Tin Việt Nam sáng thứ Hai

Ảnh tổng hợp.

Quảng Bình: Dịch tả heo châu Phi lan rộng, nhiều heo đã chết

Ngày 6/2, ông Trần Công Tám – Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y thuộc Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Bình cho biết tính đến nay, dịch tả heo châu Phi đã xảy ra 4 hộ dân ở địa bàn 2 huyện Quảng Trạch và Tuyên Hóa làm 23 con heo bị chết, phải đưa đi tiêu hủy, các ổ dịch mới xuất hiện đều nằm tại các xã đã xảy ra dịch tả heo châu Phi trong năm 2019. Nguyên do có thể môi trường chăn nuôi bị ô nhiễm sau lũ lụt nhiều nguyên nhân khác. Nguồn tin trên cho hay, người chăn nuôi tại địa phương này hiện rất lo lắng, theo Người lao động.

8 người nhập cảnh từ Trung Quốc tìm cách trốn cách ly vô thành phố

Theo Tuổi Trẻ, vào đêm 4/12 Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Hòn Gai đã kiểm tra phương tiện đò gỗ chở khách trú tại phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) có 8 hành khách nam, qua kiểm tra cả 8 người đều là thuyền viên của tàu Hai Phuong Sun, quốc tịch Việt Nam ,tàu nhập cảnh từ Macau (Trung Quốc) vào cảng Hòn Gai (thành phố Hạ Long) ngày 3/12.

Tại thời điểm kiểm tra, các cá nhân đã trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19, có ý định lên bờ để vào khu vực nội thị thành phố Hạ Long nên đã đưa 8 người đi cách ly tập trung.

Quảng Ninh phong tỏa một nhà nghỉ có người Trung Quốc trốn cách ly y tế

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 6/12, một lãnh đạo UBND TP. Hạ Long xác nhận đã quyết định phong tỏa, cách ly tạm thời đối với nhà nghỉ Hòa Bình tại địa chỉ số 39 phố Vườn Đào, tổ 4, khu 2, phường Bãi Cháy.

Nguyên nhân là địa điểm lưu trú trên có 2 công dân Trung Quốc có dấu hiệu nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và không thực hiện các quy định về phòng chống dịch COVID-19.

Tìm thấy thai phụ mất tích ở Yên Phong Bắc Ninh 2/12

Báo Zing đưa tin, trưa 6/12, gia đình N.T.T.T. (22 tuổi, ở huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) đang ở Gia Lai để chăm sóc thai phụ và bé trai vừa chào đời, đồng thời làm việc với cơ quan chức năng để làm rõ lý do người phụ nữ này bị đưa từ Bắc Ninh vào Gia Lai. Trao đổi với Zing, anh T.A. (chồng sản phụ) cho hay gia đình đã bước đầu xác định được người đưa vợ anh vào Gia Lai.

“Hôm 2/12, có 2 người phụ nữ đưa vợ tôi đi khỏi Trung tâm y tế huyện Yên Phong. Sau khi nhờ lãnh đạo Trung tâm Y tế TP. Pleiku (Gia Lai), tôi nhận ra 2 người phụ nữ đó đưa vợ tôi vào viện”, anh T.A cho hay. “Người đưa vợ tôi vào viện còn khai cả tên giả của tôi”, chồng sản phụ nói.

Theo chồng sản phụ, khi nhập viện ở TP Pleiku, vợ anh được khai là người ở địa phương, bệnh viện tiếp nhận giấy tờ tùy thân gồm chứng minh thư, thẻ bảo hiểm là của một người phụ nữ 19 tuổi, quê Gia Lai. Sáng cùng ngày, thai phụ 22 tuổi đã chủ động gọi về cho gia đình sau khi đẻ thành công một bé trai nặng 3,6 kg.

Một người nhập cảnh nhiễm nCoV

Bộ Y tế chiều 6/12 ghi nhận một ca dương tính nCoV, là người nhập cảnh được cách ly ngay tại Hà Nội. “Bệnh nhân 1366”, nam, 54 tuổi, quốc tịch Lybia. Ngày 19/1, ông từ Qatar nhập cảnh tại sân bay Nội Bài trên chuyến bay QR976. Kết quả xét nghiệm ngày 5/12 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội dương tính với nCoV. Hiện bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Như vậy, tổng ca nhiễm lên 1.366, số khỏi 1.220. Số người tử vong do Covid-19 là 35, bốn người tử vong sau ba đến bốn lần xét nghiệm âm tính.

Thử nghiệm vắc xin Covid-19 ‘made in Việt Nam’ từ ngày 10/12

Thử nghiệm vắc xin Covid-19 'made in Việt Nam' vào ngày 10/12

Tối 5/12, Bộ Y tế phát đi thông tin cho biết, từ ngày 10/12 tới sẽ cho tiêm thử nghiệm vắc xin Covid-19 ‘made in Việt Nam’.

Tuổi Trẻ dẫn thông cáo của Bộ Y tế cho biết, loại vắc xin được đưa vào thử nghiệm do Công ty Nanogen sản xuất, hiện đã hoàn tất các đánh giá, thử nghiệm trên động vật và đạt các tiêu chuẩn để thử nghiệm trên người, sau khi đánh giá tại 2 cơ quan chuyên môn uy tín, một ở trong nước và một ở nước ngoài.

