Tin Việt Nam: Thêm 10,250 ca nhiễm COVID-19

Hiểu Minh

Ảnh tổng hợp.

Thêm 10.250 ca nhiễm COVID-19

VnExpress – Trong 10.250 ca nhiễm Bộ Y tế công bố tối 16/11 có 9.641 ca tại 59 tỉnh thành và 609 ca Bình Thuận bổ sung từ các ngày trước đó, tăng 1.647 so với hôm qua; 6.481 người khỏi bệnh.

Hôm nay ghi nhận 87 ca tử vong trong đó riêng TP.HCM 35. Tổng số ca tử vong tại Việt Nam tính đến nay là 23.270.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.045.397 ca nhiễm. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP HCM (449.776), Bình Dương (244.720), Đồng Nai (79.262), Long An (36.772), Tiền Giang (21.951).

Nữ giám đốc chiếm đoạt hơn 24 tỷ đồng lĩnh 20 năm tù

Zing – Ngày 16/11, TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Phạm Thị Thúy (32 tuổi, trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) 20 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. HĐXX cũng buộc bị cáo hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.

Trước khi bị bắt, người này là Giám đốc Công ty TNHH MTV Quảng cáo sự kiện Thanh Thúy (Công ty Thanh Thúy), với ngành nghề kinh doanh là tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại.

Năm 2017 Thúy tham gia giao dịch tiền ảo và đầu tư bất động sản bị thua lỗ nên đã lừa đảo nhiều người, chiếm đoạt hơn 24 tỷ đồng.

Tại tòa, người phụ nữ 32 tuổi khai đã tiêu xài hết số tiền trên và không còn khả năng trả nợ.

Bà Dương Thị Bạch Diệp nộp ‘bí mật khoản vay 6.700 lượng vàng’ cho toà

VnExpress – Chiều 16/11, phiên xét xử bà Dương Thị Bạch Diệp (tức Diệp Bạch Dương, 72 tuổi); cựu phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài và 8 bị cáo về các sai phạm gây thiệt hại nghiêm trọng cho Nhà nước 186 tỷ đồng, bước vào phần xét hỏi.

Là người đầu tiên bị thẩm vấn, bà Diệp tiếp tục bác bỏ toàn bộ cáo trạng buộc tội lừa đảo trong việc hoán đổi nhà đất 57 Cao Thắng để lấy trụ sở Trung tâm ca nhạc nhẹ TP.HCM – TTCNN 185 đường Hai Bà Trưng.

“Tôi là người mang tiếng lừa đảo nên hãy cho tôi được trình bày sự thật. Hàng loạt chứng từ trong vụ án này đã bị làm giả. Tôi không thế chấp nhà 57 Cao Thắng cho ngân hàng. Tôi bị ngân hàng gài bẫy…”, bà Diệp nói. Bà cũng cho rằng không mua chuộc hay sử dụng các mối quan hệ để được hoán đổi tài sản như cáo buộc.

Bà Diệp cung cấp cho tòa 18 trang tài liệu và cho đây là chứng cứ chứng minh ngân hàng đã cấu kết với kế toán công ty của bà để làm giả hợp đồng. “Bí mật này nằm trong công ty hơn 10 năm. Tôi có đầy đủ bản chính các hợp đồng tín dụng liên quan đến khoản vay 6.700 lượng vàng. Tôi có ký giấy tờ nhận nhưng thực tế chưa nhận một lượng vàng nào”, bà Diệp nói và cho rằng “hợp đồng bị ngân hàng đánh tráo về nghĩa vụ đảm bảo”.

Chủ toạ Phạm Lương Toản yêu cầu bị cáo nộp các tài liệu này cho HĐXX, VKS để đánh giá chứng cứ. Tuy nhiên, nội dung các giấy tờ này chưa được công bố.

Hà Nội yêu cầu thí điểm cách ly F1 tại nhà, người đã tiêm 2 mũi vắc-xin mắc COVID-19 có xu hướng tăng nhanh

VnExpress – Trong cuộc trao đổi với báo chí ngày 16/11, lãnh đạo Hà Nội cho biết, đang xem xét sớm ban hành quy định về điều kiện cách ly y tế F1 tại nhà.

Những ngày qua, tình hình dịch bệnh ở Hà Nội diễn biến phức tạp, số ca mắc đang gia tăng mạnh. Tính từ 18h ngày 14/11 đến 18h ngày 15/11 thành phố ghi nhận 289 ca dương tính. Tỷ lệ F1 chuyển thành F0, và tỷ lệ người đã tiêm 2 mũi vaccine mắc COVID-19 có xu hướng tăng nhanh.

Toàn thành phố đang có 12 chùm ca bệnh và vẫn còn hơn 120 điểm phong tỏa phòng, chống Covid-19.

Dự báo số F0 phát sinh trong những ngày tới sẽ tiếp tục tăng cao, do các nguồn lây đã tồn tại trong cộng đồng.

Related posts