Bộ Ngoại giao TQ né trả lời kế hoạch hành động với nhóm ông Biden

  • Trương Đột

Sau khi Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Tập Cận Bình gửi điện chúc mừng ông Biden “đắc cử Tổng thống Mỹ”, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã né tránh trả lời chất vấn về quá trình tiếp xúc cùng kế hoạch hành động với đội nhóm của ông Biden.

Tại cuộc họp báo thường kỳ do Bộ Ngoại giao ĐCSTQ tổ chức vào chiều 26/11, giới truyền thông nước ngoài đã đặt câu hỏi rằng ngày 25/11, ông Tập Cận Bình đã gửi điện chúc mừng ông Biden “trúng cử Tổng thống Mỹ”, không biết Trung Quốc đã có kế hoạch trong thời gian tới sẽ tiếp xúc, liên hệ và thiết lập cơ chế kết nối với nhóm Biden hay chưa?

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao ĐCSTQ Triệu Lập Kiên đã không trực tiếp trả lời câu hỏi mà chỉ nói rằng Trung Quốc sẵn sàng tuân thủ tinh thần “không xung đột, không đối đầu, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác cùng có lợi” với Mỹ, đồng thời “tăng cường tiếp xúc, tập trung vào hợp tác, và quản lý những chia rẽ”, thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển một cách lành mạnh và ổn định.

Hiện tại cho thấy, sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ được tổ chức vào ngày 3/11, đội của TT. Trump đã đệ đơn kiện ở nhiều bang vì cho rằng Đảng Dân chủ gian lận, trong khi quy trình pháp lý này chưa ngã ngũ thì chưa thể khẳng định tổng thống Mỹ tiếp theo. Về vấn đề này, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao ĐCSTQ là ông Uông Văn Bân cũng đã hai lần công khai cho biết về lý do lãnh đạo ĐCSTQ chưa chúc mừng ông Biden là do Trung Quốc “hiểu rằng kết quả của cuộc bầu cử Mỹ sẽ được xác định theo luật pháp và thủ tục của Mỹ.”

Nhưng hôm 25/11 Tổng Bí thư ĐCSTQ Tập Cận Bình đã bất ngờ gọi điện cho ông Biden để chúc mừng “trúng cử Tổng thống Mỹ”.

Ở đây cũng cần nhìn lại cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2000, khi đó ứng cử viên Đảng Cộng hòa George W Bush và ứng cử viên Đảng Dân chủ Al Gore cũng xảy ra tranh chấp về phiếu bầu, khi đó lãnh đạo ĐCSTQ cũng đã phải chờ đến sau khi các thủ tục pháp lý ổn thỏa thì mới gửi lời chúc mừng đến ông Bush vào ngày 14/12.

Tờ Epoch Times dẫn lời một chuyên gia bình luận thời sự là Lý Lâm Nhất (Li Linyi) chia sẻ rằng, khi chính quyền TT. Trump đưa ra một loạt biện pháp chống lại ĐCSTQ vào khoảng trước sau ngày 13/11 thì Bộ Ngoại giao ĐCSTQ đã chúc mừng ông Biden. Lần này, khi chính quyền TT. Trump liên tục có những động thái trừng phạt ĐCSTQ và có thông tin cho biết lệnh trừng phạt đã nhắm vào 89 doanh nghiệp Trung Quốc, thì ông Tập Cận Bình cũng chúc mừng ông Biden.

Ông Lý Lâm Nhất nhận định: “Điều này cho thấy ông Trump thực sự đã làm ĐCSTQ hứng chịu đau đớn. Ông Tập Cận Bình cũng như ĐCSTQ không còn đủ kiên nhẫn nên đã chúc mừng ông Biden.”

Một nhà bình luận chính trị khác là Dương Uy (Yang Wei) cũng chia sẻ trên Epoch Times rằng, trong ba tuần kể từ cuộc tổng tuyển cử ở Mỹ thì Bộ Ngoại giao Trung Quốc và các phương tiện truyền thông ĐCSTQ đã tuyên bố sẽ chờ đợi “quy trình pháp lý của Mỹ thì mới đưa ra quyết định”. Nhưng bây giờ khi quy trình pháp lý cho cuộc bầu cử Mỹ mới toàn diện triển khai mà ông Tập Cận Bình lại không thể chờ đợi được.

Vấn đề này được chuyên gia này giải thích rằng có thể xảy ra hai tình huống: một là ông Tập Cận Bình nóng lòng xoay chuyển tình hình bất lợi nghiêm trọng trong ngoại giao của ĐCSTQ hiện nay, hai là có thể ông Tập Cận Bình chịu áp lực quá lớn từ nội bộ.

Về mặt ngoại giao, không những Mỹ đã cùng với các đồng minh châu Á – Thái Bình Dương là Nhật Bản, Úc, Ấn Độ thúc đẩy “đàm phán ngoại giao 4 bên”, mà còn tiếp tục tiến hành các cuộc tập trận quân sự chung nhiều bên với mục đích chống lại các hành động quân sự của ĐCSTQ ở Biển Đông và Biển Hoa Đông; đồng thời Mỹ cũng đã phát động chiến dịch làm sạch mạng internet, đã hợp tác với 53 nước để cấm sử dụng thiết bị mạng 5G của ĐCSTQ.

Còn về áp lực nội bộ, ông Dương Uy cho rằng việc quan hệ Mỹ – Trung bị hủy hoại dưới tay ông Tập Cận Bình đã khiến nội bộ ĐCSTQ ngày càng chịu nhiều chỉ trích, ngày càng nhiều quan chức các cấp cảm thấy lo ngại để có thể “hạ cánh an toàn”, tình thế khiến giới chức ĐCSTQ cảm nhận nguy cơ tồn vong chế độ đang cận kề. Bối cảnh đó khiến ông Tập không còn đủ kiên nhẫn chờ đợi kết quả cuộc chiến pháp lý về bầu cử ở Mỹ, vội vàng hy vọng tìm kiếm lối thoát từ ông Biden vốn thân ĐCSTQ, cho thấy sự bất ổn cực độ từ nội bộ ĐCSTQ. E rằng đánh giá sai lầm và hành vi bất thường của ông Tập sẽ gây bất ổn lớn hơn, đẩy nhanh quá trình sụp đổ của chế độ ĐCSTQ.

Theo Trương Đột / Epoch Times

Related posts