Tập Cận Bình ‘gửi tin nhắn’ chúc mừng Biden

Triệu Hằng

Chủ tịch và Phó Chủ tịch Trung Quốc cùng “gửi tin nhắn” tới cặp đôi Biden-Harris.

Tin nhắn chúc mừng được chính quyền Bắc Kinh đưa ra khi cho tới nay cơ quan chức năng của chính quyền Mỹ vẫn chưa chính thức công nhận tổng thống chính thức, khiến giới quan sát đặt ra câu hỏi liệu ông Tập “nhất tiễn song điêu” gửi “một tin nhắn” như thể giang tay vớt vát Biden hay thực chất là gửi ngầm ý khác tới Tổng thống Trump.

Trong bối cảnh cuộc bầu cử Mỹ vấp phải những tranh chấp pháp lý kéo dài về gian lận cử tri, gian lận phiếu bầu, chính quyền Trung Quốc đã chậm chạp thừa nhận Biden.

Trong khi những lời chúc mừng đến từ các nhà lãnh đạo thế giới, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vẫn im lặng. Lời chúc mừng chính thức đầu tiên dành cho ông Biden và bà Harris không đến từ ông Tập, mà là từ người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc vào ngày 14/11.

Nhưng mới đây vào ngày 25/11, chính quyền Trung Quốc phát đi thông báo ông Tập chúc mừng ông Biden đắc cử tổng thống Mỹ, trong bối cảnh ngày càng nhiều bằng chứng chống lại chiến thắng bị xem là “giả tưởng” của Biden.

Đáng chú ý, bản dịch tiếng Anh cho biết Tập “sent a message (gửi một tin nhắn)”, nghĩa là ông và Biden không thực sự nói chuyện qua điện thoại. Tuyên bố ngắn gọn cũng đề cập rằng Phó Chủ tịch Trung Quốc Vương Kỳ Sơn đã “gửi một tin nhắn” tới Harris.

Ảnh chụp màn hình.

Như đã đề cập, ông Tập là người đến sau trong việc chúc mừng và gọi điện cho Biden.

The Diplomat cho hay, trong các cuộc gọi đó, bản tin từ văn phòng chuyển tiếp Biden-Harris liên tục nói về mục tiêu “duy trì một khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương an toàn và thịnh vượng”, cho thấy đây sẽ là khuôn khổ chính cho chiến lược châu Á của Biden, ngụ ý chính sách chiến lược “tự do và cởi mở Ấn Độ – Thái Bình Dương” của chính quyền TT Trump phần nào có tính liên tục, điều mà Bắc Kinh coi là một chiến lược ngăn chặn Trung Quốc.

Động thái mới nhất từ ông Tập khiến để lại Tổng thống Nga Valadimir Putin trở thành một trong số ít các nhà lãnh đạo thế giới vẫn từ chối liên hệ với Biden.

Đến nay, Tổng thống Trump vẫn khẳng định ông không nhượng bộ kết quả cuộc bầu cử và tiếp tục đệ đơn kiện.

Related posts