Với quyết định cho tiêm thử nghiệm trên người kể trên, dự kiến sẽ có 20 người tình nguyện khỏe mạnh được tiêm ngừa bằng vắc xin này từ ngày 10-12 tới. Dự kiến sẽ có một nhóm nhỏ trong số này được tiêm trước và trong 24-48 giờ kế tiếp sẽ tiêm tiếp số còn lại trong nhóm được chọn tiêm thử nghiệm.

Học viện Quân y, như thường lệ, là đơn vị tổ chức đợt tiêm thử này.

Dự kiến 3 tháng sau khi tiêm thử nghiệm trên nhóm nhỏ người tình nguyện, vắc xin này sẽ được triển khai tiêm trên nhóm tình nguyện lớn hơn là 400 người, theo hình thức “triển khai gối đầu”.

Tại Việt Nam, có bốn đơn vị tham gia nghiên cứu, phát triển vắc xin ngừa COVID-19. Ngoài vắc xin của Nanogen chuẩn bị bắt đầu bước vào thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1, còn có hai nhà sản xuất khác cũng đang ở giai đoạn đánh giá tính an toàn và sinh miễn dịch của vắc xin trên động vật.

Với đơn vị sản xuất còn lại, Bộ Y tế cho biết đang yêu cầu đơn vị này tiếp tục hợp tác với Nga và “chủ động liên hệ với Trung Quốc để có thể tiếp cận với vắc xin của quốc gia này” – thông cáo của Bộ Y tế phát đi tối muộn ngày hôm nay cho biết.

Tính đến tối qua 5/12, Việt Nam ghi nhận 1.365 bệnh nhân Covid-19, trong đó 1.220 người đã được chữa khỏi, 35 trường hợp tử vong. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 16.681.

Nữ sinh lớp 10 tự tử: Tạm đình chỉ hiệu trưởng, phó hiệu trưởng

Sở Giáo dục và đào tạo (GD-ĐT) tỉnh An Giang đã tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với hiệu trưởng và hiệu phó trường THPT Vĩnh Xương vì nhiều sai sót trong cách xử lý khiến một nữ học sinh lớp 10 tự tử.

Nội dung thư của Y. viết trước khi tự tử.

Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Xương là ông Nguyễn Việt Hùm và Phó hiệu trưởng trường – bà Nguyễn Ngọc Hạnh đã nhận quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày kể từ ngày 7/12.

Trong báo cáo, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh An Giang cho biết trong công tác tổ chức, quản lý và biện pháp xử lý của trường THPT Vĩnh Xương còn một số sai sót, cụ thể: trường tổ chức dạy thêm, học thêm trong trường không đúng với quy định của ngành; có hình thức phê bình, kỷ luật học sinh không đúng với quy định của ngành khi nêu họ tên học sinh có vi phạm nội quy trường trước toàn trường, làm ảnh hưởng đến tâm lý học sinh và là nguyên nhân dẫn đến sự việc một học sinh lớp 10 uống thuốc tự tử (được cứu kịp).

Hiện ông Nguyễn Văn Cường – phó hiệu trưởng – được giao chịu trách nhiệm quản lý hoạt động của nhà trường và xác minh, làm rõ hành vi của bà Huỳnh Thị Thu Huệ, giáo viên chủ nhiệm lớp 10A4, liên quan đến sự việc xảy ra tại trường và việc đăng thông tin trên mạng xã hội (sau khi sự việc xảy ra) theo quy định của ngành để có hình thức xử lý phù hợp.

Một phần nội dung do tài khoản Zalo “Yêu Màu Tím” đăng tải sau vụ tự tử của nữ học sinh. (Ảnh chụp màn hình/Zalo)

Theo thông tin từ người thân học sinh, sáng 30/11, gia đình nhận được tin từ nhà trường báo em N.T.N.Y bị ngất trong trường. Bà Nguyễn Thị Quyết (55 tuổi, mẹ Y.) nói sau đó mới biết con để lại 2 lá thư tuyệt mệnh, có nội dung lấy cái chết để chứng minh mình không phạm lỗi như trường đã xử lý.

Theo bà Quyết, do Y. bị hen phế quản, bệnh tim, tay phải bị gãy, thường xuyên bị đau nhức nên xin chỉ học lớp tiếng Anh, không học đủ 5 lớp phụ đạo do trường tổ chức có thu phí. Trong quá trình học, em Y. bị giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn thường nhắc về việc mặc áo dài mỏng,… Có lần bị cô giáo chủ nhiệm nhắc, Y. dùng điện thoại ghi âm thì bị phát hiện.

Xác nhận của Bệnh viện Nhật Tân (TP.Châu Đốc, An Giang), trong đó nêu Y. cố tình tự đầu độc bằng Salbutamol. (Ảnh: baoangiang.com.vn)

Sau đó, hiệu trưởng ra quyết định Y. phải viết kiểm điểm, cấm túc trong 2 tuần, phải có mặt tại trường từ 6h30 – đến 6h50 để các cô luân phiên dạy quy tắc ứng xử đạo đức và lao động tại trường. Ngoài ra, ban giám hiệu trường nêu tên Y. trước toàn trường.

Sau thông tin em Y. tự tử, một tài khoản Zalo “Yêu Màu Tím” được cho là của bà Huỳnh Thị Thu Huệ, giáo viên chủ nhiệm lớp 10A4 của nữ sinh Y. đang học, đã đăng thông tin liên quan vấn đề em Y. tự tử, với hàm ý tiêu cực.

Được biết, Y. có kết quả học tốt, điểm trung bình các môn năm lớp 9 là 8,9.

Nguyễn Sơn

Related posts