù vì tội ăn trộm và sở hữu súng bất  hợp pháp. Anh ta bị diễn ta  là tên trộm ngớ ngẩn và vụng về vào bậc nhất.

Ngày 27.4.2020 Kachamim mang một khẩu súng lục không có đạng, che giấu nhân dạng bằng mạt nạ của bác sĩ giải phẩu, kiếng an toàn và đội mũ rộng vành bước vào văn phong công ty vàng Melbourne Gold Company trên đường Collin St tại vùng nội đô, sau đó bước ra ngoài với hơn 28 kg vàng và số tiền mặt $700,000.

Vài ngày sau đó anh ta mang toàn bộ số vàng này đế n thị trấn Dollar tại Gippsland để chôn số vàng này tại căn nhà của mẹ mình.

Tuy nhiên những gì diễn ra trên hệ thống  CCTV cho thấy đây là vụ ăn trộm có sự tiếp ứng của nội gián bên trong. Đồng phạm của anh ta là Daniel Ede,  một quản trị của công ty, đã ra dấu cho anh ta nơi giữ vàng và tiền, tất cả bị hệ thống camera giám sát ghi nhận.

Từ đây cảnh sát điều tra, thu hồi lại số vàng trên và $346,000 tiền mặt tại căn nhà anh ta trú ngụ ở vùng Fitzroy, công ty mất trắng $333,000 .

Kachami từng là một nhà đầu tư địa ốc thành công, tích lũy một loạt những bất động sản cho thuê, mang lại một khoản thu nhập đến $17,000 mỗi tháng!

Tóa ấn định Kachami phải thọ án ít nhất hai năm tù mới được ân xá và tính tới thời điểm bị tuyên án, anh ta đã bị giam tổng cộng 87 ngày.

Đồng phạm của anh ta vẫn chưa xử xong.

Qantas sẽ buộc du khách quốc tế tiêm ngừa Covid-19

Tuyên bố hôm thứ Hai (23.11.2020) ông Alan Joyce, Giám đốc điều hành hãng hàng không Qantas, cho đang xem xét kế hoạch theo đó tất cả du khách quốc tế phải tiêm vaccine ngừa Covid -19 trước khi lên máy bay.

Trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình tin tức “A Current Affair”, ông Alan Joyce giải thích việc tiêm chủng có thể không cần thiết với các chuyến bay nội địa, nhưng sẽ rất “cần thiết” đối với những chuyến bay đến và rời khỏi nước Úc, Ông nói:  “Chúng tôi đang xem xét để thay đổi quy định đối với những hành khách quốc tế. Chúng tôi sẽ yêu cầu họ phải tim vaccine trước khi có thể lên máy bay”.

Ông Alan cũng nhấn mạnh rằng đây là một “thực tại mới” với du khách quốc tế trên toàn cầu.

Ông cũng cho biết Qantas đang xem xét việc có nên áp đặt lệnh cách ly 2 tuần đối với khách nhập cảnh vào  Úc hay không. Ông nói thêm hãng hàng không cũng kiểm tra nước thải trên máy bay như một biện pháp phòng ngừa bổ sung.

Trước đây, ông Alan từng cảnh báo việc di chuyển bằng đường hàng không sẽ không quay trở mức như trước đại dịch nếu không có một loại vaccine ngừa COVID-19 phổ biến trên thị trường.

Sáng kiến về việc tạo ra “sổ thông hành”  Covid-19 cho phép những người đã được tiêm vaccine hoặc có miễn dịch có thể đi lại tự do đã được nhiều lần đề cập kể từ khi cuộc khủng hoảng sức khỏe bùng phát vào đầu năm.

9 cựu chiến binh tự tử

Memorial post for Private Shane Holt posted by The Pineapple Express on November 20, 2020, with family’s permission

Tính đến đầu tuần này thì trong ba tuần qua đã có có 9 quân nhân hay cự u quân nhân Úc tự tử trong đó có một phụ nữ giữa lúc truyền thông làm ầm ĩ về bản phúc trình về tội ác chiến tranh của các đơn vị biệt kích SAS tại ở Afghanistan. Số vụ tự sát liên quan đến 8 nam  và 1 nữ, trú tại  Queensland và NSW, và đây là mức tự tử chưa từng có trong lịch sử quân đội  Úc.

Trong số này có binh nhất Shane Holt, 32 tuổi, đóng tại Brisbane, từng  phục vụ tại Afghanistan, anh chết để lại một vợ và đứa con trai ba tuổi!

Phúc trình  được Tư lệnh Quân lực Úc Angus Campbell công bố tuần trước, nêu ra bằng chứng về 39 vụ sát nhân do lực lượng biệt  kích SAS gây ra trong khoảng thời gian từ năm 2005 đến năm 2016 tại Afghanistan, trong đó nạn nhân bao có nhiều dân thường.

Tuy nhiên, không có bằng chứng cho thấy những người lính đã tự tử có liên quan đến tội ác chiến tranh nói trên.

Tuy nhiên các chuyên gia không loại trừ rằng các vụ tự tử có thể được kích động bởi cuộc điều tra. Nhà tư vấn sức khỏe tâm thần Neil Wallace nói với The Advertiser: “Tôi nghĩ rằng một số báo cáo trên các phương tiện truyền thông đều có cùng một màu sắc và mọi người quên mất về khái niệm suy đoán vô tội – tất cả những điều này gây nên căng thẳng”.

Related posts